Cắt bỏ cũng là kiến tạo

Cắt bỏ cũng là kiến tạo

Trần Quang Vũ
Thứ 6, 25/08/2017 | 09:44
1
Điều kiện kinh doanh là ung nhọt của nền kinh tế gây ra nhiều hệ lụy: Cản trở đầu tư, ngăn cản sáng tạo doanh nghiệp…
Đa chiều - Cắt bỏ cũng là kiến tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh được cho là cản trở doanh nghiệp.

Chính phủ nhiệm kỳ mới đã hơn ba lần gay gắt về việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh (ĐKKD):

Bãi bỏ các Thông tư, Quyết định của các Bộ về ĐKKD để thay vào là các Nghị định; Nghị quyết kỳ họp tháng Bảy quy định chậm nhất tháng 12/2017 phải xử lý xong vấn đề ĐKKD và mới đây (ngày 23/8), họp chuyên đề xây dựng pháp luật nội dung căn bản là rà soát bãi bỏ ĐKKD. Cắt bỏ ĐKKD cũng là kiến tạo và góp phần liêm chính.

ĐKKD là ung nhọt của nền kinh tế gây ra nhiều hệ lụy: Cản trở đầu tư, ngăn cản sáng tạo doanh nghiệp, đánh mất cơ hội thị trường, tăng chi phí sản xuất, kích thích môi trường tham nhũng...

Một số ĐKKD liên quan đến an ninh, sức khoẻ là cần thiết, nhưng nhiều nghìn trong 5.719 ĐKKD đang tồn tại là không cần thiết và gây ra hệ lụy như nói trên. Vừa rồi, bộ KH&ĐT đề nghị bãi bỏ 1.930 ĐKKD.

ĐKKD do các bộ, ngành tuỳ tiện đặt ra quy định các điều kiện hành nghề, mặt bằng sản xuất, vốn tối thiểu... và nhiều thứ vô lý khác mà trong thực tế kinh doanh không có ý nghĩa. Bộ Công Thương, bộ Tài chính, bộ Xây dựng đặt ra nhiều ĐKKD hơn cả. Các nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải rất gay gắt về vấn đề này, đã gỡ bỏ một phần. Nhưng rồi mười năm gần đây lại nở ra.

ĐKKD vì sao chặt đầu này mọc ra đầu khác? Xin thưa có ba nguyên nhân là: Các bộ ngành yếu kém và vô trách nhiệm hậu kiểm tạo cơ sở đổ lỗi; không thể từ bỏ tư duy xin – cho, kiếm ăn sống sượng khi cấp ĐKKD và bất kỳ lúc nào cũng kiểm tra ĐKKD ở doanh nghiệp.

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, Việt Nam vẫn chưa có cơ sở pháp luật và căn cứ pháp lý để hay bỏ một ĐKKD nào đó, chính nó là cơ sở cho sự tùy tiện đặt ra ĐKKD.

Các quốc gia tiên tiến họ quản lý chủ yếu bằng tiêu chuẩn sản phẩm, kiểu như nước uống đóng chai phải vô trùng, tinh khiết; phương tiện vận tải phải đạt tiêu chuẩn khí thải...

Trong cuộc họp thường kỳ cuối tháng bảy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan nghiên cứu ĐKKD Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản để áp dụng trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

 

Bộ KH&ĐT đề xuất bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh

Thứ 4, 23/08/2017 | 17:35
Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 22/8, bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ đề xuất bỏ 1.930 yêu cầu, điều kiện về kinh doanh được cho là những giấy phép con gây khó khăn, cản trở doanh nghiệp lâu nay.

Bộ Công Thương yêu cầu giải trình việc tặng bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn

Thứ 4, 23/08/2017 | 15:49
Bộ Công Thương vừa yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) báo cáo về việc tặng bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn.

Để được cấp phép kinh doanh karaoke cần những điều kiện gì?

Thứ 4, 02/11/2016 | 10:58
Để được cấp phép kinh doanh, quán karaoke phải đáp ứng đủ các điều kiện theo luật quy định....
Cùng tác giả

Người nghèo vinh quang

Thứ 7, 09/09/2017 | 15:00
BOT, xăng, điện, VAT… tăng không ảnh hưởng tới người nghèo. Mọi chính sách liên quan tới giá và thuế không ảnh hưởng tới người nghèo…

Nhật, Việt hành xử ngược nhau

Thứ 5, 07/09/2017 | 06:30
Trẻ Nhật đến trường sách cũ, nhẹ tênh nhưng giáo dục tiên tiến. Trẻ Việt năm nào cũng sách mới, người làm giáo dục chưa giỏi truyền đạt kiến thức nhưng khôn về tạo thị trường móc túi tiền học trò.

Khởi tố, bắt giam, không vui mới lạ!

Thứ 7, 02/09/2017 | 15:00
Một ngày trước dịp kỷ niệm 72 năm lập nước, cơ quan điều tra khởi tố 5 người và bắt tạm giam 3 người nguyên là lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Tăng - giảm thiệt ai?

Thứ 6, 01/09/2017 | 09:09
Quốc gia cần tiền trả nợ, cần tiền chi tiêu công chỉ có hai cách là tăng thu và giảm chi.

Lỗ hổng ngân hàng

Thứ 4, 30/08/2017 | 14:24
TAND TP.Hà Nội đang xét xử “đại án” xảy ra tại ngân hàng Đại dương (Oceanbank). Nhiều vụ án khác tương tự cũng đã được xét xử cho thấy, hệ thống ngân hàng đang có lỗ hổng lớn.
Cùng chuyên mục

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.

Sông miền Tây ký ức và hiện tại...

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Tôi đang được đi một chuyến dọc sông Tiền trên con tàu du lịch 5 sao nổi tiếng La Marguerite, và nghe và ngẫm và thấy nhiều chuyện hay.

Đọc sách cần phải có "định hướng"?...

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Để có được sự định hướng tốt trong việc chọn sách và đọc sách, ngoài nhu cầu của bản thân, thì sự hiểu biết mang tính nền tảng cũng rất quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.