‘Cất vó’ 7 thanh niên làng sử dụng, mua bán ‘cỏ Mỹ’

‘Cất vó’ 7 thanh niên làng sử dụng, mua bán ‘cỏ Mỹ’

Thứ 7, 05/03/2016 | 21:44
0
Các thành phố lớn, người ta nhập về một loại ma túy tên là “cỏ Mỹ” để bán trong các quán cà phê, internet…dấy lên trào lưu mới trong giới chơi cỏ, cắn thuốc. Thanh niên Huế cũng nhanh chóng “bắt sóng"

Chiều 5/3, tin tức từ Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên sử dụng ma túy (loại “cỏ Mỹ”), tại xã ven biển Phong Hải, thuộc huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Hiện, đơn vị đã bàn giao cho chính quyền địa phương cùng với gia đình giáo dục.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước, trong và sau tết, Đồn Biên phòng Phong Hải đã ra quân quyết liệt. Đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn.

Pháp luật - ‘Cất vó’ 7 thanh niên làng sử dụng, mua bán ‘cỏ Mỹ’

Đối tượng Hà Thúc Thi cùng với tang vật của vụ án.

Bằng nghiệp vụ sắc bén, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện nhóm thanh niên xã Phong Hải thường xuyên lén lút sử dụng một loại chất gây nghiện.

Được biết, chất này có nguồn gốc từ nước ngoài, ở các thành phố lớn, người ta nhập về bán trong các quán cà phê, internet…dấy lên một trào lưu mới trong giới chơi cỏ, cắn thuốc. Thanh niên Huế cũng nhanh chóng “bắt sóng”.

Với những thông tin trên, các mũi trinh sát của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đã nhanh chóng sàng lọc những đối tượng thuộc diện nghi vấn. Đó là những người dân trên địa bàn các xã thuộc Đồn Biên phòng Phong Hải quản lý, đang “xuất ngoại” làm ăn tại Lào và đã có tiền án, tiền sự.

Pháp luật - ‘Cất vó’ 7 thanh niên làng sử dụng, mua bán ‘cỏ Mỹ’ (Hình 2).

Cỏ Mỹ được các đối tượng mua ở TP. Huế về dùng.

Qua đó, Đội đặc nhiệm gồm 5 đồng chí do Thượng tá Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ huy, đã vào cuộc truy quét để “cất vó” nhóm đối tượng này.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 1/3, Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cùng với Đồn Biên phòng Phon

Cùng chuyên mục

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.