Cận cảnh tuyến đường 600m làm 17 năm mới hoàn thành

Cận cảnh tuyến đường 600m làm 17 năm mới hoàn thành

Thứ 3, 30/01/2018 | 10:07
0
Con đường Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dài 600m, mới đây đã thông xe sau 17 năm dự án được phê duyệt.
Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu nối với đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2000. Đây được coi là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố, nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.

Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu nối với đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2000. Đây được coi là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố, nhằm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.

Tuy nhiên, phải đến tháng 10/2016 dự án mới được khởi công sau ít nhất ba lần thay đổi điều chỉnh quy hoạch. Dự án mới được thông xe thời gian gần đây.

Tuy nhiên, phải đến tháng 10/2016 dự án mới được khởi công sau ít nhất ba lần thay đổi điều chỉnh quy hoạch. Dự án mới được thông xe thời gian gần đây.

Tuyến đường dài 600m, mặt cắt ngang 17m, gồm hai làn xe (mỗi làn rộng 3,5m), bề rộng hè đường mỗi bên 5m.

Tuyến đường dài 600m, mặt cắt ngang 17m, gồm hai làn xe (mỗi làn rộng 3,5m), bề rộng hè đường mỗi bên 5m.

Đường Nguyễn Đình Chiểu nối Trần Nhân Tông với Đại Cồ Việt, giao cắt nhiều đoạn phố như Tô Hiến Thành, Tuệ Tĩnh.

Đường Nguyễn Đình Chiểu nối Trần Nhân Tông với Đại Cồ Việt, giao cắt nhiều đoạn phố như Tô Hiến Thành, Tuệ Tĩnh.

Dù chỉ dài 600m nhưng là khu vực đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ nên các biển hiệu cảnh báo được cắm khá nhiều dọc bên đường.

Dù chỉ dài 600m nhưng là khu vực đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ nên các biển hiệu cảnh báo được cắm khá nhiều dọc bên đường.

Hàng rào có xích sắt nhằm ngăn chặn tình trạng các phương tiện leo lên vỉa hè, vừa bảo vệ người đi bộ vừa tránh hỏng lớp đá lát.

Hàng rào có xích sắt nhằm ngăn chặn tình trạng các phương tiện leo lên vỉa hè, vừa bảo vệ người đi bộ vừa tránh hỏng lớp đá lát.

Loại đá xanh được chọn lát vỉa hè thay vì loại gạch cũ mà nhiều tuyến phố khác đang sử dụng.

Loại đá xanh được chọn lát vỉa hè thay vì loại gạch cũ mà nhiều tuyến phố khác đang sử dụng.

Hàng cây được trồng mới dọc đường Nguyễn Đình Chiểu.

Hàng cây được trồng mới dọc đường Nguyễn Đình Chiểu.

Đây là loại cây bàng lá nhỏ.

Đây là loại cây bàng lá nhỏ.

Đoạn đường mới mở không quá dài và rộng nhưng vạch kẻ đường cũng rất chi tiết.

Đoạn đường mới mở không quá dài và rộng nhưng vạch kẻ đường cũng rất chi tiết.

Đây được coi là một trong những con phố thơ mộng và đẹp ở Hà Nội, khi chạy bên rìa công viên Thống Nhất, với những đường cong uốn lượn.

Đây được coi là một trong những con phố thơ mộng và đẹp ở Hà Nội, khi chạy bên rìa công viên Thống Nhất, với những đường cong uốn lượn.

 

Mai Anh (tổng hợp) 

Ảnh: Zing, VOV, Lao động

Thêm một trạm BOT tại Quảng Ninh miễn phí cho người dân lân cận

Thứ 5, 18/01/2018 | 18:38
Người dân sống ở gần trạm thu phí Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương sẽ được miễn vé khi đi qua trạm.

4 tuyến đường trung tâm thành phố Hải Phòng bị cấm đỗ xe từ 20/12

Thứ 3, 19/12/2017 | 19:17
Ngày mai (20/12), UBND TP.Hải Phòng sẽ cấm đỗ xe ô tô trên các tuyến đường khu vực dải trung tâm thành phố nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và trật tự đường hè.

Chuẩn bị thu phí tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới

Thứ 7, 16/12/2017 | 19:00
Bộ GTVT vừa có chỉ đạo tới các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát các thủ tục theo quy định và khẩn trương hoàn thiện để cho phép thu phí trên tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới.