Cận cảnh đôi giày chứa máu người mang tên quỷ Satan cháy hàng sau ít phút ra mắt

Cận cảnh đôi giày chứa máu người mang tên quỷ Satan cháy hàng sau ít phút ra mắt

Thứ 3, 30/03/2021 | 10:36
0
Mẫu giày Air Max có chứa một giọt máu người mới ra mắt được cho là cháy hàng trên nhiều kênh phân phối dù bị tẩy chay.

Được biết, mẫu giầy này do Lil Nas X và MSCHF hợp tác ra mắt.

Mẫu thiết kế dựa trên phom dáng của đôi sneakers Air Max sản xuất năm 1997 với phiên bản giới hạn 666 đôi. Theo đó, mỗi đôi giày được đánh số thứ tự x/666. Trên thân giày có biểu tượng ngôi sao 5 cánh của quỷ Satan biến tấu như móc khóa, đính ở phần dây thắt.

Tiêu dùng & Dư luận - Cận cảnh đôi giày chứa máu người mang tên quỷ Satan cháy hàng sau ít phút ra mắt

"Tôi nhìn thấy Satan rơi xuống như một tia sét từ thiên đường" – đó là đoạn kinh thánh Luke 10:18, đề cập đến câu chuyện Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng, được in trong hộp giầy.

Tiêu dùng & Dư luận - Cận cảnh đôi giày chứa máu người mang tên quỷ Satan cháy hàng sau ít phút ra mắt (Hình 2).

Đôi giầy chứa máu người mới được ra mắt dù nhận nhiều sự tẩy chay vẫn cháy hàng.

Tuy nhiên, vùng đệm khí bên trong được lấp đầy bởi mực đỏ mà theo như nhà sản xuất thì mỗi đôi giày sẽ có một giọt máu người chính là điểm gây tranh cãi. Điểm đặc biệt khác là thiết kế này có mức giá 1.018 USD tương ứng với con số trong kinh thánh.

Kể từ khi mẫu giày mới ra mắt đã tạo nên sự tranh luận trái chiều trên mạng. Được biết, ngày 30/3, trang Page Six đăng tải bài viết thông báo về tình hình doanh thu của mẫu giày Air Max. Theo chia sẻ, sản phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn cháy hàng trên các kênh phân phối giày.

Tiêu dùng & Dư luận - Cận cảnh đôi giày chứa máu người mang tên quỷ Satan cháy hàng sau ít phút ra mắt (Hình 3).

Lil Nas và đôi giày chứa máu người. 

"Mọi người bàn tán nhiều về sản phẩm của tôi song chúng nhanh chóng bán hết hàng sau chưa đầy một phút. Các bạn sẽ cảm thấy buồn vì chưa mua được thiết kế giày Satan", nam nghệ sĩ cho hay.

Tiêu dùng & Dư luận - Cận cảnh đôi giày chứa máu người mang tên quỷ Satan cháy hàng sau ít phút ra mắt (Hình 4).

Tuy nhiên ở một diễn biến khác, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phản đối ý tưởng này và không mua bất cứ sản phẩm nào liên quan đến ma quỷ.

Nike đã quyết định gặp riêng công ty MSCHF về việc vi phạm bản quyền, chỉnh sửa thiết kế giày khi chưa có sự đồng ý của hãng.

Trước đó, vào năm 2019, MSCHF cho ra đời đôi giày Nike Air Max 97 phiên bản giới hạn với phần đế trong suốt chứa “nước thánh” từ sông Jordan. Cụ thể, đôi giày có tên gọi “MSCHF x INRI Jesus Shoes” (tạm dịch: Giày Chúa Jesus), chứa 60ml nước lấy từ sông Jordan và đã được một linh mục ban phước. Dù giá bán lên tới 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng) nhưng sản phẩm này đã cháy hàng chỉ trong vài phút sau khi được mở bán chính thức.

Được biết, Nike cũng không hề liên quan tới dự án giày chứa “nước thánh” này. MSCHF được cho là đã mua các đôi giày Nike với giá bán lẻ và thiết kế lại chúng với các ý tưởng về việc “bước đi trên mặt nước.”

Mộc Miên (T/H theo Zing, Vietnamplus)

Triệt phá kho giày dép lớn giả thương hiệu nổi tiếng Gucci, Chanel

Thứ 3, 30/03/2021 | 09:33
Lượng hàng hóa được phát hiện có dấu hiệu giả thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Gucci, Adidas, LV, Burberry, Chanel, Dior… lên tới 3.000 sản phẩm.

Bắt đối tượng cưa trộm hoa giấy ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 30/03/2021 | 09:17
Công an TP.Vũng Tàu vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ cưa gốc hoa giấy trên địa bàn phường 8.

Clip: Hot girl MMA tung đòn gối hạ knock out đối thủ chỉ sau 37 giây

Thứ 2, 29/03/2021 | 09:32
Chỉ sau 37 giây thi đấu, nữ võ sĩ xinh đẹp Vanessa Demopoulos đã hạ gục được đối thủ của mình bằng cú lên gối tuyệt đẹp.

TP.HCM tháo gỡ vướng mắc giấy phép xây dựng đối với đất hỗn hợp

Chủ nhật, 28/03/2021 | 16:07
TP.HCM sẽ giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng tại các khu quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.