Cận cảnh vỉa hè quanh Hồ Gươm được đề xuất lát mới

Cận cảnh vỉa hè quanh Hồ Gươm được đề xuất lát mới

Thứ 7, 10/03/2018 | 15:10
1
Vật liệu ở vỉa hè quanh Hồ Gươm chủ yếu là gạch block và đá xanh được lát không đồng bộ. Tuy nhiên, bằng mắt thường có thể thấy vỉa hè ở khu vực này vẫn rất chắc chắn và chưa xuống cấp.
Khu vực vỉa hè đầu phố Lê Thái Tổ, đoạn cửa hàng Kem bốn mùa được lát bằng đá xanh từng khiến người dân phản ứng.

Khu vực vỉa hè đầu phố Lê Thái Tổ, đoạn cửa hàng Kem bốn mùa được lát bằng đá xanh từng khiến người dân phản ứng.

Một số khu vực vỉa hè bị đào bới khiến đá bị vỡ, nát.

Một số khu vực vỉa hè bị đào bới khiến đá bị vỡ, nát.

Theo người dân khu vực, đá xanh được lát vào những năm trước đây khá dễ vỡ và không được bền.

Theo người dân khu vực, đá xanh được lát vào những năm trước đây khá dễ vỡ và không được bền.

Ngoài ra, đá xanh cũng dễ khiến người dân và du khác trượt chân mỗi khi trời mưa, ẩm.

Ngoài ra, đá xanh cũng dễ khiến người dân và du khác trượt chân mỗi khi trời mưa, ẩm.

Những vỉa hè lát theo kiểu chắp vá rất dễ tìm thấy quanh khu vực bờ Hồ Gươm.

Những vỉa hè lát theo kiểu chắp vá rất dễ tìm thấy quanh khu vực bờ Hồ Gươm.

Năm 2010, rất nhiều chuyên gia đã bày tỏ ý kiến không hài lòng về việc Hà Nội sử dụng đá xanh của Thanh Hóa để lát vỉa hè hồ Gươm. Theo ông Nguyễn Lân Dũng, đá xanh rất trơn, rêu dễ mọc, lại không thoát nước. Thời đó, trả lời báo chí, ông Dũng cho rằng, gạch lát quanh Hồ Gươm là rất đẹp, việc thay đá xanh chẳng khác nào sơn lại tháp Rùa.

Năm 2010, rất nhiều chuyên gia đã bày tỏ ý kiến không hài lòng về việc Hà Nội sử dụng đá xanh của Thanh Hóa để lát vỉa hè hồ Gươm. Theo ông Nguyễn Lân Dũng, đá xanh rất trơn, rêu dễ mọc, lại không thoát nước. Thời đó, trả lời báo chí, ông Dũng cho rằng, gạch lát quanh Hồ Gươm là rất đẹp, việc thay đá xanh chẳng khác nào sơn lại tháp Rùa.

Khu vực vỉa hè lát bằng gạch block vẫn rất chắc chắn.

Khu vực vỉa hè lát bằng gạch block vẫn rất chắc chắn.

Riêng chỉ có vài khu vực lát vật liệu này bị kênh không đáng kể do thời gian sử dụng lâu.

Riêng chỉ có vài khu vực lát vật liệu này bị kênh không đáng kể do thời gian sử dụng lâu.

Loại vật liệu Hà Nội dự kiến lát toàn bộ vỉa hè ở Hồ Gươm là đá granite kích thước 10x10cm có nguồn gốc từ Bình Định.

Loại vật liệu Hà Nội dự kiến lát toàn bộ vỉa hè ở Hồ Gươm là đá granite kích thước 10x10cm có nguồn gốc từ Bình Định.

Những thông tin về dự án được trưng bày lấy ý kiến người dân.

Những thông tin về dự án được trưng bày lấy ý kiến người dân.

Thông tin chi tiết được công khai để người dân đóng góp.

Thông tin chi tiết được công khai để người dân đóng góp.

Người dân Thủ đô rất quan tâm đến dự án này. Nhiều người băn khoăn loại vật liệu mới dự định được sử dụng có đem lại vẻ đẹp cho Hồ Gươm hay lại gây bất tiện như đá xanh từng được lát trước đây.

Người dân Thủ đô rất quan tâm đến dự án này. Nhiều người băn khoăn loại vật liệu mới dự định được sử dụng có đem lại vẻ đẹp cho Hồ Gươm hay lại gây bất tiện như đá xanh từng được lát trước đây.

Theo ghi nhận của PV, có rất nhiều ý kiến ủng hộ dự án

Theo ghi nhận của PV, có rất nhiều ý kiến ủng hộ dự án "Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)".

Ghi nhận cho thấy, vỉa hè thuộc các tuyến phố quanh Hồ Gươm tồn tại nhiều loại vật liệu thiếu tính đồng bộ. Đây là hậu quả của những dự án cải tạo, lát đá xanh không được người dân ủng hộ từ những năm trước đây. Tiêu biểu như dự án lát đá xanh từng bị người dân phản đối vào năm 2010, 2015.

Loại vật liệu chủ yếu là gạch block và đá xanh, được lát không đồng bộ như ở phía đường: Đinh Tiên Hoàng (lát trong dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cách đây 8 năm) và phía đầu phố Lê Thái Tổ, đoạn cửa hàng Kem bốn mùa…

Đáng lưu ý, vỉa hè tại khu vực này theo ghi nhận vẫn còn khá tốt. Khu vực lát bằng gạch block không hề bị xô lệch, còn khu lát bằng đá xanh chỉ bị xước và một vài chỗ nứt vỡ đã được hàn gắn bằng bê tông.

Hà Nội: Cận cảnh đá lát vỉa hè nát bươm sau 1 năm sử dụng

Thứ 3, 27/02/2018 | 07:46
Mặc dù được “quảng cáo” là đá tự nhiên có độ bên lên đến 70 năm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đi vào sử dụng, những viên đá tự nhiên lát vỉa hè trên địa bàn Thủ đô đã vỡ nát.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.