Cảnh giác trước thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Cảnh giác trước thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 18/09/2018 | 15:09
0
Đến các dịch vụ cho thuê xe tự lái, hai anh em Trí và Hùng đã thuê 11 ô tô các loại, rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Trí (37 tuổi) và Nguyễn Tấn Hùng (33 tuổi, em trai Trí), cùng ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ điều tra - Cảnh giác trước thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Chân dung anh em Trí và Hùng. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Thượng tá Phạm Quốc Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TP.Cần Thơ cho biết, khoảng tháng 6/2018, đơn vị tiếp nhận nhiều đơn tố giác của các chủ nhà xe trên địa bàn về việc bị nhóm đối tượng đến thuê ô tô, đến hạn không trả mà mang xe đi cầm cố chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, xác minh và lập phương án đấu tranh làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định 2 nghi phạm chính là anh em Trí và Hùng nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, với những chứng cứ không thể chối cãi, anh em Trí và Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lúc thực hiện hành vi phạm tội cho đến khi bị bắt giữ, Trí và Hùng đã lừa nhiều chủ nhà xe rồi mang cầm cố tổng cộng 11 ô tô các loại, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Từ lời khai các đối tượng, quá trình tích cực xác minh điều tra, lực lượng công an đã thu hồi tổng cộng 11 chiếc ở tiệm cầm đồ các tỉnh An Giang, Kiên Giang,… để trao trả cho các bị hại.

Theo cơ quan công an, Trí từng kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản. Khoảng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, do làm ăn thua lỗ, với những khoản nợ lớn, Trí đã nảy sinh ý định thuê xe rồi mang đi cầm lấy tiền trả nợ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trước những thủ đoạn trên, cơ quan công an khuyến cáo, các nhà xe cần đề cao cảnh giác khi lựa chọn khách hàng để cho thuê xe, cũng như khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ người thuê ô tô thì đến ngay cơ quan công an trình báo.    

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy tìm người đàn ông thuê ô tô 7 chỗ tự lái rồi bỏ trốn cùng phương tiện

Thứ 6, 18/05/2018 | 15:01
Một người đàn ông ở TP.Cần Thơ thuê xe ô tô tự lái của hộ dân kinh doanh trong vòng 30 ngày với giá 700.000 đồng/ngày, rồi tháo định vị và bỏ trốn cùng phương tiện.

Bản án thích đáng cho gã 9X chuyên thuê xe ô tô tự lái đi cầm cố

Thứ 6, 06/04/2018 | 17:54
Không có công việc ổn định, Tuấn đã vay mượn khoản tiền lớn để tiêu xài nhưng không có khả năng chi trả. Hắn đã thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi đưa đi cầm cố để lấy tiền cho cá nhân. TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án ra xét xử.

Triệt phá băng nhóm chuyên thuê ô tô tự lái, chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 30/12/2016 | 17:11
Bằng thủ đoạn thuê ô tô tự lái, sau đó bọn chúng mang đi cầm cố hoặc bán giá rẻ, nhiều nạn nhân hám lợi đã dễ dàng dính bẫy.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.