Trường tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong được coi là ngôi trường có điều kiện khó khăn bậc nhất của tỉnh Nghệ An. Trường được thành lập vào năm 1982, nằm cách trung tâm xã Tri Lễ gần 20km, nhưng do điều kiện đi lại hết sức khó khăn nên hơn 35 năm qua chưa từng có giáo viên nữ vào đây công tác. Trường tiểu học Tri Lễ 4 có 1 điểm chính và 5 điểm lẻ, nằm thành vòng cánh cung trên tuyến biên giới Việt – Lào. Trường có 380 học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông theo học.
Là người có thâm niên 11 năm công tác, thầy Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư đoàn trường chia sẻ: "100% học sinh của trường là con em đồng bào Mông nên điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, có em còn chưa biết tiếng Kinh. Vào đầu năm học mới, các thầy phải vào tận bản để vận động học sinh tới trường và tranh thủ học thêm tiếng bản địa. Ngoài điều kiện kinh tế khó khăn, do chưa có đường bê tông, vào những hôm mưa, các thầy giáo phải mất hơn nửa ngày trời vượt qua gần 20km đường rừng, băng qua những con dốc thẳng đứng, trơn trượt để vào với các em".
Mới đây, 46 thầy giáo trường tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong được chương trình “Ấn tượng VTV năm 2017” – VTV Awards vinh danh ở hạng mục Nhân vật của năm.