Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến đặt mục tiêu Top 5 giải hạng Nhất 2019

Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến đặt mục tiêu Top 5 giải hạng Nhất 2019

Thứ 5, 04/04/2019 | 11:35
0
Ngày 29/3, tại Hưng Yên, Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến (Tân Á Đại Thành) đã tổ chức xuất quân cho mùa giải mới và đặt mục tiêu rất cao sau thành công vượt bậc khi thắng giải hạng Nhất ngay lần đầu tham gia giải đấu.

Tham dự lễ xuất quân là lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF và Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu năm thứ 2 liên tiếp.

Phát biểu tại lễ xuất quân vừa qua, Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND Hưng Yên khẳng định: “Việc đội tuyển bóng đá Câu lạc bộ Phố Hiến được thăng hạng lên thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia là thành tích quan trọng nằm trong danh sách 10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 của tỉnh Hưng Yên”.

Câu lạc bộ Phố Hiến tự hào là một đội bóng chuyên nghiệp có tiến độ thành lập pháp nhân, chuyển đổi pháp lý trong thời gian ngắn. Song song với việc tuyển cầu thủ cũng được tiến hành rất nhanh chóng. Với sự đào tạo và huấn luyện bài bản, các cầu thủ đã nhanh chóng bắt nhịp với lối chơi của đội và đạt được thành tích ngưỡng mộ ngay từ mùa giải đầu tiên năm 2018, đã giành quyền lên chơi giải hạng Nhất 2019.

Truyền thông - Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến đặt mục tiêu Top 5 giải hạng Nhất 2019

Lãnh đạo và cầu thủ Câu lạc bộ Phố Hiến đặt mục tiêu Top 5 tại giải hạng Nhất 2019

Với sự huấn luyện từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF và nỗ lực của toàn bộ đội bóng, Chủ tịch Câu lạc bộ - Ông Nguyễn Duy Chính – Tổng Giám đốc Tân Á Đại Thành và Ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng, tâm huyết với mục tiêu đưa Câu lạc bộ Phố Hiến đạt Top 5 của giải hạng Nhất Quốc gia và lên thi đấu chính thức tại V.League trong năm 2020.

Là Câu lạc bộ trẻ nhưng với tinh thần quyết tâm cao mang về những thành tích vượt trội, Câu lạc bộ Phố Hiến đã và đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ về một đội bóng đầy năng lượng, nhiệt huyết và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Phố Hiến được chọn là nơi triển khai Dự án Elite phát triển tài năng bóng đá trẻ Việt Nam của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF do Giám đốc Kỹ thuật Philippe Trousier chủ trì, với mục tiêu nhằm cung cấp đến 50% tuyển thủ cho Đội tuyển Quốc gia tham dự Vòng Chung kết World Cup 2026.

Thể hiện trách nhiệm xã hội của những Tập đoàn hàng đầu, đóng góp, tạo động lực cho sự phát triển bóng đá Việt Nam - môn thể thao vua nhận được sự hâm mộ trên toàn cầu, Tân Á Đại Thành là nhà tài trợ đồng hành cùng Câu lạc bộ Phố Hiến để mang đến những nguồn cổ vũ lớn lao cho đội bóng trẻ mang về những thành tích vượt trội.

Truyền thông - Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến đặt mục tiêu Top 5 giải hạng Nhất 2019 (Hình 2).

Tân Á Đại Thành là đơn vị sản xuất cung ứng sản phẩm ngành nước hàng đầu

Năm 2019 với mục tiêu vươn ra thế giới, Tân Á Đại Thành sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội thể hiện niềm tự hào dân tộc, sự tin tưởng và dành trọn tình cảm yêu mến của người Việt. Đó cũng là tôn chỉ mà Tập đoàn Tân Á Đại Thành luôn hướng tới khi ra mắt thị trường các dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu trong hành trình vươn tới “Phồn vinh cuộc sống Việt”.

Với sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, sự cam kết đồng hành của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và đặc biệt là sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân tỉnh Hưng Yên, tin tưởng Câu lạc bộ Phố Hiến sẽ thực hiện mục tiêu đặt ra, tiếp tục tạo nên nhiều kỳ tích mới, mang đến niềm tự hào cho nền bóng đá Việt Nam, làm “Rạng danh quốc gia, vươn tầm Quốc tế”.

Phương Anh

Quang Hải: U23 Việt Nam thắng "hủy diệt" U23 Thái Lan "không có gì bất ngờ"

Thứ 4, 27/03/2019 | 06:00
Sau khi chính thức giành tấm vé vào chung kết U23 châu Á đầu năm 2020, đội trưởng U23 Việt Nam gửi lời cảm ơn đến những tình cảm của người hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ đội tuyển.

Bàn thắng nghẹt thở ở phút 90+4: Quang Hải mang tuyển Việt Nam đến gần chung kết U23 châu Á

Thứ 3, 26/03/2019 | 14:00
Pha kiến tạo đầy nghệ thuật của Quang Hải ở phút thứ 90+4 đã mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Indonesia ngày 24/3, mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam giành tấm vé vào vòng chung kết U23 Châu Á năm 2020.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Con cá Koi 67 tỷ đồng, lạ thay vẫn có đại gia "bí ẩn" rút hầu bao mua

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:33
Một con cá Koi nền trắng lạ mắt đã 2 lần giành chức vô địch, thậm chí nó còn được bán đấu giá khoảng 67 tỷ đồng.

Ai sướng hơn ai?...

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.