Cận cảnh khu cách ly y tế tại Hải Phòng trước dịch Covid-19

Cận cảnh khu cách ly y tế tại Hải Phòng trước dịch Covid-19

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 14/02/2020 | 18:16
0
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 là nơi đón tiếp, cách ly y tế cho hàng trăm người đi từ vùng dịch Covid-19 (nCoV) Vũ Hán (Trung Quốc) về Hải Phòng. Bên trong khu cách ly, việc đảm bảo vệ sinh được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 là nơi đón tiếp hàng trăm người từ vùng có dịch về điều trị cách ly bắt buộc.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 là nơi đón tiếp hàng trăm người từ vùng có dịch về điều trị cách ly bắt buộc.

Thân nhân người bệnh đang điều trị tại bệnh viện cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử khuẩn như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn mới được vào khu điều trị.

Thân nhân người bệnh đang điều trị tại bệnh viện cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử khuẩn như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn mới được vào khu điều trị.

Khu giường bệnh phục vụ cho người đi từ vùng dịch về đến bệnh viện để thực hiện việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.

Khu giường bệnh phục vụ cho người đi từ vùng dịch về đến bệnh viện để thực hiện việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.

Trang thiết bị tại giường bệnh được trang bị đầy đủ, đảm bảo quá trình tiếp nhận người đến cách ly.

Trang thiết bị tại giường bệnh được trang bị đầy đủ, đảm bảo quá trình tiếp nhận người đến cách ly.

Công nhân lắp đặt thêm giá treo mắc áo tại khu điều trị cách ly vì bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 mới đi vào hoạt động.

Công nhân lắp đặt thêm giá treo mắc áo tại khu điều trị cách ly vì bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 mới đi vào hoạt động.

Một buổi họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 của lãnh đạo bệnh viện Việt Tiệp tới các cán bộ, nhân viên.

Một buổi họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 của lãnh đạo bệnh viện Việt Tiệp tới các cán bộ, nhân viên.

Người đi từ vùng có dịch được thực hiện cách ly tại khu điều trị. Mỗi người nằm một giường, đảm bảo không gian sinh hoạt hàng ngày.

Người đi từ vùng có dịch được thực hiện cách ly tại khu điều trị. Mỗi người nằm một giường, đảm bảo không gian sinh hoạt hàng ngày.

Đây là khu nhà bếp tại bệnh viện. Nhân viên nhà bếp chế biến các suất ăn miễn phí phục vụ người đến cách ly.

Đây là khu nhà bếp tại bệnh viện. Nhân viên nhà bếp chế biến các suất ăn miễn phí phục vụ người đến cách ly.

Một suất ăn hàng ngày của người thuộc diện cách ly tại bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.

Một suất ăn hàng ngày của người thuộc diện cách ly tại bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.

Không chỉ được cung cấp các suất ăn, người thực hiện cách ly y tế còn được cấp phát trà, cà phê để uống hàng ngày.

Không chỉ được cung cấp các suất ăn, người thực hiện cách ly y tế còn được cấp phát trà, cà phê để uống hàng ngày.

Bệnh viện Việt Tiệp cũng như người dân TP.Hải Phòng luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng người dân cả nước, cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống virus COVID-19

Bệnh viện Việt Tiệp cũng như người dân TP.Hải Phòng luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng người dân cả nước, cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống virus COVID-19

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, đến ngày 14/2, thành phố tiếp tục phê duyệt 29 trường hợp bị áp dụng cách ly y tế đến theo dõi, điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Những người này bị cách ly do đi về từ vùng có dịch Covid-19 nhập cảnh vào Việt Nam.

Việc cách ly tập trung đối với những người có nguy cơ lây nhiễm virus Corona là để thực hiện giám sát y tế. Tại Hải Phòng, đợt 1, các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế gồm 311 người; đợt 2 gồm 120 người.

Những người thuộc diện cách ly sẽ ở tại khu cách ly của bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 ít nhất 14 ngày để theo dõi. Nếu không có dấu hiệu bị nhiễm Covid-19 sẽ được bệnh viện xác nhận và trở lại cộng đồng sinh sống, làm việc bình thường.

Đề xuất chi trả chế độ ốm đau cho người bị cách ly vì COVID-19

Thứ 6, 14/02/2020 | 17:04
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho người bị cách ly do dịch COVID-19 (nCoV) được hưởng chế độ ốm đau.

Thông tin mới nhất về sức khỏe của bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 tại Vĩnh Phúc

Thứ 6, 14/02/2020 | 17:01
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 sức khỏe đã dần ổn định và hiện đang được cách ly cùng mẹ và được theo dõi sát sao tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Phạt tiền triệu doanh nghiệp quảng cáo tinh dầu ức chế Covid-19, H5N1

Thứ 6, 14/02/2020 | 11:46
Một doanh nghiệp sản xuất tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự giao thông.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.