Lô vaccine Covid-19 có mặt tại Hà Nội sẵn sàng cho ngày tiêm 8/3

Lô vaccine Covid-19 có mặt tại Hà Nội sẵn sàng cho ngày tiêm 8/3

Chủ nhật, 07/03/2021 | 15:59
0
Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca hiện được bảo quản ở kho tổng của công ty VNVC tại quận Đống Đa và đã sẵn sàng cho ngày tiêm 8/3.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC), tối ngày 6/3, những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường hàng không; hiện được bảo quản ở kho tổng của công ty tại quận Đống Đa.

Theo TTXVN, việc vận chuyển được thực hiện theo đúng quy trình, lô vaccine này được đóng gói vào thùng chuyên dụng, xếp lần lượt từng hộp nhỏ vaccine, có gắn thiết bị đo nhiệt độ. Thùng chuyên dụng chứa vaccine Covid-19 của AstraZeneca được niêm phong, dán nhãn, đảm bảo điều kiện bảo quản từ 2- 8 độ C, ổn định nhiệt độ trong 24 giờ, sau đó được đưa lên xe vận chuyển chuyên dụng, rời khỏi kho tổng ra sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển ra Hà Nội.

Tin nhanh - Lô vaccine Covid-19 có mặt tại Hà Nội sẵn sàng cho ngày tiêm 8/3

Lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên được vận chuyển về tới Việt Nam. (Ảnh Bộ Y tế).

Được biết, có 13 tỉnh bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang sẽ triển khai tiêm vaccine Covid-19 trong tháng 3 và 4.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, các đối tượng triển khai là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); quân đội; công an; nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...; giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi; người sinh sống tại các vùng có dịch; người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

Tin nhanh - Lô vaccine Covid-19 có mặt tại Hà Nội sẵn sàng cho ngày tiêm 8/3 (Hình 2).

Loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên hoạt động tốt sẽ góp phần thay đổi cục diện trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2, đã giết chết hơn 1,15 triệu người, ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và đóng cửa cuộc sống bình thường trên toàn thế giới.

Kinh phí địa phương chi cho các hoạt động như mua vaccine (đối với tỉnh, thành phố cân đối được ngân sách) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, vận chuyển và bảo quản vaccine từ tuyến Trung ương về địa phương và tại địa phương, các hoạt động tập huấn cho Trung tâm Y tế huyện, các điểm tiêm chủng trên địa bàn, bơm kim tiêm, các dụng cụ, vật tư phục vụ tiêm chủng,... các hoạt động truyền thông tại địa phương, công tiêm, kiểm tra giám sát tiêm chủng.

Cũng theo Kế hoạch này, Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng bao gồm cả cơ sở khám chữa bệnh; giám sát sự cố bất thường sau tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng vaccine và theo dõi việc triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.

Hiện, có nhiều trường học có kế hoạch cho học sinh, sinh viên trở lại trường học. 

Tin nhanh - Lô vaccine Covid-19 có mặt tại Hà Nội sẵn sàng cho ngày tiêm 8/3 (Hình 3).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho phun khử khuẩn, sẵn sàng đón sinh viên trở lại trường từ ngày 8/3.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Y Hà Nội, Học viện Tài chính cùng nhiều trường khác ở Hà Nội cho sinh viên đến trường trở lại từ ngày 8/3.

Theo Zing.vn, UBND thành phố Hải Phòng vừa ra công văn hỏa tốc về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch Covid-19 từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3.

Trong thời gian tạm dừng đến trường, học sinh Hải Phòng thực hiện việc học trực tuyến theo thông báo trước đó của sở. Các trường tiểu học chỉ cho học sinh ôn lại kiến thức. Học sinh khối 1, 2 dừng học trực tuyến trong khi học sinh khối 3, 4, học trực tuyến ở mức độ hạn chế, chỉ ôn tập, không dạy kiến thức mới và dạy vào thời gian thích hợp.

Tại điểm nóng là thành phố Hải Dương, chiều 1/3, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, tỉnh này quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 17/3. Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức học trực tuyến ở các cấp học, từ tiểu học trở lên.

Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến 7h00 ngày 6/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 116.639.968 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.590.860 ca tử vong. Hơn 92 triệu bệnh nhân đã bình phục. Mỹ tiếp tục là nước ghi nhận số ca nhiễm cao nhất (29.587.230 ca) và số ca tử vong cao nhất (535.373 ca).

Tại châu Á, nhiều nước tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó Philippines có số ca nhiễm mới cao nhất trong 4 tháng qua với 3.045 ca, Thái Lan ghi nhận 79 ca, Mông Cổ có 77 ca , Campuchia có 23 ca, Lào 2 ca nhiễm...

Nguyên Anh (Tổng hợp)

 

Chi tiết việc phân bổ số lượng vắcxin COVID-19 cho các đơn vị

Chủ nhật, 07/03/2021 | 10:42
Hơn 117.600 liều vắcxin COVID-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phân bổ cho 13 Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, 2 bộ cùng 21 bệnh viện, trung tâm y tế.

Tiêm vaccine COVID-19: Những lưu ý về sức khỏe

Chủ nhật, 07/03/2021 | 06:00
Những mũi vaccine Astrazeneca đầu tiên về Việt Nam sẽ được tiêm cho những đối tượng ưu tiên. Vậy, những đối tượng có sức khỏe như thế nào sẽ được tiêm vaccine này?

Gia Lai chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thứ 7, 06/03/2021 | 22:10
Tỉnh Gia Lai được phân bổ 1.900 liều vắc xin phòng Covid-19, dự kiến tiêm phòng vào ngày 9/3.

13 tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 trong tháng 3 và 4

Thứ 7, 06/03/2021 | 13:49
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 trong năm nay và năm 2022.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.