"Cấm cửa" Alibaba tham gia dự án Tây Bắc Củ Chi do thái độ bất hợp tác

Thứ 4, 27/12/2017 | 12:02
0
UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị biện pháp không cho công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tham gia vào các dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi do thái độ thiếu hợp tác.

Theo đó, tờ BizLIVE đăng tải thông tin cho biết, UBND TP.HCM vừa có văn bản 7957 ngày 25/12/2017 liên quan đến hoạt động của công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba gửi các sở ngành liên quan, công an, thanh tra thành phố…

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP - ông Trần Vĩnh Tuyến ký đề cập, xét báo cáo, đề nghị của sở Xây dựng (công văn 19040 ngày 30/11/2017), ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc (công văn 361 ngày 1/12/2017) liên quan đến hoạt động của công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, UBND TP chấp thuận theo đề xuất của sở Xây dựng tại công văn nêu trên.

Bất động sản - 'Cấm cửa' Alibaba tham gia dự án Tây Bắc Củ Chi do thái độ bất hợp tác

Hình ảnh dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi do địa ốc Alibaba đăng tải trên website công ty.

Cụ thể, TP giao sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP để xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật các diễn biến, báo cáo tình hình và đề xuất biện pháp không cho CTCP Địa ốc Alibaba tham gia các dự án này do thái độ bất hợp tác vừa qua.

Giao sở Xây dựng, sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Củ Chi, ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, hiệp hội Bất động sản TP tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí có biện pháp họp báo công khai cảnh báo người tiêu dùng, các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản những thông tin sai sự thật về các khu đất do công ty này đã công bố là chủ đầu tư.

Giao sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp cục Thuế TP và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, công ty TNHH Đầu tư xây dựng Ali, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Bất động sản - 'Cấm cửa' Alibaba tham gia dự án Tây Bắc Củ Chi do thái độ bất hợp tác (Hình 2).

Văn bản đề nghị không cho công ty địa ốc Alibaba tham gia vào dự án Tây Bắc Củ Chi của UBND TP.HCM. (Ảnh: Zing)

Giao Công an TP.HCM chủ động nắm kỹ tình hình, kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời tích cực phối hợp cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) của bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Giao ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc phối hợp với UBND huyện Củ Chi chủ động nắm tình hình, kịp thời đề xuất phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã đồng loạt đưa ra cảnh báo về việc công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba bán hàng sai sự thật khi tự nhận là chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, dù dự án này chưa được cấp phép. Liên quan đến vụ việc này cơ quan công an cũng vào cuộc điều tra.

Tờ VnEconomy thông tin thêm, ngày 18/12, hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết đã chuyển đơn tố cáo công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba của bà Đồng Thị Kim Phượng (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đến cục Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế và Tham nhũng (C46).

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc sở Xây dựng cho biết trên tờ Zing, Thanh tra Sở cũng lập hồ sơ để xử lý sai phạm của Alibaba và các đơn vị có liên quan đến doanh nghiệp.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Vụ địa ốc Alibaba: Sau xử phạt sẽ chuyển hồ sơ để bộ Công an điều tra

Thứ 3, 28/11/2017 | 18:30
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ xử phạt hành chính đối với công ty công ty CP địa ốc Alibaba với các lỗi vi phạm liên quan đến luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản.

Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba

Chủ nhật, 26/11/2017 | 12:45
Rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam, Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản, gần 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba... là những tin kinh tế thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

Hé lộ "ông trùm" đứng đằng sau những dự án "vịt trời" của địa ốc Alibaba

Chủ nhật, 26/11/2017 | 06:30
Bộ Công an đã phối hợp cùng các địa phương để điều tra hoạt động công ty địa ốc Alibaba. Từ đó, PV báo Người Đưa Tin cũng mở rộng tìm hiểu và phát hiện nhiều bất thường tại hàng loạt dự án “vịt giời” của địa ốc Alibaba cũng như nhân vật bí ẩn đứng sau.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.