Cần tiền, em trai bầu Đức bán 5 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Cần tiền, em trai bầu Đức bán 5 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Thứ 5, 06/06/2019 | 10:27
0
Ông Đoàn Nguyên Thu, em trai bầu Đức vừa chào bán 5 triệu cổ phiếu HAGL nhằm mục đích “cân đối tài chính cá nhân”. Dự kiến vị Phó Tổng Giám đốc HAGL có thể thu về khoảng 25 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu trên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố văn bản đăng ký bán cổ phần tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Thu. Ông Thu là em trai của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, ông Đoàn Nguyên Thu muốn bán toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu tương đương 0,54% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 6/7/2019.

Ông Thu cho biết thực hiện giao dịch này nhằm mục đích “cân đối tài chính cá nhân”.

Đầu tư - Cần tiền, em trai bầu Đức bán 5 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Nguyên Thu, em trai bầu Đức.

Nếu bán thành công số cổ phần trên, ông Thu sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện giá cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được giao dịch ở mức gần 5.000 đồng/đơn vị. Do đó, dự kiến ông Thu có thể thu về khoảng 25 tỷ đồng nếu bán hết 5 triệu cổ phiếu của mình.

Ở chiều ngược lại, trong hai ngày 15 và 16/5/2019, CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai (Hưng Thắng Lợi) đã tiếp tục mua vào 37 triệu cổ phiếu HNG, mục đích nhằm đầu tư tài chính.

Trong hai phiên giao dịch trên, mã HNG có giao dịch thỏa thuận tổng cộng 37 triệu cổ phiếu ở mức giá 16.300 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 603 tỷ đồng.

Đầu năm 2018, HNG cũng đã chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho Hưng Thắng Lợi để hoán đổi khoản nợ vay hơn 512 tỷ đồng (chốt tại thời điểm 31/7/2017). Giai đoạn này, HNG đã phát hành 50 triệu cổ phiếu cho Hưng Thắng Lợi với giá bán 10.000 đồng/CP.

Như vậy, sau giao dịch lần này, tổng số cổ phiếu sở hữu của Hưng Thắng Lợi tại HNG sẽ tăng từ 50 triệu lên 87 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu từ mức 5,6% tăng lên 9,8% vốn.

Ông Đoàn Nguyên Thu hiện là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai. Ông Thu sinh năm 1977, có bằng cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Mỹ.

Ông Thu được coi là cánh tay đắc lực cho Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức.

Bên cạnh giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hoàng Anh Gia Lai, ông Thu từng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Tuy nhiên, tháng 8/2018, ông Thu đã từ nhiệm vị trí này sau khi bầu Đức ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương.

Hiếu Nguyễn

Mối quan hệ giữa bầu Đức và tỷ phú Trần Bá Dương tại HAGL Agrico xuất hiện "người thứ ba" bí ẩn?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:00
CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai vừa công bố mua thành công 37 triệu cổ phiếu công ty nông nghiệp của bầu Đức, tương ứng số tiền hơn 570 tỉ đồng. Qua đó, vượt mặt Thaco để trở thành cổ đông lớn thứ hai tại HAGL Agrico.

Sếp Thaco vừa sang làm Phó Chủ tịch công ty nông nghiệp của bầu Đức là ai?

Thứ 5, 16/05/2019 | 07:20
Ông Đỗ Xuân Diện, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa được bầu làm Phó chủ tịch phụ trách chiến lược của HAGL Agrico chỉ một ngày sau khi Thaco thành cổ đông lớn công ty nông nghiệp của bầu Đức.

"Người vợ tào khang" của bầu Đức là ai - tại sao lại bí ẩn đến vậy?

Thứ 2, 06/05/2019 | 10:03
Là doanh nhân thường xuyên lên mặt báo, từng là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán và là người đầu tiên sở hữu phi cơ riêng ở Việt Nam song bầu Đức lại "giấu nhẹm" thông tin về vợ con. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, vợ ông bầu này cũng gần như chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

[Info] Tỷ phú Trần Bá Dương - "quý nhân" của bầu Đức

Chủ nhật, 21/04/2019 | 06:30
Không chỉ được biết đến với danh hiệu "vua ô tô" Trường Hải hay doanh nhân bất động sản Đại Quang Minh, tỷ phú Trần Bá Dương còn nổi danh với thương vụ tỷ đô, bắt tay bầu Đức làm nông nghiệp, từng bước "cứu" Hoàng Anh Gia Lai khỏi khó khăn.

Nửa năm sau cái bắt tay nghìn tỷ với tỷ phú Thaco, bầu Đức thở phào

Thứ 2, 25/03/2019 | 11:42
Thaco và HAGL của bầu Đức vừa ký phụ lục hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ tiếp tục rót vốn cho công ty của bầu Đức số tiền là 8.118 tỷ đồng.

Bầu Đức – Người “vác tù và hàng tổng” của bóng đá Việt

Thứ 7, 09/02/2019 | 07:00
Bầu Đức cho biết, niềm hạnh phúc của ông là có những chiều gác lại công việc bộn bề sang một bên để ngồi xem các em đá bóng, mặc dù để có những buổi chiều nhàn tản như vậy, ông đã phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng trong suốt 20 năm qua, thậm chí còn bị “ném đá” tơi bời vì chơi “ngông”, làm chuyện vô bổ, hay là định thâu tóm cái này cái kia…

Em trai bầu Đức "ngậm đắng" vì cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Chủ nhật, 30/12/2018 | 22:10
Ông Đoàn Nguyên Thu - em trai Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức mới bị mất chức lãnh đạo công ty HAGL Agrico cách đây không lâu.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.