CEO Hà Anh bật mí bí quyết

CEO Hà Anh bật mí bí quyết "thét ra lửa" trên thương trường

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 05/06/2021 | 14:31
0
Có sắc vóc nhưng doanh nhân Hà Anh không dấn thân vào showbiz mà cô lại kinh doanh. Theo người đẹp này, kinh doanh giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều...

Hà Anh sinh năm 1995, tuy là người thích nghệ thuật nhưng khi được hỏi, vì sao không dấn thân vào showbiz, cô cho hay, cô muốn kinh doanh để thoả sức với ước mơ hồi nhỏ của mình. Hà Anh chia sẻ, ban đầu cô có học đại học Nghệ thuật Trung ương nhưng sau đó lại bỏ ngang để đi học ngành Kế toán và chuyển hướng sang kinh doanh. Sau khi được mọi người gọi là doanh nhân, cô hơi "ngại", nhưng tự hứa với mình phải cố gắng hơn. Mới đây, cô có chia sẻ về việc kinh doanh của mình...

Văn hoá - CEO Hà Anh bật mí bí quyết 'thét ra lửa' trên thương trường

CEO Hà Anh từng học đại học Nghệ thuật Trung ương nhưng lại chuyển sang học kế toán - kinh doanh.

Chào doanh nhân Hà Anh, hiện tại chị kinh doanh những gì? Một cô gái trẻ mà tự lập kinh doanh có khó khăn?

Tôi luôn thích hình tượng một người phụ nữ thành đạt, tôi muốn kinh doanh những sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Gia đình tôi sở hữu một thương hiệu nội thất nổi tiếng nhập khẩu châu Âu. Nhưng tôi luôn nỗ lực phấn đấu mỗi ngày để xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình mà không muốn dựa vào gia đình.

Sau 6 năm tích lũy kinh nghiệm quản lý và nhiều năm dày công nghiên cứu mỹ phẩm, tôi đang tạo nên một thương hiệu làm đẹp của người Việt tiêu chuẩn Hàn Quốc. Đây vừa là bước đường sự nghiệp, vừa thể hiện mong muốn góp phần giúp nâng tầm sắc đẹp phụ nữ Việt Nam. Một người trẻ kinh doanh rất vất vả nhưng tôi có kiến thức vì thế, tôi tin mình sẽ thành công. 

Những ngày đầu chị bước vào kinh doanh thế nào?

Đó là những ngày vất vả nhất của tôi, vừa phải lo xem mặt bằng kinh doanh thế nào, sản phẩm có đủ chất lượng không? Có thời gian dài, cả tháng tôi không ngủ được vì tính toán chuyện kinh doanh.

Gia đình có nói, thôi bỏ đi, về kinh doanh cùng mọi người nhưng tôi không nản, vẫn muốn có sự nghiệp riêng cho mình. Cái tôi lo nhất là ở Việt Nam, có rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm tốt, không biết thương hiệu của mình có cạnh tranh được không, nhưng tôi lại động viên mình rằng, ban đầu ai cũng phải cố gắng, phải chịu vất vả.

Tôi có quan niệm: "Không có giới hạn nào cho phụ nữ, phụ nữ là điều mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy, phụ nữ có thể làm được tất cả mọi thứ".

Mới kinh doanh nhưng chị đã gặt hái được nhiều thành công, chị có muốn được gọi là "doanh nhân trẻ" không?

Đối tác và bạn bè hay gọi là CEO Hà Anh, có người gọi là doanh nhân Hà Anh xinh đẹp, gọi bằng cái tên nào tôi cũng vui. Nhưng người làm kinh doanh thì không muốn mọi người để ý bề ngoài mà chủ yếu là công việc kinh doanh thế nào, có mang lại nhiều lợi nhuận cho xã hội không?

Tôi muốn truyền sự tự tin, độc lập cho phụ nữ, bởi phái đẹp hoàn toàn có thể vừa lo tốt được việc nhà mà kinh doanh cũng được. Có điều phải sắp sếp thời gian sao cho hợp lý là được.

Văn hoá - CEO Hà Anh bật mí bí quyết 'thét ra lửa' trên thương trường (Hình 2).

Nữ doanh nhân Hà Anh và con trai.

Mấy năm trở lại đây, người trẻ đổ xô đi kinh doanh, theo chị hiện tượng này có tốt và người trẻ cần gì để kinh doanh thành công?

Đúng là nhiều năm nay, rất nhiều người kinh doanh, có thể kinh doanh online, kinh doanh tại cửa hàng, nhiều người trẻ cũng thử sức mình nữa.

Điều này rất tốt, chứng tỏ các bạn ấy dám nghĩ, dám làm, nhưng không phải ai cũng thành công.

Một phần là yếu tố may mắn, nhưng cũng một phần là các bạn chưa có kinh nghiệm, kiên trì để làm kinh tế. Những ngày đầu làm doanh nhân, Hà Anh đã rất vất vả, thậm chí cơm không ăn đúng bữa, đi làm đến 12h đêm mới về nhà, mọi việc ở nhà đều nhờ người thân hỗ trợ.

Vì thế nên ngoài sự dũng cảm, kinh doanh cần đến sự quyết tâm, lăn lộn, biết vượt khó vượt khổ nữa.

Kinh doanh mỹ phẩm thành công nhưng bên cạnh đó, Hà Anh lại có một gia đình hạnh phúc, chị làm thế nào để cân bằng giữa gia đình và công việc?

Với Hà Anh, gia đình là điểm tựa vững chắc, giúp tôi an lòng trở về sau những giờ làm việc trên thương trường vất vả.

Ra ngoài là người phụ nữ "thét ra lửa" nhưng về nhà, tôi vẫn nấu ăn, dọn dẹp, chăm chồng con. 

Dịp cuối tuần này những lúc rảnh rỗi, tôi hay trổ tài nấu nướng. Tôi cho rằng, phụ nữ dù giỏi giang thế nào, thì về đến nhà, mình vẫn phải chăm chút cho người thân.

Tôi luôn biết mình là ai, không vì ở ngoài có một chút thành công mà "lên mặt" với người bạn đời của mình.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

 

 

CEO lập siêu doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ đồng: “Lớn hơn Vingroup có là gì đâu”?!

Thứ 4, 02/06/2021 | 11:25
“Số tiền 500.000 tỷ nghe thì có vẻ lớn, nhưng đối với một công ty làm về công nghệ phần mềm tự động nhân bản 5.0 thì số tiền đó chưa là gì”, CEO Quốc Anh nói.

CEO Hoàng Mạnh Cường – “ông hoàng” đào tạo hàng nghìn học viên kinh doanh trên sàn TMĐT

Thứ 2, 31/05/2021 | 15:05
Được mệnh danh là “ông hoàng shopee”, CEO Hoàng Mạnh Cường ngày càng được các bạn trẻ đam mê Start up biết đến, bày tỏ sự ngưỡng mộ.

CEO Phạm Huế và tầm nhìn đưa STD Group phát triển vượt bậc trong khủng hoảng

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:40
STD Group đã có chiến lược kinh doanh phát triển vượt bậc dù dịch bệnh Covid gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Từng nổi tiếng một thời, Cò "Đất phương Nam" 40 tuổi vẫn vất vả, ở nhà trọ 15m2

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Ngôi sao nhí một thời Cò trong phim "Đất Phương Nam" hiện chỉ có một mình, bôn ba khắp nơi. Cuộc sống có phần thiếu thốn, "lo thân không đủ".