Ngày 4/4, Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng phải tăng cường các giải pháp, giảm tối đa những vụ việc đe dọa an ninh, an toàn hàng không khi chủ trì buổi họp bàn giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh hàng không.
Đề cập tới trách nhiệm của những người đứng đầu các cảng Hàng không, Bộ trưởng Thể khẳng định: “Cần xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cụ thể là Giám đốc cảng Hàng không, cấp Phó phụ trách an ninh khi để xảy ra vấn đề đe doạ an ninh hàng không”.
Đồng thời, Bộ trưởng Thể yêu cầu cục Hàng không Việt Nam cần rà soát lại các Nghị định, Thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không tốn nhiều tiền, chỉ cần bỏ công sức, đề xuất giải pháp và quy trách nhiệm mà hiệu quả lại nhanh và rõ ràng.
Ngoài ra, tập trung đầu tư hệ thống máy móc liên quan đến kiểm soát an ninh hàng không, đảm bảo tiếp cận đến những công nghệ tối tân nhất. Tăng cường ngay hàng rào an ninh. Không tiết kiệm trong đảm bảo an ninh hàng không.
Đặc biệt, các đơn vị phải quan tâm đến việc xây dựng một lực lượng đảm bảo an ninh hàng không chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh nhạy, hiệu quả với mọi tình huống. Cần thiết phải thành lập đội an ninh cơ động phản ứng nhanh. Cùng đó, có thể tính tới việc sử dụng chó nghiệp vụ, thí điểm trước ở một vài sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất...
Trước đó, vào đầu tháng 3, lực lượng chức năng tại cảng Hàng không Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) liên tiếp phát hiện một số đối tượng vượt hàng rào an ninh và xâm nhập trái phép vào khu bay.
Cụ thể, 2 trường hợp được lực lượng an ninh hàng không phát hiện nhưng đều chưa khống chế được đối tượng. Vì vậy, chưa thể xác định mục đích của những người xâm nhập trái phép này là gì để có các biện pháp xử lý phù hợp.
Cũng vào ngày 3/3 tại sân bay Vinh (Nghệ An),trên chuyến bay mang số hiệu VN1265, hành trình Vinh - TP.HCM, các tiếp viên phát hiện một nam thanh niên lên tàu bay nhưng không có thẻ lên máy bay và không có tên trong danh sách hành khách.
Sự việc ngay lập tức được tiếp viên trưởng chuyến bay báo lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý. Cơ quan chức năng xác minh nam thanh niên bị tâm thần. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã mang hồ sơ bệnh án đến cơ quan công an bảo lãnh.
Cục Hàng không đã ra quyết định xử phạt mức tối đa 40 triệu đồng đối với cảng Hàng không Vinh, về hành vi không thực hiện đúng chương trình an ninh hàng không được phê duyệt. Ngoài ra, 4 nhân viên hàng không liên quan vụ việc bị tước quyền sử dụng giấy phép và bị phạt 10 triệu đồng; 1 nhân viên làm thủ tục hành khách bị phạt 4 triệu đồng do thực hiện không đúng quy trình.
Thế Anh