Cần thiết để chuyên gia về thận tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử BS Hoàng Công Lương

Cần thiết để chuyên gia về thận tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử BS Hoàng Công Lương

Thứ 4, 23/05/2018 | 16:12
1
Theo đại diện bộ Y tế, việc các chuyên gia tham gia tố tụng, họ sẽ phân tích được về quy trình lọc thận nhân tạo, thế nào là hệ thống lọc nước RO, làm thế nào để có nước RO đạt chuẩn AAMI cho chạy thận nhân tạo…

Trong một phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan tới sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong, luật sư Nguyễn Văn Chiến - luật sư bảo vệ cho bị cáo Hoàng Công Lương (bác sĩ đơn nguyên Thận nhân tạo – khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hòa Bình cho triệu tập bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh, một nhà chuyên môn sâu về thận nhân tạo và hệ thống nước RO.

HĐXX không phủ nhận tư cách tham dự tòa của bác sĩ Thịnh sau khi luật sư Chiến giới thiệu. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đêm, HĐXX đã tuyên bố việc này là “không cần thiết”.

Cần thiết để chuyên gia về thận tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử BS Hoàng Công Lương

TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế trả lời HĐXX.

Theo TS. Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Y tế), việc luật sư yêu cầu có các nhà chuyên môn tham gia tố tụng là cần thiết. Bởi lẽ, đây là vụ án mang tính chuyên môn cao liên quan đến quy trình lắp đặt và vận hành hệ thống RO trong đơn nguyên Thận nhân tạo, nguyên nhân chết người là do việc tồn dư hoá chất.

“Việc các chuyên gia tham gia tố tụng, họ sẽ phân tích được về quy trình lọc thận nhân tạo, thế nào là hệ thống lọc nước RO, làm thế nào để có nước RO đạt chuẩn AAMI cho chạy thận nhân tạo… Khi đó mới phân rõ được trách nhiệm của từng người trong sự cố chạy thận xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào những ngày cuối tháng 5/2017", TS. Nguyễn Huy Quang nói. 

Cũng theo TS. Nguyễn Huy Quang, tại phiên tòa xét xử BS. Hoàng Công Lương và các bị cáo khác, chuyên gia lọc thận của bệnh viện Bạch Mai cũng tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, các chuyên gia đã không được HĐXX “mời” tham gia tố tụng.

Việc HĐXX không đồng ý để chuyên gia tham gia tố tụng cũng là một phần khiếm khuyết, làm cho tính chất vụ án không toàn diện.

Trong phiên tòa xét xử chiều 22/5, TS. Nguyễn Huy Quang - đại diện bộ Y tế đã có mặt tại TAND tỉnh Hòa Bình để trả lời một số nội dung liên quan đến quy trình, kỹ thuật và công tác quản lý Nhà nước.

Tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Chiến đề nghị được hỏi đại diện bộ Y tế nhưng HĐXX không chấp thuận với lý do bộ Y tế đến tòa chỉ để trả lời các nội dung liên quan đến “công tác quản lý Nhà nước”.

Theo PGS.TS Nguyễn Nguyên Khôi – nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo, bệnh viện Bạch Mai – người đã có hơn 50 năm làm chuyên môn trong lĩnh vực này cho hay: “Phiên xét xử này là hoàn toàn minh bạch, nếu có người có  chuyên môn tham gia phần tố tụng là rất tốt”.

Nguyễn Huệ

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo

Thứ 4, 23/05/2018 | 14:36
Mặc dù VKS thừa nhận lời khai của các nhân chứng khẳng định việc sửa chữa nội dung ghi trong sổ giao ban với nội dung phân công bác sĩ Lương phụ trách đơn nguyên Thận nhân tạo, nhưng VKS cho rằng nếu bị cáo báo cáo với Trưởng khoa về việc này thì trách nhiệm đã bị loại trừ.

Bất ngờ lời khai về nạn nhân thứ 9 trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình

Thứ 3, 22/05/2018 | 11:06
Sáng 18/5, tại phiên xử vụ chạy thận làm 8 người tử vong tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Luật sư Nguyễn Hoàng Trung (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại) bất ngờ công bố có 9 người tử vong, không phải 8 người.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.