Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý

Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý

Thứ 4, 06/11/2019 | 06:00
0
Liên quan đến sự cố nước sông Đà nhiễm bẩn, theo báo cáo từ sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong quá trình xử lý, vệ sinh hệ thống bể chứa và đường dẫn nước sau sự cố, Viwasupco đã xả thẳng một lượng lớn nước súc, rửa bể trung gian ra môi trường mà không qua xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin vào sáng 5/11, tại vị trí suối Đồng Bãi (thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất) - nơi tiếp giáp cửa xả nước thải của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã xuất hiện những lớp chất thải đặc quánh, có màu đen kịt (nghi là dầu) chồng chất lên nhau. Mặc dù lớp chất thải này đã không còn mùi khét nhưng vẫn đen ngòm và rất dính tay. Khi hòa tan trong nước, chất thải loang rộng và khiến nước suối đổi màu.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý

Toàn cảnh khu vực cửa xả nước súc, rửa bể chứa trung gian của Nhà máy nước sạch sông Đà.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 2).

Dọc theo con suối, những dấu vết của chất thải nghi là dầu bám dày, đen đặc cả bờ đất.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc Nhà máy nước sạch sông Đà xả khối lượng lớn nước thải trong quá trình sục, rửa bể trung gian trực tiếp ra suối Đồng Bãi trên địa bàn, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan công an lập biên bản vụ việc. Sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thử tại đây đem đi xét nghiệm, hiện chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm để có phương án xử lý".

Cũng theo bà Thu, thời điểm ban đầu khi nhà máy xả nước thải, nguồn nước có màu đen kịt, lượng dầu đọng ở đáy suối khá nhiều. Sau đó, nguồn nước bắt đầu chuyển sang màu hơi hồng và dần trong trở lại.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 3).
Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 4).

Lớp chất thải rất dính, trơn và có màu đen kịt như dầu thải.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 5).

Tại khu vực suối Đồng Bãi còn có nhiều mùn bẩn bị đọng lại dưới đáy suối.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 6).

Miệng xả để xả lượng nước sau khi súc rửa ra suối Đồng Bãi.

Theo những hộ dân sinh sống tại thôn Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất cho biết, do người dân ở đây gần như không sử dụng nguồn nước này (chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp) và dòng suối cách khá xa khu dân cư nên mọi người không biết rõ về vụ xả nước thải trên.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 7).

Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất khẳng định, Công ty nước sạch sông Đà đã xả thẳng hàng nghìn mét khối nước súc xả đường ống sau sự cố nhiễm dầu ra môi trường mà không hề có cảnh báo. 

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 8).

Khi hòa tan trong nước, chất thải loang rộng và khiến nước suối đổi màu.

Môi trường - Cận cảnh dòng suối nghi nhiễm dầu do bị Công ty nước sông Đà xả nước súc rửa bể chứa chưa qua xử lý (Hình 9).

Nhiều người dân tại xã Yên Bình, lo lắng lượng nước thải sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, đất canh tác nông nghiệp của người dân.

Theo báo cáo của sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã xả lượng nước sau khi súc rửa đã được thẳng ra suối Đồng Bãi, thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tổng khối lượng nước súc rửa xả ra môi trường riêng trong ngày 21/10/2019 được ghi nhận vào khoảng 2.500-3.000m3.

Theo Viwasupco, 2 bể trên chứa nước sạch chảy tự nhiên từ Nhà máy nước sạch sông Đà cấp nước cho khách hàng và dẫn chảy tự nhiên đến Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) để cấp nước cho các đơn vị sử dụng (bể chứa không có hệ thống châm bổ sung Clo).

Ngày 18/10, sau khi có kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng nước, công ty nước sạch sông Đà đã cho xả kiệt bể số 2 và súc rửa cả 2 bể trung gian. Việc súc rửa không sử dụng hóa chất, chỉ sử dụng công nhân cọ rửa cơ học.

Theo sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trước và trong quá trình súc rửa bể chứa nước trung gian, Viwasupco không thông báo đến nhân dân, chính quyền địa phương. Công ty cũng không xuất trình được quy trình súc rửa và xả thải nước súc rửa ra môi trường.

Viwasupco chưa xuất trình được Hồ sơ thiết kế bể chứa trung gian, hồ sơ về công tác chấp hành các quy định của pháp luật Bảo vệ môi trường và giấy phép xả thải. Công ty này cũng không thực hiện phân tích chất lượng nước súc xả vệ sinh bể chứa trung gian trước khi xả ra môi trường (vì nước dẫn vào bể trung gian là nước sạch).

Xét báo cáo của sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 1/11, UBND TP. Hà Nội có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà nghiêm túc thực hiện công tác quản lý, vận hành của bể chứa trung gian theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty nước sạch sông Đà trước khi xả thải phải có thông báo gửi chính quyền địa phương biết và giám sát, tránh gây hoang mang cho dư luận, nhân dân trong khu vực. Chất lượng nước xả thải phải đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép. UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị công ty này nghiên cứu, thay đổi phương án xả thải; không xả thải ra suối Đồng Bãi.

Căn cứ kết quả phân tích các mẫu nước xả thải tại phòng thí nghiệm, nếu các thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn, UBND TP. hà Nội giao UBND huyện Thạch Thất lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Nguyễn Lâm

Nóng: Tổng Giám đốc công ty nước sạch Sông Đà mất chức sau vụ bê bối nước nhiễm dầu

Thứ 3, 05/11/2019 | 16:41
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà vừa ban hành quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tốn với chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện công ty theo pháp luật.

Công ty nước sạch sông Đà xả gần 3.000 m3 nước súc rửa bể chứa ra suối

Thứ 2, 04/11/2019 | 21:23
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về việc Công ty nước sạch sông Đà (Viwasupco) xả gần 3.000 m3 nước súc rửa các bể trung gian ra môi trường.

Nước sạch sông Đà có đảm bảo như Hà Nội đã thông báo?

Thứ 5, 31/10/2019 | 06:15
Sau khi, UBND TP.Hà Nội thông báo chất lượng nước của Nhà máy nước sạch sông Đà đã đạt chuẩn, có thể dùng để ăn uống, nhiều người dân vẫn chưa tin tưởng về vấn đề này, họ vẫn sợ nguồn nước có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...