Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga

Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga

Thứ 3, 26/11/2013 | 22:02
0
Ngày 25/11/2013, các phi đội của Hải quân Nga vừa chính thức tiếp nhận những chiếc tiêm kích hạm MiG-29K và MiG-29 KUB đầu tiên.

Những chiếc máy bay này thuộc hợp đồng cung cấp mà hãng chế tạo máy bay MiG ký với Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 2/2012.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga

"Tập đoàn MiG đã chuyển giao 2 máy bay MiG-29K 1 chỗ ngồi và 2 máy bay MiG-29KUB 2 chỗ ngồi", đại diện Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 2).

MiG-29K là biến thể của dòng tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-29 do Cục thiết kế Mikoyan (Liên Xô) phát triển trang bị trên tàu sân bay. 

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 3).

MiG-29K bay thử lần đầu vào ngày 23 tháng 7 năm 1988. "Đại bàng" này có chiều dài 17,3m, cao 4,4m, sải cánh 11,99m, trọng lượng cất cánh tối đa 24,5 tấn.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 4).

Máy bay trang bị 2 động cơ phản lực RD-33MK cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa tới 2.200km/h ở trần bay cao hoặc 1.400km/h ở trần bay thấp.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 5).

Về vũ khí, MiG-29K được trang bị 1 pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30mm, cơ số đạn 150 viên, 9 giá treo vũ khí với 8 giá treo ở 2 cánh và 1 giá treo ở giữa 2 động cơ với khả năng mang được hầu hết các loại vũ khí hàng không đang được trang bị cho hải quân Nga, kể cả tên lửa chống hạm Yakhont (đang trong quá trình nghiên cứu).

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 6).

Về trang bị vũ khí, MiG-29K thiết kế với pháo 30mm (cơ số 100 viên đạn) trong thân và 8 giá treo trên cánh và thân mang tới 5,5 tấn vũ khí tấn công đối không, đối đất và đối hải. MiG-29K mang hầu hết các loại vũ khí đối không, đối đất, đối hải có trong trang bị của Quân đội Nga hiện nay.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 7).

Trong tác chiến chống tàu mặt nước, MiG-29K mang được 2 loại tên lửa chống tàu gồm: loại siêu thanh Kh-31A đạt tầm bắn 70km và loại cận âm Kh-35 đạt tầm bắn 130km.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 8).

MiG-29K sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công ngày/đêm với vũ khí dẫn đường chính xác cao; tác chiến phòng không; hộ tống; hỗ trợ mặt đất; chế áp hệ thống phòng không đối không; tấn công trên biển; trinh sát.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 9).

Ở đuôi máy bay được trang bị thêm cần móc để móc vào cáp hãm đà khi hạ cánh trên tàu sân bay.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 10).

MiG-29K/KUB có thể là tiêm kích hạm đầu tiên của Nga trang bị hệ thống tiếp tiếp nhiên liệu UPAZ cho phép nó thực hiện vai trò tiếp nhiên liệu trên không (cho máy bay bạn) khi cần.

Xã hội - Cận cảnh 'Đại bàng biển' MiG-29K của Nga (Hình 11).

Trong tương lai gần, những chiếc MiG-29K sẽ thay thế cho tiêm kích hạm Su-33 đang hoạt động trên tàu sân bay Kuznetsov.

Thùy Ngân (tổng hợp)

Kế hoạch quân sự mới nhất của Nga

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:45
Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ thay đổi chính sách quân sự - kỹ thuật từ năm 2015, đó là ít phụ thuộc hơn vào số lượng, mà sẽ tập trung nâng cao chất lượng các loại vũ khí.

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Tàu ngầm Kilo VN thử nghiệm đối kháng tàu ngầm Nga trên biển

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:38
Trong cuộc thử nghiệm, tàu ngầm Lipetsk mô phỏng lực lượng tàu ngầm của đối phương để kiểm tra các hệ thống, bao gồm cả hệ thống tên lửa trên tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh.

Cận cảnh module huấn luyện phi công lái tiêm kích Su-35 của Nga

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:39
Cùng với sự ra đời của phiên bản máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 (phiên bản hiện đại hóa và trang bị hạng nặng của máy bay tiêm kích Su-27 do Nga nghiên cứu, chế tạo), hãng sản xuất máy bay Sukhoi cũng đồng thời cho ra mắt module huấn luyện phi công lái Su-35.

Máy bay Nga nổ tung: Lỗi do phi công, nhiên liệu kém?

Thứ 2, 18/11/2013 | 12:44
Người đứng đầu Ủy ban Điều tra, ông Vladimir Markin cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc có thể do lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật, nhiên liệu kém chất lượng và điều kiện thời tiết.

Nói với ông Putin và nước Nga

Thứ 6, 15/11/2013 | 16:36
Tổng thống Nga Putin sang Việt Nam. Chẳng lẽ tôi, một người đã gắn bó với Liên-xô suốt 10 năm trời (1981-1990) lại không nói gì?

Kế hoạch quân sự mới nhất của Nga

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:45
Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ thay đổi chính sách quân sự - kỹ thuật từ năm 2015, đó là ít phụ thuộc hơn vào số lượng, mà sẽ tập trung nâng cao chất lượng các loại vũ khí.

Giải mật vụ không quân Nga 'tập kích' tàu sân bay Mỹ

Thứ 6, 22/11/2013 | 08:06
15/11/2000, quân đội Nga tiết lộ một tin gây sốc rằng máy bay Su-27 và máy bay trinh sát Su-24MR của họ đã qua mặt được radar trinh sát trên tàu sân bay Kitty Hawk để thực hiện một cuộc “viếng thăm” lên chiếc siêu hạm này của Mỹ ở vùng biển Nhật Bản.

Tàu ngầm Kilo VN thử nghiệm đối kháng tàu ngầm Nga trên biển

Thứ 5, 21/11/2013 | 16:38
Trong cuộc thử nghiệm, tàu ngầm Lipetsk mô phỏng lực lượng tàu ngầm của đối phương để kiểm tra các hệ thống, bao gồm cả hệ thống tên lửa trên tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh.

Cận cảnh module huấn luyện phi công lái tiêm kích Su-35 của Nga

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:39
Cùng với sự ra đời của phiên bản máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 (phiên bản hiện đại hóa và trang bị hạng nặng của máy bay tiêm kích Su-27 do Nga nghiên cứu, chế tạo), hãng sản xuất máy bay Sukhoi cũng đồng thời cho ra mắt module huấn luyện phi công lái Su-35.

Máy bay Nga nổ tung: Lỗi do phi công, nhiên liệu kém?

Thứ 2, 18/11/2013 | 12:44
Người đứng đầu Ủy ban Điều tra, ông Vladimir Markin cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc có thể do lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật, nhiên liệu kém chất lượng và điều kiện thời tiết.

Nói với ông Putin và nước Nga

Thứ 6, 15/11/2013 | 16:36
Tổng thống Nga Putin sang Việt Nam. Chẳng lẽ tôi, một người đã gắn bó với Liên-xô suốt 10 năm trời (1981-1990) lại không nói gì?