Từ câu chuyện chồng bế con đi bắt quả tang vợ ngoại tình, hình ảnh cậu con trai bé nhỏ phải chứng kiến cảnh tượng không hay ấy đã gây nhiều tranh luận từ cộng đồng mạng về việc: Có nên để con cái chứng kiến những mâu thuẫn, bất hòa của bố mẹ?
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chuyên gia tâm lý tình yêu hôn nhân gia đình Phạm Thị Hoài An (Hà Nội) cho hay: “Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện chồng đánh vợ, vợ chửi chồng hay vợ chồng ngoại tình... Để rồi, sau đó chính những người này đã phải cầu cứu tôi vì họ không hiểu con cái nhà họ vì sao luôn ở một mình, vì sao luôn la hét mỗi đêm hay vì sao hay quấy khóc”.
Phân tích tiếp về những tổn thương mà con trẻ gặp phải khi bắt gặp cha mẹ mâu thuẫn. Chuyên gia Hoài An nói: “Tùy thuộc vào con của cặp vợ chồng đó ở độ tuổi nào. Nếu bé còn nhỏ mà thường xuyên phải chứng kiến cảnh tượng không hay, cãi vã của bố mẹ thì dần dần con sẽ trở nên sợ hãi, nhốt mình trong phòng. Thậm chí, có thể dẫn đến lầm lỳ, ít nói và sợ giao tiếp với người lạ. Còn với những bé lớn hơn, các con có thể học hành sa sút, chán nản...”.
Cũng theo chuyên gia Hoài An: “Tôi có một nguyên tắc là vợ chồng có chuyện gì thì sẽ vào phòng kín trao đổi, tránh nói chuyện khi có mặt con. Còn với những ông bố bà mẹ khác, tôi khuyên họ không nên giải quyết, đánh nhau trước mặt con cái. Điều đó, sẽ gây tổn thương cho các con. Nên tìm một chỗ khác để nói chuyện và cũng nên để ý đến biểu hiện của con. Nếu con có những biểu hiện lạ, bất thường cần đưa con đến các cơ sở y tế, tâm lý để tìm hiểu, điều trị”.