Cắt thi đua cô giáo dạy thêm: Nguyên Thứ trưởng Giáo dục nói gì?

Cắt thi đua cô giáo dạy thêm: Nguyên Thứ trưởng Giáo dục nói gì?

Thứ 2, 24/10/2016 | 13:09
0
"Xét về mặt động cơ giáo viên làm là tăng kỹ năng ngoại ngữ và học sinh thực sự có nhu cầu. Tôi nghĩ lần đầu nên nhắc nhở, vì điều này cũng thể hiện tính nhân văn", PGS. Trần Xuân Nhĩ nêu quan điểm.

Vụ việc một giáo viên tại trường tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình, TP.HCM) dạy thêm tiếng Anh cho 9 học sinh để thi chứng chỉ Cambridge bị phê bình và cắt thi đua cả năm học đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng bộ GD-ĐT về vụ việc này.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho rằng: “Đúng là hiện nay có hiện tượng dạy thêm tràn lan, tiêu cực. Dạy ở lớp không đủ mà tìm mọi cách đưa học sinh về nhà để dạy. Hiện tượng đó cần phải lên án, nghiêm cấm. TP.HCM đã quyết tâm làm, và tôi hoan nghênh điều đó".

Giáo dục - Cắt thi đua cô giáo dạy thêm: Nguyên Thứ trưởng Giáo dục nói gì?

 PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: "Tôi nghĩ lần đầu nên nhắc nhở". Ảnh: Internet.

Theo PGS. Trần xuân Nhĩ, dạy thêm, học thêm tiêu cực cần phải lên án nhưng cũng có những thứ học sinh thích trong phạm vi kỹ năng của trẻ. Ví dụ, thích múa, thích ngoại ngữ… Cái đó là sở thích, tăng cường thêm kỹ năng của học sinh, cái đó là cần thiết.

"Cái chúng ta cần lên án là dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực. Đó là những kiến thức trong sách giáo khoa đã được quy định, người thầy giáo không làm tròn trách nhiệm của mình trên lớp như câu người ta hay nói rằng “dạy lớp lơ là, dạy nhà là chính”. Còn việc học sinh ngoài việc học ở trường, các cháu có năng khiếu âm nhạc, múa hát, ngoại ngữ… chúng ta bồi dưỡng thêm là cần thiết, tôi nghĩ như vậy", ông Nhĩ nói.

Tuy nhiên, vị nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, việc tổ chức việc này làm sao tránh tràn lan, tiêu cực của dạy thêm thì giáo viên phải đăng ký với nhà trường. Theo ông, đôi khi, việc quản lý dạy thêm, học thêm đang tràn lan khiến chúng ta lẫn lộn việc bồi dưỡng kỹ năng sống cái trẻ cần với việc “dê dắt”, “ép” trẻ học tràn lan.

Về trường hợp cô giáo bị kỷ luật cắt thi đua khi dạy thêm tiếng Anh cho 9 học sinh để thi chứng chỉ Cambridge, ông Nhĩ nêu quan điểm: "Ở góc độ tăng thêm kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ cho trẻ thì nên khuyến khích! Tôi nghĩ, có thể giáo viên này không đăng ký".

Ở góc độ cá nhân, vị nguyên Thứ trưởng GD bày tỏ: "Nếu giáo viên dạy không mang lợi ích cho học sinh, trái quy định thì phải xử lý nghiêm khắc, thậm chí mời họ ra khỏi ngành. Nhưng, trong trường hợp này, theo thông tin tôi biết từ báo chí, xét về mặt động cơ giáo viên làm là tăng kỹ năng ngoại ngữ và học sinh thực sự có nhu cầu. Tôi nghĩ lần đầu nên nhắc nhở, vì điều này cũng thể hiện tính nhân văn trong việc xử lý".

Đỗ Thơm

 

 

                                              

Phạt nặng giáo viên dạy thêm: 'Mối tơ vò' có được gỡ rối?

Thứ 3, 26/03/2013 | 16:54
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chuyện giảm tải sách giáo khoa là ở "trong tay" của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Bởi thực tế, nguyên nhân của nạn dạy thêm, học thêm là do chương trình sách giáo khoa quá nặng chứ không phải dựa vào việc phạt nặng tình trạng dạy thêm học thêm.

Quản lý giáo viên dạy thêm như bác sĩ mở phòng mạch?

Thứ 6, 22/03/2013 | 10:22
Đã có những quy định nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm; thậm chí có những lệnh cấm nhưng xem ra "mèo vẫn hoàn mèo". Chẳng cần đợi lâu, lệnh cấm dễ dàng bị vô hiệu hoá bằng những bức "tâm thư" kiểu "tự nguyện học thêm" do phụ huynh nhất loạt ký tên.

Phạt nặng giáo viên dạy thêm: 'Mối tơ vò' có được gỡ rối?

Thứ 3, 26/03/2013 | 16:54
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chuyện giảm tải sách giáo khoa là ở "trong tay" của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Bởi thực tế, nguyên nhân của nạn dạy thêm, học thêm là do chương trình sách giáo khoa quá nặng chứ không phải dựa vào việc phạt nặng tình trạng dạy thêm học thêm.

Quản lý giáo viên dạy thêm như bác sĩ mở phòng mạch?

Thứ 6, 22/03/2013 | 10:22
Đã có những quy định nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm; thậm chí có những lệnh cấm nhưng xem ra "mèo vẫn hoàn mèo". Chẳng cần đợi lâu, lệnh cấm dễ dàng bị vô hiệu hoá bằng những bức "tâm thư" kiểu "tự nguyện học thêm" do phụ huynh nhất loạt ký tên.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.