Điều chuyển nhóm cán bộ ra khỏi …vùng nhạy cảm
Chúng tôi sẽ mổ xẻ vấn đề này ngay trong bài viết này. Song trước tiên, báo Người Đưa Tin xin được cung cấp đến bạn đọc một thông tin nóng khác. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì ngay sau khi thông tin Nguyễn Trường Duy (SN 1968), công tác tại Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM bị lực lượng Cơ quan An ninh Tiền tệ Tài chính và Đầu tư (A84) – Bộ Công an bị bắt khẩn cấp và phát hiện quả tang khi nghi can xách cái túi chứa trên 60 cái phong bì (tổng cộng gần 1 tỷ đồng) được niêm phong cẩn thận và có ghi rõ tên doanh nghiệp cống nạp tại khu vực nhà của mẹ ông ta trên đường T.Q.K (quận 1, TP.HCM) thì phía cơ quan chủ quản, tức Cục Hải quan TP.HCM đã có một hành động được xem là “mất trâu mới sắm chuồng”.
10 ngày sau khi ông Nguyễn Trường Duy bị A84 bắt, Cục Hải quan TP.HCM mới có quyết định "mất trâu sắm chuồng"
Tại cuộc họp khẩn cấp chiều ngày 11/1 vừa qua của Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan TP.HCM đã đi đến quyết định, điều chuyển công tác 3 nhân vật đang công tác tại Đội Kiểm soát Hải quan sang nơi khác. Căn cứ vào quyết định này, ông Bùi Lê Hùng – Trưởng Phòng tổ chức cán bộ, Cục Hải quan TP.HCM đã thừa lệnh Cục trưởng ký văn bản điều chuyển nhóm cán bộ này. Theo đó, ông Bùi Thành Chung – Phó Đội trưởng, về công tác tại Chi Cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung với chức Phó Trưởng Chi cục; ông Nguyễn Quang Trung – Tổ trưởng, về Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 2 giữ chức Đội trưởng; ông Nguyễn Khánh Bảo – Tổ phó về Chi cục Hải quan quản lý hàng Gia công, giữ chức Tổ phó.
Dù ông Nguyễn Trường Duy bị bắt từ ngày 29/12/2015 và sau đó đến ngày 9/1, thông tin về ông Nguyễn Trường Duy chính thức được báo Người Đưa Tin thông tin thì hai ngày sau, Cục Hải quan TP.HCM mới hành động. Điều này có thể xem là sự chống chế trước làn