Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ đợi

Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ đợi

Nguyễn An Bình
Thứ 5, 07/01/2021 | 13:53
0
Sáng 7/1, cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã chính thức được thông xe sau 8 năm chờ mặt bằng và thi công.

Cầu Phước Lộc nằm ở cuối đường Đào Sư Tích, nối xã Phước Kiển với xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè), tổng số vốn là 405 tỷ đồng.

Công trình được khởi công tháng 6/2012, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thay cho cầu cũ bằng sắt rộng hơn 2m đã xuống cấp do xây từ hơn 20 năm trước.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2013, dự án phải dừng do vướng mặt bằng. Đến năm 2019, huyện Nhà Bè đẩy nhanh việc bồi thường và đến tháng 6/2020 đã bàn giao toàn bộ. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021.

Tin nhanh - Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ đợi

Lễ cắt băng khánh thành, chính thức thông xe cầu Phước Lộc.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM chia sẻ: “Sự kiện cầu Phước Lộc thông xe là biểu tượng của sự hội tụ 3 yếu tố.

Đó là sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, sự cố gắng, chủ động của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và quan trọng nhất là sự đồng lòng, chia sẻ của bà con”.

Tin nhanh - Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ đợi (Hình 2).

Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ mặt bằng và thi công.

Cầu Phước Lộc có chiều dài 386m bao gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5m. Cầu đảm bảo lưu thông cho 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ.

Chiều dài đường đầu cầu phía xã Phước Kiển dài 143m, phía xã Phước Lộc dài 180m. Dự án cầu Phước Lộc cũng được xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Cầu Phước Lộc mới khi đi vào hoạt động sẽ thay thế cầu hiện hữu. Cầu Phước Lộc cũ chỉ dài 72m, mặt cầu chỉ rộng 2,3m, không có lề bộ hành và đã xuống cấp trầm trọng.

Hiện nay, cầu Phước Lộc cũ khống chế phương tiện qua cầu, chỉ cho người và xe 2 bánh lưu thông, tải trọng khống chế là 0,5 tấn.

Tin nhanh - Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ đợi (Hình 3).

Cầu Phước Lộc cũ hiện đã xuống cấp trầm trọng.

Trong nhiều năm qua, việc lưu thông của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Nhiều người dân chia sẻ, cầu Phước Lộc mới là cây cầu mọi người trông đợi từ rất lâu. Trước đây, xe ô tô không thể đi qua cầu cũ nên muốn qua phải đi vòng rất xa và mất thời gian.

“Đặc biệt, những khi có sự cố xảy ra, xe cấp cứu cũng không vào được, người dân phải chở nạn nhân bằng xe máy đi qua cầu, sau đó mới đưa lên xe cấp cứu được. Sau khi cầu mới được thông xe, việc đi lại, di chuyển của người dân nơi đây sẽ thuận lợi", một người dân chia sẻ.  

Tin nhanh - Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm chờ đợi (Hình 4).

Người dân vui mừng đi qua cây cầu mới trong ngày đầu thông xe. 

Cầu Phước Lộc sau khi được đưa vào sử dụng sẽ kết nối lưu thông trực tiếp từ trung tâm thành phố qua xã Phước Lộc, tạo tuyến kết nối liên quận huyện. Đồng thời, giữ vai trò kết nối trục đường thủy quốc gia là tuyến rạch Ông Lớn – kênh Cây Khô – sông Cần Giuộc với tuyến hàng hải là tuyến tàu biển Soài Rạp.

Nhiều công trình về đích trước Tết Nguyên đán 2021

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết:

Trong kế hoạch từ nay đến trước Tết Nguyên đán, bên cạnh cầu An Phú Đông và cầu Phước Lộc đã được thông xe, sẽ có 5 công trình, dự án tiếp tục được hoàn thành. Cụ thể, các công trình sẽ hoàn thành trước ngày 3/2/2021 là: Thông xe đoạn dự án cải tạo đường Huỳnh Tấn Phát từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè); cầu Mỹ Thủy 3 nằm trong dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy (quận 2); Nhánh 1 Cầu Kênh A (huyện Bình Chánh); Gói thầu số 2, số 3 Dự án cải tạo Hương lộ 11 (huyện Bình Chánh).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng tổng rà soát các dự án, công trình đang thi công để thu hẹp rào chắn, dọn dẹp mặt bằng để hạn chế ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ngoài ra, sẽ có 2 công trình thi công xuyên Tết là công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và công trình cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Hà Nội: Chính thức thông xe cầu Thăng Long

Thứ 5, 07/01/2021 | 11:17
Sau 4 tháng sửa chữa, cầu Thăng Long đã chính thức được thông xe sáng nay (7/1), kết nối liên thông với trục đường trên cao - cầu Thanh Trì xuyên suốt.

Thông xe cầu An Phú Đông, người dân thoát cảnh chen chúc chờ phà

Thứ 5, 31/12/2020 | 14:57
Sáng 31/12, cầu thép An Phú Đông kết nối quận 12 và quận Gò Vấp (TP.HCM) chính thức thông xe sau hai lần trễ hẹn.

Cầu giao thông bạc tỷ mới thông xe đã sập

Thứ 3, 09/08/2016 | 12:46
Cây cầu bị sập có tổng mức đầu tư là hơn 4 tỷ đồng, được thông xe vào đầu năm 2016.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.