Cắt nhầm bàng quang sản phụ, bác sĩ trưởng khoa bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng

Cắt nhầm bàng quang sản phụ, bác sĩ trưởng khoa bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 15/09/2018 | 10:32
0
Sau khi có kết quả xác minh vụ bác sĩ cắt nhầm bàng quang sản phụ, hội đồng bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai quyết định đình chỉ 3 tháng đối với bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình.

Sáng 15/9, ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: "Liên quan đến vụ việc bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình, Trưởng khoa Sản của bệnh viện tỉnh Gia Lai, trong quá trình phẫu thuật đã làm thủng bàng quang của sản phụ Nguyễn Thị Hồng Đ. (SN 1994, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), qua quá trình xác minh, bệnh viện đã có kết luận cuối cùng. Qua đó, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thống nhất hình thức xử lý đình chỉ bác sĩ Bình không tham gia trực và phẫu thuật trong vòng 3 tháng, đồng thời không được hưởng các chế độ ngoài lương (tính từ ngày 11/9)".

Ông Mỹ khẳng định: "Sau khi xảy ra vụ việc, đoàn công tác của bệnh viện tỉnh đã trực tiếp đến nhà hỏi thăm, động viên sức khỏe của sản phụ Đ.. Quá trình về sau, nếu sức khỏe của sản phụ Đ. có vấn đề gì, người nhà cứ liên lạc, bệnh viện sẽ cho xe vào tận nhà để thăm khám, đưa đi điều trị nếu cần thiết".

Theo ông Mỹ, bác sĩ Bình vẫn thực hiện những công tác khác tác tại bệnh viện. Động thái phía bệnh viện đình chỉ 3 tháng không tham gia trực phẫu thuật nhằm để bác sĩ Bình ổn định tâm lý.

Liên quan đến vụ việc nói trên, tin từ sở Y tế tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em - bộ Y tế.  Qua đó, sở Y tế đã thống nhất với hình thức xử lý của Hội đồng bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tin nhanh - Cắt nhầm bàng quang sản phụ, bác sĩ trưởng khoa bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng
Giấy ra viện của sản phụ Đ..

Trước đó, sau khi nhận được đơn của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Đ., bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá quy trình phẫu thuật lấy thai của sản phụ. Qua đó, sản phụ Đ. đã nhập viện chờ sinh vào 10h ngày 15/8. Đến 21h20 cùng ngày, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật lấy thai, do vết mổ cũ dính nhiều, quá trình bóc tách phạm bàng quang của sản phụ nên đã mời khoa Ngoại tổng hợp hội chẩn, xử lý khâu bàng quang 2 lớp với vết rách 5cm. Sau đó, sức khỏe của sản phụ ổn định đến ngày 22/8 thì xuất viện. Cũng theo Hội đồng chuyên môn kết luận, phẫu thuật viên đã có lời nói gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân sau quá trình mổ.

Qua nghiên cứu hồ sơ, sở Y tế xác định, bác sĩ Bình mổ lấy thai cho sản phụ Đ. là đúng chỉ định và theo quy trình. Trong quá trình lấy thai gây thủng bàng quang là do sự cố y khoa ngoài ý muốn.

Cũng theo báo cáo của sở Y tế, đơn vị này đã đề nghị bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với các khoa, phòng điều trị về quy chế chuyên môn, chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình khám, chữa bệnh để giảm thiểu tình trạng sai sót chuyên môn. 

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh về việc anh Đức đã có đơn khiếu nại bác sĩ Bình, đã cắt nhầm bàng quang của vợ anh là chị Nguyễn Thị Hồng Đ. trong ca phẫu thuật sinh mổ vào ngày 15/8.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ Bình giải thích với gia đình bệnh nhân rằng… lỡ tay cắt nhầm khiến bàng quang của sản phụ bị rách nhưng đã tiến hành khâu lại. Tuy vậy, khi gia đình đề nghị bác sĩ cam kết chịu trách nhiệm, bác sĩ Bình tỏ ra khá thờ ơ. 

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về việc mẹ bệnh nhân tố bác sĩ tắc trách

Thứ 6, 14/09/2018 | 21:26
Sau khi con trai qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, người mẹ cho rằng, các bác sĩ đã tắc trách. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, họ đã tận tình cứu chữa cho bệnh nhân bằng tất cả tấm lòng của người bác sĩ.

Hải Phòng: Nhà thầu tắc trách, bé 3 tuổi chết đuối thương tâm

Thứ 2, 20/08/2018 | 17:00
Chơi cạnh hố nước phục vụ công trình thi công nhà văn hóa, do hố nước không được che chắn, bé trai 3 tuổi đã rơi xuống hố, đuối nước và tử vong.

Sóc Trăng: Bị rắn cắn tử vong, gia đình nạn nhân tố bác sĩ tắc trách

Thứ 2, 09/04/2018 | 20:21
Người nhà bệnh nhân bị rắn cắn cho rằng bác sĩ lơ là dẫn đến bệnh nhân tử vong.
Cùng tác giả

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Kon Tum: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng tại huyện Đăk Hà

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:36
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng huyện Đăk Hà quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.