Cắt khóa, đột nhập vào nhà trộm SH, nhóm đối tượng có nhiều án dắt nhau vào tù

Cắt khóa, đột nhập vào nhà trộm SH, nhóm đối tượng có nhiều án dắt nhau vào tù

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 2, 23/12/2019 | 19:46
0
Sau khi đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản mang đi tiêu thụ, Nam rủ Khánh tiếp tục quay lại nhà này lấy trộm xe SH rồi bỏ trốn.

Cắt khóa, đột nhập vào nhà trộm SH, nhóm đối tượng có nhiều án dắt nhau vào tù

Clip: Xét xử nhóm đối tượng có nhiều tiền án trong vụ cắt khóa, đột nhập vào nhà trộm xe SH.

Ngày 23/12, TAND TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo, gồm: Hoàng Ngọc Long, 43 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Huỳnh Long Nam, 19 tuổi; Nguyễn Quốc Khánh, 21 tuổi và Nguyễn Tấn Đạt, 26 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hồ sơ điều tra - Cắt khóa, đột nhập vào nhà trộm SH, nhóm đối tượng có nhiều án dắt nhau vào tù

Các bị cáo trong vụ trộm xe SH tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, rạng sáng 27/4, Nam điều khiển xe máy đến xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long để tìm tài sản lấy trộm. Khi đi đến nhà của chị Dương Minh Khánh, 22 tuổi, ngụ tại địa phương, phát hiện nhà khoá cửa ngoài nên Nam đã dùng kiềm cộng lực mang theo cắt cửa, đột nhập vào bên trong lấy trộm 1 bộ lư đồng và 1 túi xách.

Có được tài sản vừa trộm, Nam đã mang bộ lư đến nhờ Khánh bán cho 1 người lạ mặt ở phường 4, TP.Vĩnh Long với giá 900 ngàn đồng. Sau đó, Nam rủ Khánh tiếp tục quay lại nhà chị Khánh lấy trộm xe SH mode đang đậu trong nhà và mang đến nhờ Đạt bán cho Long với giá 13 triệu đồng.

Kết quả định giá, tài sản mà các bị cáo lấy trộm và tiêu thụ có giá trị hơn 43 triệu đồng.

Được biết, các đối tượng trên có nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý cướp và cướp giật tài sản. Trong đó, có đối tượng đang chấp hành án.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt Khánh 1 năm 9 tháng tù giam, Đạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nam 2 năm 6 tháng tù về Tội trộm cắp tài sản, tổng hợp với bản án trước đó là 4 năm tù; Long 1 năm 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hợp với bản án trước đó là 10 năm tù.

Bắt giữ “siêu đạo chích” có 5 tiền án, gây ra gần chục vụ trộm cắp trong 1 tháng

Thứ 2, 23/12/2019 | 16:32
Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng, lợi dụng lúc gia chủ mất cảnh giác lúc chiều tối, Nguyễn Đình Lân đã liều lĩnh gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn rút trộm tiền tỷ ở các trụ ATM của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Chủ nhật, 22/12/2019 | 21:00
Bằng thủ đoạn gắn thiết bị đọc trộm tại các trụ ATM của ngân hàng, sau đó Chong Ngai Fong chỉ đạo đồng bọn đến lấy thiết bị mang về phân tích, kiểm tra số dư và làm thẻ giả để rút tiền, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của gần 80 nạn nhân.

Bắt nóng “người nhện” gây hàng loạt vụ trộm ngày cận Tết

Thứ 7, 21/12/2019 | 15:03
Lợi đêm khuya, Thành trèo qua hàng rào như người nhện rồi đột nhập vào nhà dân lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, sau đó bỏ trốn.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.