Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences

Thứ 3, 16/08/2022 | 14:44
0
Căn hộ Hanoi Melody Residences làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất nhờ thiết kế tinh tế, tối ưu công năng sử dụng mà vẫn gần gũi với thiên nhiên.
Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences

Căn hộ 2 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences có diện tích từ 68-85m2, với điểm nhấn thiết kế là ánh sáng tự nhiên tràn ngập từng không gian sử dụng. Ban công rộng rãi không chỉ giúp đón luồng khí mát lành từ thiên nhiên bên ngoài mà còn là nơi để cả gia đình thư giãn, ngắm hệ sinh thái xanh mát nội khu với đường dạo bộ rợp bóng cây hay làn nước trong veo của tổ hợp hồ bơi rộng gần 1000m2.

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 2).

Mỗi căn phòng đều có cửa sổ lớn bằng kính, linh hoạt đóng – mở giúp đón tối đa ánh sáng cùng gió trời tự nhiên, đảm bảo không khí luôn lưu thông, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Theo phong thủy, những căn hộ thoáng đãng, hòa hợp cùng thiên nhiên còn đem lại sức sống, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 3).

Giữ trọn ưu điểm “đưa thiên nhiên vào từng góc phòng”, căn hộ 3 phòng ngủ của Hanoi Melody Residences có diện tích từ 90-145m2, phù hợp với cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ. Phòng khách liên thông với phòng ăn tạo ra khu vực sinh hoạt chung thoáng rộng, ấm cúng, nơi cả gia đình có thể cùng nhau sum vầy sau mỗi ngày học tập, làm việc vất vả.

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 4).

Căn hộ Hanoi Melody Residences đề cao tính an toàn khi sử dụng hệ thống cửa chống cháy có thể mở bằng 3 cách: vân tay, mật mã và chìa khóa. Bên cạnh đó, căn hộ cũng sẽ được bàn giao với nhóm vật liệu, thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu lớn như Hafele, Toto, Malloca, Panasonic… 

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 5).

Với những gia đình trẻ, phòng ngủ thứ 3 có thể thiết kế thành không gian làm việc cực “chill”.

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 6).

Thiết kế phòng bếp cũng là một điểm cộng của căn hộ Hanoi Melody Residences. Bếp được ngăn cách với phòng khách bởi một cánh cửa và thông với logia, giúp đối lưu không khí, ngăn mùi tràn vào các phòng còn lại.

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 7).

Sở hữu căn hộ Hanoi Melody Residences, cư dân sẽ tận hưởng cảnh quan xanh cùng hệ thống gần 20 tiện ích nội khu phong phú như trường mầm non, chuỗi shophouse khối đế đa dạng ngành hàng, khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, 3 hầm để xe thông minh… Dự án được vận hành bởi thương hiệu quốc tế CBRE Việt Nam, đảm bảo mang lại chất lượng sống tốt nhất cho cư dân.

Cần biết - Căn hộ “muốn ở ngay” của Hanoi Melody Residences (Hình 8).

Thiết kế thông minh, linh hoạt kết hợp cùng những ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích, vận hành và không gian xanh khiến căn hộ Hanoi Melody Residences được đông đảo khách hàng đón nhận. Sự lựa chọn của những khách hàng thông thái cũng chính là bảo chứng cho chất lượng của một trung tâm sống mới, với chuẩn sống khác biệt tại khu vực Tây Nam Linh Đàm.

Bình An

Bất động sản hạ nhiệt, kịch bản 10 năm trước có lặp lại?

Thứ 3, 16/08/2022 | 07:00
Thị trường bất động sản dù chững lại nhưng các chuyên gia cho rằng, kịch bản lặp lại tình trạng “xuống đáy” như giai đoạn 2011-2013 là điều khó xảy ra.

Bất ngờ laptop “đập hộp” giảm giá “sốc” chỉ còn 3,9 triệu đồng/sản phẩm, có nên mua không?

Thứ 2, 15/08/2022 | 13:38
Không chỉ là sản phẩm mới đập hộp, được bảo hành 1 năm, khách hàng khi mua laptop còn được tặng phiếu mua hàng trị giá 200 nghìn đồng, phiếu rút thăm trúng thưởng trị giá 2,8 tỷ đồng, balo laptop và nhiều phần quà giá trị.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Công ty Cổ phần Quốc tế G24 đồng hành cùng Hội Thao Thanh Niên VTV 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong ngày Hội Thao Thanh Niên VTV 2024, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Quốc tế G24 là điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên thành công và sôi động cho sự kiện.

Đức khan hiếm nhân sự? Cơ hội mới cho giới trẻ Việt có việc làm thu nhập “tiền tỷ”

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Trong bối cảnh nước Đức khan hiếm nhân sự thì nguồn lao động trẻ, năng động của Việt Nam sẽ có cơ hội thu nhập cao qua con đường du học nghề Đức.

Đầu tư gì để đảm bảo sinh lời ngay từ dòng vốn đầu tiên?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Chuyên gia đánh giá, shophouse khối đế có khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh ngay tạo dòng tiền đang là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.