Nằm trong chương trình nông thôn mới của xã, công trình Trung tâm thể thao xã Gia Tân (Gia Viễn, Ninh Bình) được đánh giá là một công trình lớn, mang bước đột phá trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của xã Gia Tân.
Ngay khi đề án được phê duyệt, Chủ đầu tư là UBND xã Gia Tân đã tổ chức bỏ thầu và tiến hành khởi công xây dựng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và thương mại Kiến Minh.
Theo luật định, từ khi bắt đầu triển khai công trình, chủ đầu tư đã lập một ban quản lý (BQL) để giám sát, cùng nhau bàn luận về các vấn đề phát sinh…. Thế nhưng, dường như trong BQL này, chỉ ông Nguyễn Cát Đằng – Chủ tịch UBND xã Gia Tân – Trưởng ban quản lý biết là công trình đang thi công và tiến độ đến đâu. Các thành viên còn lại từ Phó chủ tịch xã trở xuống chỉ đóng vai “bù nhìn”.
Việc san lấp mới được khoảng 70% nhưng chủ đầu tư đã kí nghiệm thu công trình lần 2.
Được biết, trong quá trình xây dựng, các thành viên trong ban quản lý không được tham gia tổ chức họp ban quản lý, ban giám sát để triển khai, giao nhiệm vụ trước khi khởi công xây dựng.
Không ít luồng dư luận tại xã Gia Tân cho rằng: “Dường như công trình đó là của một người, của riêng ông Chủ tịch xã. Ông xếp các cán bộ xã vào cho có và không thèm đoái hoài đến họ kể từ khi triển khai công trình”.
Chẳng biết đơn vị thi công đã “phù phép kiểu” gì? Dùng “phương tiện” gì để thuyết phục chủ đầu tư là ông Chủ tịch xã Nguyễn Cát Đằng, mà dự án khởi công xây dựng ngày 23/11/2015 dự kiến trong vòng 1 năm sẽ xong, nhưng chỉ sau 4 ngày (tức ngày 27/11/2015), dự án đã được tiến hành nghiệm thu lần 1.
Chưa dừng lại, đến ngày 15/12/2015, chủ đầu tư lại tiếp tục ký biên bản nghiệm thu giai đoạn 2. Điều đáng nói, những văn bản nghiệm thu này là khai khống khối lượng, ký trái quy định, vì chúng tự được kê