Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ việc trước tuổi được hưởng chế độ

Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ việc trước tuổi được hưởng chế độ

Thứ 6, 19/10/2018 | 19:50
0
Ông Lê Văn Quang, Phó ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng được miễn nhiệm chức vụ tỷ lệ 93,75%. Theo quy định, vị này sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

Kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng

Ngày 19/10, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 8 bất thường. Kỳ họp có sự tham dự của 45/48 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều nhân sự quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý là việc miễn nhiệm ông Lê Văn Quang, Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng. Có 45/45 đại biểu (tỷ lệ 100%, tỷ lệ 93,75% trên tổng số đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX) đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh trên đối với ông Quang.

Chính trị - Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ việc trước tuổi được hưởng chế độ

Các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ của ông Lê Văn Quang.

Trước đó, ông Quang đã có đơn xin thôi việc trước tuổi hưu. Theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc thì ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46, ông Quang sẽ được hỗ trợ thêm từ 100 - 200 triệu đồng. Kinh phí từ nguồn ngân sách TP.Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Quang (59 tuổi) quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Vị này có trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế ngoại thương. Ông là đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX (2016-2021) với chức danh Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách. Như vậy, ông Quang là người đầu tiên nghỉ việc nhận tiền hỗ trợ theo quy định của TP.Đà Nẵng.

Được biết, trong kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng; ông Trần Văn Sơn, guyên Giám đốc sở KH&ĐT; ông Lê Quang Nam, nguyên Giám đốc sở TN&MT.

Danh Vĩnh

Đà Nẵng triệu tập kỳ họp HĐND bất thường liên quan đến nhân sự

Thứ 3, 16/10/2018 | 19:24
Trong kỳ họp bất thường lần này, dự kiến nhằm tiến hành công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Đà Nẵng: Tường tận chuyện cán bộ "nhường ghế" được nhận 200 triệu đồng

Thứ 6, 13/07/2018 | 11:05
Đây là chính sách thôi việc chứ không phải là nghỉ hưu trước tuổi. Cán bộ tự nguyện nghỉ nhưng phải được cấp có thẩm quyền quản lý, thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý.

Đà Nẵng bàn việc cán bộ nhường ghế được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thứ 4, 11/07/2018 | 18:17
Đa số các đại biểu đồng tình với việc khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?