Câu hỏi gây tranh cãi: Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái?

Câu hỏi gây tranh cãi: Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái?

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 29/06/2018 | 19:03
0
Có nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái nhất là trong việc chọn trường đại học đang nhận được nhiều sự quan tâm, tranh cãi của cộng đồng mạng.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã kết thúc, thế nhưng dư âm thì vẫn còn. Đã có không ít bạn học sinh tỏ rõ nỗi buồn khi không thể hoàn thành tốt bài thi, hoặc đã làm bố mẹ phiền lòng vì không đạt được kết quả như kỳ vọng…

Trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đặt ra câu hỏi “Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái?”, câu hỏi này đã nhận được nhiều sự quan tâm, tranh luận của cộng đồng mạng.

Nickname Khánh Thương bày tỏ: “Cá nhân tôi cho rằng, con cái cần có khoảng thời gian riêng tư thế nhưng bố mẹ cũng phải định hướng. Bởi 18 tuổi, con vẫn còn suy nghĩ bồng bột, nếu như không định hướng, không thúc ép con, con muốn làm gì thì làm như vậy đâu gọi là gia đình”.

Cũng bày tỏ quan điểm của mình, bạn Thu Thủy chia sẻ: “Theo tôi, bố mẹ nên tôn trọng quyền quyết định của con, 18 tuổi con đã lớn rồi con có thể tự quyết định được tương lai của mình. Đừng bao bọc con mãi con sẽ ỉ lại. Tôi cũng ít khi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con hay bắt con phải làm theo ý mình”.

Câu hỏi gây tranh cãi: Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái?

Câu hỏi bố mẹ có nên tôn trọng quyền tự quyết của con gây tranh cãi (Ảnh minh họa).

Chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin, nữ sinh Thúy Nga (Hà Nội) vừa kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2018 bày tỏ: “Bản thân em muốn chọn một trường đại học vừa sức, nhưng bố mẹ thì cứ bắt em phải thi vào trường uy tín, có tiếng. Nhưng kết quả lại khá buồn, em nhận thấy gương mặt của bố mẹ rất buồn vì em không làm được bài, em cũng rất áp lực. Giá như, bố mẹ đừng quá hy vọng thì em bớt áp lực hơn”.

Còn chị Nguyễn Nhung (Hà Nội) thì thẳng thắn: “Tôi đồng ý cho con khoảng thời gian riêng tư, nhưng tôi vẫn luôn định hướng cho con, nếu bố mẹ không định hướng con đi sai đường, sau này con hối hận thì bố mẹ biết trách ai đây?”.

Hiện, câu hỏi này vẫn đang vấp phải nhiều tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng.

Chuyên gia xã hội học, TS. Hoàng Thị Nga (ĐH Công đoàn) cho rằng, con cái có quyền được quyết định tương lai của mình nhưng người lớn, nhất là cha mẹ cũng cần có những định hướng rõ ràng. Định hướng này không phải là sự ép buộc, là bắt con phải thế này hay thế khác mà việc định hướng giúp con nhận là điểm mạnh, điểm yếu của mình để có thể sáng suốt quyết định một con đường thật sự tốt cho tương lai. "Có thể các bạn trẻ luôn muốn thể hiện cá tính của mình, thậm chí cho rằng, tự quyết định mọi chuyện là quyền của bản thân. Thế nhưng, tốt hơn cả vẫn cần có những định hướng đúng đắn từ người đi trước, nhất là cha mẹ và người thân của mình. Bởi, họ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con", TS. Nga nói. 

Muôn kiểu giết thời gian trên giấy nháp "bá đạo" của sĩ tử mùa thi THPT Quốc Gia

Thứ 6, 29/06/2018 | 13:10
Sáng tác thơ tự do, vẽ tranh, tính tử số các trận đấu World Cup 2018 trên giấy nháp... là một trong những kiểu "giết thời gian" của sĩ tử khi thời gian làm bài còn quá nhiều.

Ngẩn ngơ với những “bóng hồng” 10X xua tan nắng hè trong kỳ thi THPT Quốc gia

Thứ 6, 29/06/2018 | 09:33
Dù căng thẳng trước kỳ thi vượt vũ môn, nhưng các nữ sinh thuộc thế hệ 10X vẫn không thể nào giấu được vẻ đẹp rạng ngời.

Lý do cha mẹ vẫn nên áp dụng "thiết quân luật" để dạy con

Thứ 5, 31/05/2018 | 06:10
Theo nhiều bậc cha mẹ, phương pháp dạy bảo con cái nhẹ nhàng hay dùng "thiết quân luật" còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh cho rằng nên dùng biện pháp mạnh để dạy con.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.