Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá'

Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá'

Thứ 5, 10/10/2013 | 11:27
0
Rác thải trên hồ là xác những xác của những con vât như vôi, chim… bị vôi hoá ở đủ các tư thế khác nhau tạo nên những cảnh tượng vô cùng rung rợn và ma quái.rnrn

Hồ Natron thuộc thung lũng Rift là một khu vực hoang vắng nằm ở phía Bắc đất nước Tanzania, Châu Phi, nơi đây nổi tiếng là nơi tập trung của một số loài cò và hạc cực hiếm đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Điều kỳ lạ là trong khi những loài chim nước chân dài nói trên rất phát triển tại hồ Natron, thì đối với phần lớn các sinh vật khác đây lại là "địa ngục trần gian" thực sự.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá'

Động vật nào không may sa chân xuống đều có kết cục như thế này.

Hàng ngàn con chim nhỏ cùng với rất nhiều các loài vật khác “bỏ mạng” khi vô tình dính phải nước hồ khiến chúng bị hóa đá, theo đúng nghĩa đen.

Khi lần đầu thăm hồ Natron ở phía bắc Tanzania, châu Phi, nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã rất bất ngờ bởi những bức tượng động vật dọc theo bờ hồ. 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá' (Hình 2).

Sau đó, ông phát hiện một sự thật gây sốc không kém, đó là những động vật sống bị vôi hóa do nước hồ chứa quá nhiều kiềm. 

"Nước hồ có hàm lượng muối và soda cực cao, tới mức nó sẽ làm rã mực ra khỏi các hộp phim Kodak của tôi chỉ trong vài giây. Soda và muối khiến cho các sinh vật hóa vôi, làm cho chúng không bị phân hủy khi chúng khô", Brandt cho biết.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá' (Hình 3).

Đại bàng chết trên cành cây ở nguyên tư thế.

Chính cái tên gọi Natron cũng đã thể hiện tính chất của nó - đặt theo một loại khoáng gây ra hiện tượng lượng kiềm cao ở hồ Natron. Với lượng pH vào khoảng 9 - 10,5 và nhiệt độ nước có thể lên tới 140 độ F (60 độ C). Sự kết hợp hóa học của các hóa chất trong nước hồ chính là nguyên nhân đã làm hóa đá các sinh vật như chim, dơi. Nếu chẳng may sẩy chân rơi xuống đây thì khả năng cao là chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Chất trong hồ này được cho là đến từ tro núi lửa tích lũy từ thung lũng Great Rift. 

Việt Nam Xanh - Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá' (Hình 4).

Dơi đá.

Các nhà khoa học cho rằng thành phần của nước hồ cũng tương tự như thứ hợp chất mà những người Ai Cập cổ đại đã sử dụng để bảo quản xác ước. 

Ở trên vài đụn đất giữa hồ, thỉnh thoảng có loài chim hồng hạc đến đẻ trứng và cũng chỉ có động vật không xương sống tồn tại được ở gần hồ. Trong hồ chỉ có một vài loài cá rô châu Phi là có thể sinh sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt và độc hại này.

Việt Nam Xanh - Cận cảnh hồ ma quái biến động vật thành 'tượng đá' (Hình 5).

Én hoá đá.

Vậy nên, hầu như  không động vât nào có thể tòn tại trong môi trường khắc nghiệt này, nếu may xảy chân xuống đây đều phải "bỏ mạng' và sẽ hóa đá ngay lập tức với tư thế y nguyên giây phút lìa đời.

Duyên Trần (tổng hợp)

Chứng “hóa đá” kỳ lạ của nhà thiên văn số một thế giới

Chủ nhật, 30/12/2012 | 12:32
Trong khi phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh này qua đời trong vòng vài năm thì Stephen Hawking lại sống qua nhiều thập niên và lập nên vô vàn kì tích khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Cô gái “hóa đá” kiên trì theo đuổi đam mê thời trang

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Với một cơ thể đông cứng, Louise Wedderburn đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô gái 19 tuổi khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực phi thường của mình.

Những xác người hóa đá của thành Pompeii

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:53
Thị trấn Pompeii nằm gần vùng Naples của Italia, được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 7-6 trước Công nguyên bởi người Osci hay Oscan, một sắc tộc có nguồn gốc từ trung tâm Italia.

Khi lương tri bỗng dưng 'hóa đá'

Thứ 2, 13/05/2013 | 14:44
Thời gian gần đây, cư dân mạng trên cả nước phẫn nộ trước hàng loạt vụ việc mà những tên sát nhân gây án xong lên mạng internet khoe chiến tích.

Sụt đường Kim Ngưu, hố 'tử thần' mở miệng

Thứ 6, 04/10/2013 | 13:03
Sáng nay, trên đoạn đường Kim Ngưu – Trần Khát Trân xuất hiện một hố "tử thần' làm tắc đường gần 4 tiếng.

Đi tìm lời giải cho những hố tử thần ở vùng mỏ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 11:23
Các hố ''tử thần'' sâu hoăm hoắm, rộng thênh thang cứ liên tục xuất hiện như cánh cửa địa ngục đã bị thế lực siêu nhiên nào đó mở ra.

Chứng “hóa đá” kỳ lạ của nhà thiên văn số một thế giới

Chủ nhật, 30/12/2012 | 12:32
Trong khi phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh này qua đời trong vòng vài năm thì Stephen Hawking lại sống qua nhiều thập niên và lập nên vô vàn kì tích khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Cô gái “hóa đá” kiên trì theo đuổi đam mê thời trang

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Với một cơ thể đông cứng, Louise Wedderburn đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô gái 19 tuổi khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực phi thường của mình.

Những xác người hóa đá của thành Pompeii

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:53
Thị trấn Pompeii nằm gần vùng Naples của Italia, được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 7-6 trước Công nguyên bởi người Osci hay Oscan, một sắc tộc có nguồn gốc từ trung tâm Italia.

Khi lương tri bỗng dưng 'hóa đá'

Thứ 2, 13/05/2013 | 14:44
Thời gian gần đây, cư dân mạng trên cả nước phẫn nộ trước hàng loạt vụ việc mà những tên sát nhân gây án xong lên mạng internet khoe chiến tích.

Sụt đường Kim Ngưu, hố 'tử thần' mở miệng

Thứ 6, 04/10/2013 | 13:03
Sáng nay, trên đoạn đường Kim Ngưu – Trần Khát Trân xuất hiện một hố "tử thần' làm tắc đường gần 4 tiếng.

Đi tìm lời giải cho những hố tử thần ở vùng mỏ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 11:23
Các hố ''tử thần'' sâu hoăm hoắm, rộng thênh thang cứ liên tục xuất hiện như cánh cửa địa ngục đã bị thế lực siêu nhiên nào đó mở ra.