Cán bộ chưa học hết lớp 12 'phù phép' giấy tờ thi tuyển công chức

Cán bộ chưa học hết lớp 12 'phù phép' giấy tờ thi tuyển công chức

Thứ 5, 25/05/2017 | 20:21
0
Vị cán bộ xã này được xác định chưa học hết lớp 12 nhưng đã “phù phép” được giấy chứng nhận để nộp hồ sơ thi tuyển vào công chức nhà nước.
Tin nhanh - Cán bộ chưa học hết lớp 12 'phù phép' giấy tờ thi tuyển công chức

Ảnh minh họa.

Ngày 25/5, ông Trần Viết Luận, Chủ tịch UBND xã Hàm Rồng (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã triển khai quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Văn Ly (công chức Tư pháp - Hộ tịch của xã Hàm Rồng) hình thức “buộc thôi việc” và cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã.

Theo nguồn tin trên, ông Ly bị kỷ luật vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp để thi tuyển vào công chức Nhà nước.

Hồ sơ thể hiện, mặc dù, ông này học chưa hết lớp 12 (hệ bổ túc) nhưng vẫn “phù phép” được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Sau đó, ông sử dụng giấy chứng nhận này đi học tiếp, nộp hồ sơ dự thi công chức và được tuyển dụng. Gần đây, dư luận địa phương đặt vấn đề bằng cấp của ông Ly.

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định việc ông Ly học chưa hết lớp 12 là có thật. Làm việc với cơ quan chức năng, vị cán bộ thừa nhận chưa có bằng THPT.

Nguyễn Linh

Mua bằng giả nhưng chưa kịp sử dụng có bị xử lý?

Chủ nhật, 17/04/2016 | 08:30
Việc mua bán, sử dụng bằng cấp giả là hành vi bị pháp luật cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

29 giáo viên mầm non sử dụng bằng giả bị thôi việc

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:33
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 29 giáo viên sử dụng bằng giả và bị buộc thôi việc ngay sau đó. Từ đây cũng hé lộ một đường dây chuyên làm bằng giả hết sức tinh vi.

Cách chức khó "tận diệt" được nạn bằng cấp giả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Với Nghị định mới, Thủ tướng yêu cầu "trảm" những cán bộ, công chức vi phạm trong việc dùng bằng giả để thăng tiến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của quy định mới này...

Mua bằng giả nhưng chưa kịp sử dụng có bị xử lý?

Chủ nhật, 17/04/2016 | 08:30
Việc mua bán, sử dụng bằng cấp giả là hành vi bị pháp luật cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

29 giáo viên mầm non sử dụng bằng giả bị thôi việc

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:33
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 29 giáo viên sử dụng bằng giả và bị buộc thôi việc ngay sau đó. Từ đây cũng hé lộ một đường dây chuyên làm bằng giả hết sức tinh vi.

Cách chức khó "tận diệt" được nạn bằng cấp giả

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Với Nghị định mới, Thủ tướng yêu cầu "trảm" những cán bộ, công chức vi phạm trong việc dùng bằng giả để thăng tiến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của quy định mới này...
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.