Cảnh sát Tp.HCM đột kích hàng loạt lò “độ xe” cho

Cảnh sát Tp.HCM đột kích hàng loạt lò “độ xe” cho "quái xế"

Thứ 2, 18/07/2022 | 17:31
0
Đột kích các lò “độ xe”, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu “thay đổi đặc tính xe”, “độ” nhiều kiểu kỳ quái,… chuẩn bị đi “quậy”.

Ngày 18/7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Tp.HCM (PC08) thông tin, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các tiệm sửa xe nghi "độ xe" và các lò "độ xe" trên địa bàn.

Cụ thể, xuất phát từ thực trạng đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, Phòng PC08 đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm xử lý các lò độ xe để ngăn chặn từ gốc rễ vấn nạn đua xe trái phép.

Trước thông tin ngày 24/7 tới đây sẽ diễn ra Giải đua mô tô tranh cúp vô địch Quốc gia tại tỉnh Đồng Tháp, một số "lò độ xe" nổi tiếng ở Tp.HCM đã thực hiện "độ xe" để tham gia tranh cúp với mục đích lấy "danh tiếng" phục vụ phát triển kinh doanh mua bán phụ tùng, linh kiện, "độ", "chế" xe.

Hiện tại các "xe độ" chuẩn bị được chuyển đi Đồng Tháp để tham gia tranh giải. Ngoài ra, các "lò độ xe" này cũng đang thực hiện "độ xe" cho một số đối tượng khác nhằm mục đích tham gia cổ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Nắm bắt được thông tin trên, ngày 16/7, Phòng PC08 đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại 11 tiệm sửa xe nghi "độ xe" và các lò "độ xe" và cơ sở gia công, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn Tp.HCM.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu “thay đổi đặc tính xe”, “độ trái 62”, “độ trái 65”, không có lốc máy, không có số máy, không xuất trình được giấy đăng ký xe... và nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

An ninh - Hình sự - Cảnh sát Tp.HCM đột kích hàng loạt lò “độ xe” cho 'quái xế'

Một lò "độ xe" cực "khủng" với nhiều máy móc chuyên dụng để "độ chế".

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh các phương tiện, linh kiện, phụ tùng không xuất trình được giấy tờ để xử lý theo quy định và lập biên bản làm việc với chủ phương tiện “độ”, “chế” để xác định mục đích “độ xe”, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, lập danh sách gửi về địa phương nơi thường trú (hoặc tạm trú) để theo dõi.

Thời gian tới, Phòng PC08 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương để nắm bắt tình hình; đồng thời, thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Tuệ Minh

Đồng Nai: Ngăn chặn 50 quái xế, tụ tập đua xe trái phép

Thứ 4, 18/05/2022 | 09:26
Ngày 18/5 Công an Tp.Biên Hoà (Đồng Nai), đã tạm giữ các phương tiện lập biên bản xử lý hàng chục đối tượng về hành vi “tụ tập đua xe trái phép”.

Tóm gọn 15 'quái xế' trong đêm U23 Việt Nam thắng Indonesia

Thứ 7, 07/05/2022 | 10:41
Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều đối tượng đã lợi dụng niềm vui chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để tụ tập rủ nhau điều khiển xe máy lạng lách, đua xe,...

Vây bắt nhóm quái xế chạy xe phân khối lớn gây náo loạn đường phố

Chủ nhật, 03/04/2022 | 10:43
Nhóm quái xế sau khi bị đưa về chốt 141 được cảnh sát cho nghe lại chính tiếng nẹt pô xe mà các đối tượng vẫn “tra tấn” người dân hàng đêm.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.