Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An

Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 11/04/2022 | 16:00
0
Đường hầm Trường Vinh trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đang dần hoàn thiện.
Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 50 km, nằm trên địa phận 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An) được chia làm 4 gói thầu với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 2).

Bắt đầu thi công từ tháng 7/2021, cho đến thời điểm hiện nay dự án đã đạt tiến độ hơn 18%, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công để kịp bàn giao như kế hoạch đề ra.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 3).

Trong các hạng mục đang thi công, phần khó khăn nhất là hầm Trường Vinh xuyên qua ngọn núi Mồng Gà, thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với chiều dài 450m. Việc thi công hai ống hầm Trường Vinh diễn ra song song từ hai phía. Dự kiến, cuối tháng 4/2022, ống hầm được thông.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 4).

Ông Đinh Anh Thăng, phụ trách thi công hầm Trường Vinh thuộc Tập đoàn Sơn Hải, đoạn từ tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi ống hầm cao 8 m, rộng 14,9 m. Đến nay, hàng chục mét hầm đã được đào. Do địa chất có nhiều lớp đất đá, trầm tích pha lẫn nên việc khoan hầm gặp khó khăn.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 5).

Hơn 120 kỹ sư, công nhân cùng máy móc phải làm cả ngày nghỉ lễ. Công nhân sẽ phải đào xuyên, khoan nổ các lớp đá bên trong núi Mồng Gà. Sau khi dọn đất đá, công nhân sẽ ghim một lớp thép trên nóc hầm, đặt miếng đệm sắt để làm kết cấu chống đỡ.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 6).

Ông Nguyễn Linh Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải, cho biết, hơn một năm triển khai dự án, mặc dù gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng của dịch Covid-19, mưa lũ, đường vận chuyển vật liệu và thiết bị máy móc vào công trường khó khăn... nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực, chủ đầu tư đã đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 7).

“Trong quá trình thi công đường hầm Trường Vinh cơ bản thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo tiến độ dự án. Hiện nay, một đường hầm đã thi công xong, hầm còn lại đã đào được 111/169m”, ông Lợi nói.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 8).

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 6, dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 đi qua tỉnh Nghệ An dài 87,84 km, thuộc 2 tiểu dự án thành phần, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt. Công trình trên tuyến có 3 nút giao, một hầm (Trường Vinh), 22 cầu (gồm 14 cầu tuyến chính, 8 cầu vượt), 66 hầm chui dân sinh và 218 cống các loại.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 9).

Với tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến thời điểm này, toàn tuyến có đường cao tốc đi qua đã giải phóng mặt bằng được gần 88km, đạt 99,94%.

Sự kiện - Cận cảnh hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa - Nghệ An (Hình 10).

Chủ đầu tư thường xuyên giao ban với các gói thầu để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, đốc thúc tiến độ. Đồng thời, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn chống dịch, thiết lập và giữ vững các công trường xanh… Theo dự kiến, đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2023.

Bất chấp cảnh báo, xuất hiện thêm nhiều công trình xây chờ đền bù dự án cao tốc Bắc-Nam

Thứ 4, 23/03/2022 | 21:00
Nhiều hộ dân Hà Tĩnh nằm trong dự án đường cao tốc Bắc – Nam đã cố tình xây dựng, cơi nới công trình trên phần đất của mình để chờ đền bù.

Nghe tin cao tốc Bắc-Nam đi qua, người dân cố tình xây nhà chờ đền bù

Thứ 6, 18/03/2022 | 14:23
Dù đã được tuyên truyền không xây dựng công trình trái phép trên đất đã giải phóng mặt bằng tuyến dự án cao tốc Bắc - Nam, thế nhưng một số hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn cố tình vi phạm.

Nghệ An: Phê bình 4 chủ tịch huyện do chậm GPMB cao tốc Bắc – Nam

Chủ nhật, 13/03/2022 | 20:33
Để chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Chủ tịch Tx.Hoàng Mai, Diễn Châu, Hưng Nguyên và Yên Thành đã bị phê bình.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.