Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng

Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng

Thứ 4, 25/03/2020 | 08:52
1
Để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các công dân từ vùng có dịch về nước, Thừa Thiên-Huế đã tận dụng lại công trình được đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số nước, dự báo trong những ngày tới lượng người đến Huế từ vùng dịch có thể tăng cao. Vì thế, UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế đã có chủ trương sử dụng tòa nhà ký túc xá của trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tỉnh lộ 10 đi qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng dịch về nước.

Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng

VIDEO: CÔNG TRÌNH TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ĐƯỢC TẬN DỤNG LÀM KHU CÁCH LY NHÌN TỪ TRÊN CAO

Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng

Được biết, công trình này được đầu tư với tổng kinh phí 177 tỷ đồng, khởi công xây dựng vào cuối năm 2009...

Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng (Hình 2).

Công trình được thiết kế xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm khu nhà làm việc, giảng dạy, học tập, thư viện, thể dục - thể thao…

Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng (Hình 3).

Để bảo đảm công tác tiếp nhận, cách ly, trong những ngày qua, trên 400 cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế và đoàn viên, thanh niên huyện đoàn Phú Vang đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị.

Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng (Hình 4).
Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng (Hình 5).

Các chiến sỹ, đoàn viên thanh niên tiến hành tổng dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng...

Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng (Hình 6).
Tin nhanh - Cận cảnh khu cách ly được Huế tận dụng từ công trình gần 200 tỷ đồng (Hình 7).

Chuẩn bị đầy đủ quân trang dùng chung (chăn, màn, chiếu, gối,…), dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng phục vụ nhu cầu, bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ cho công dân...

Ngoài ra, các chiến sỹ, đoàn viên còn lắp đặt hệ thống ti vi tại các dãy nhà để phục vụ nhiệm vụ đón tiếp, cách ly, quản lý cho trên 1.000 công dân theo kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế như khẩu trang y tế, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, găng tay y tế,… cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tập huấn công tác chuyên môn cho lực lượng của khung tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về nước.

Bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cần thiết, quan trọng nhất là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của quân đội trong phòng chống dịch.

Thượng tá Nguyễn Đình Khoa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã bố trí 2 khu vực: Một là ở trường quân sự, hai là Trường Cao đẳng nghề số 23- Bộ Quốc phòng  và hiện nay chúng tôi tiếp tục chuẩn bị vị trí thứ ba để đón công dân Việt Nam từ Lào về và dự kiến địa điểm thứ ba của chúng tôi đón 1.000 công dân Việt Nam”.

Thượng tá Khoa thông tin thêm, ngoài ra Trung đoàn 176, Sư đoàn 968 đã phối hợp để đón 200 công dân về cách ly trên địa bàn của tỉnh về công tác chuẩn bị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị huy động các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên, học sinh và sinh viên tổng dọn vệ sinh môi trường và các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh vào cuộc chung tay để làm tốt công tác vệ sinh rồi động viên quán triệt tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ góp phần cùng cả nước đẩy lùi nạn dịch Covid 19.

Lê Công - Tình Trần

Đại nội Huế yên ắng giữa dịch Covid-19

Thứ 2, 16/03/2020 | 17:50
Đại nội Huế yên ắng sau lệnh tạm đóng cửa nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả xét nghiệm người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Huế

Thứ 3, 10/03/2020 | 13:56
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết quả xét nghiệm của 19 người từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19.

Chống dịch Covid-19: Tuyệt đối không chủ quan!

Thứ 3, 10/03/2020 | 13:55
Tuyệt đối không chủ quan, nỗ lực cố gắng hết sức để “không có người dân Huế nào bị nhiễm Covid-19”. Đó là quan điểm của Chủ tịch UBND TP.Huế trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.