Cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân có khối u to trong tim với nguy cơ đột tử rất cao

Cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân có khối u to trong tim với nguy cơ đột tử rất cao

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:28
0
Sau hơn 2 giờ, khối u to như trứng vịt, có kích thước 30x50mm, cực trên khối u bở, dọa vỡ đã được ê-kíp phẫu thuật lấy ra thành công… Hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục tốt, đã tự đi lại, sinh hoạt, ăn uống bình thường.

Báo Công an TP. HCM đưa tin, sáng 19/6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa tiến hành phẫu thuật tim cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân có khối u to trong tim với nguy cơ đột tử rất cao.

Bệnh nhân Phan Thị Tho (62 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) thấy mệt, khó thở và nặng ngực cả tháng nay, nhất là về đêm. Ngày 12/6, bệnh nhân ngất khi thay đổi tư thế. Người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Sức khỏe - Cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân có khối u to trong tim với nguy cơ đột tử rất cao

Khối u nhầy to bằng quả trứng nằm trong tim của bà Tho được lấy ra.

Siêu âm tim cấp cứu cho kết quả có khối u to ở buồng nhĩ trái. Khối u rất di động gây lấp lỗ van hai lá. Cực trên của khối u có dấu hiệu dọa vỡ với nguy cơ đột tử rất cao.

Theo báo Tiền phong, sau khi được điều trị nội khoa tích cực và thực hiện các đánh giá cần thiết, hội chẩn hội đồng chuyên môn tim mạch của bệnh viện kết luận, chỉ định phẫu thuật tim cấp cứu cho bà Tho vì nguy cơ đột tử do khối u lấp hoàn toàn van hai lá; nguy cơ lấp mạch cơ quan ngoại vi do khối u vỡ.

Sau hơn 2 giờ, khối u to như trứng vịt, có kích thước 30x50mm, cực trên khối u bở, dọa vỡ đã được ekip phẫu thuật lấy ra thành công. Đồng thời, tái tạo vách liên nhĩ bằng màng tim; sửa van ba lá Devega cho bệnh nhân.

Hiện tại, bà Tho đang hồi phục tốt, đã tự đi lại, sinh hoạt, ăn uống bình thường, không còn ngất và được cho ra viện trong chiều nay.

Theo báo Công an Nhân dân, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, u nhầy là u thường gặp nhất trong các u nguyên phát của tim, thường là u lành tính. Tỷ lệ mắc bệnh trong quần thể dân cư nói chung rất ít từ 0,3 – 0,5/1.000 dân. U nhầy gặp nhiều nhất ở lứa tuổi từ 30 – 50, hiếm gặp ở trẻ em và người già.

“Phẫu thuật tim là phẫu thuật chuyên sâu chỉ được thực hiện ở một số bệnh viện tuyến Trung ương và trung tâm tim mạch lớn. Đặc biệt, phẫu thuật tim cấp cứu đòi hỏi sự phát triển, phối hợp nhịp nhàng các chuyên khoa. Sự thành công của ca mổ này là kết quả phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa liên quan. Đây cũng là thế mạnh của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, BS Phong cho hay.

Quốc Tiệp (t/h)

Cứu sống nam thanh niên ngưng tim, ngưng thở do bị điện giật, ngã xuống nước

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:39
Một bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn do điện giật, ngã xuống nước đã được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Cứu sống người phụ nữ bị rơi từ tầng 5 xuống đất

Thứ 5, 18/06/2020 | 19:02
Một người phụ nữ ở TT-Huế bị rơi từ tầng 5 xuống đất, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập phổi hai bên, chấn thương gan, gãy đa xương và vết thương vùng hàm mặt phức tạp, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Nam thanh niên ở Hà Nội có khối u lạ chứa nhiều răng nhỏ trong miệng

Thứ 4, 20/05/2020 | 16:36
Đến viện khám vì đau răng, nam thanh niên được bác sĩ phát hiện trong khoang miệng có khối u răng, đây là một khối u đa hợp gồm rất nhiều răng bé có đầy đủ tổ chức như một răng bình thường.

Giải phóng thành công khối u 40kg đeo bám cô gái hơn 2 thập kỷ

Thứ 4, 06/05/2020 | 21:30
Theo nhận định của các bác sĩ, cô gái 25 tuổi bị thiếu máu nặng, gù vẹo cột sống, chân trái, thắt lưng trái phì đại khổng lồ ước chừng lên đến 40kg, trong khi trọng lượng toàn bộ cơ thể 76kg.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Liên tiếp cấp cứu nhiều ca vỡ tim: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:24
Bệnh nhân nhồi máu cơ tim-vỡ tim, tăng đột biến trong tuần qua, đây là một trong những căn bệnh hết sức nguy hiểm gây tử vong cao.

Quảng Ninh: Sức khỏe của 33 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:03
Đây là các học sinh tại Trường tiểu học Quang Hanh, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Các cháu bị đau bụng, buồn nôn sau bữa cơm trưa tại trường.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Những thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp giải độc gan trong mùa hè

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:00
Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta, đóng vai trò như một “nhà máy lọc”, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Xử phạt phòng khám vi phạm quy định khám chữa bệnh, bị đình chỉ hoạt động 2 tháng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lậu, sau đó bác sĩ thực hiện cắt bao quy đầu và “vẽ” thêm bệnh, yêu cầu người nhà đóng hơn 60 triệu đồng.

Bí ẩn loài cá "ngủ hè" không ăn vẫn sống đến... 4 năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Cá phổi đã tồn tại trên Trái đất 390 triệu năm và tiến hóa cơ chế ngủ hè đặc biệt để sống sót qua thời kỳ nắng nóng và hạn hán kéo dài.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Dịch cúm gia cầm: Chưa có vắc-xin phòng, tỉ lệ tử vong cao

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:59
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn tiếp tục xảy ra, cần sự phối hợp liên ngành chủ động, chặt chẽ, thường xuyên.

Tin tức Đời sống 27/3: Những điều cần biết trong điều trị u nang vú

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:13
Cập nhật tin tức đời sống ngày 27/3: Những điều cần biết trong điều trị u nang vú; Cách bổ sung collagen cho cơ thể...