Chai nước chui vào lồng ngực, chuyện hi hữu ở Đà Nẵng

Chai nước chui vào lồng ngực, chuyện hi hữu ở Đà Nẵng

Thứ 2, 29/05/2017 | 19:31
0
Chiều 29/5, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa thực hiện ca phẫu thuật hy hữu, lấy chai thủy tinh nằm trong lồng ngực bệnh nhân ra ngoài.

Trước đó, trưa 28/5, bệnh nhân Nguyễn Hữu B. (52 tuổi), trú tỉnh Quảng Nam được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng, TP.Đà Nẵng trong tình trạng hoảng loạn, khó thở, tức ngực.

Người nhà cho biết, trong lúc bị ngã cầu thang, ông B. bị một dị vật chưa rõ là gì xuyên qua vùng lõm xương đòn, tụt vào trong ngực.

Xã hội - Chai nước chui vào lồng ngực, chuyện hi hữu ở Đà Nẵng

 Hình ảnh chiếc chai nằm trong lồng ngực.

Kết quả chụp XQ, CT cho thấy, có dị vật hình chiếc chai nằm trong lồng ngực của bệnh nhân. Bác sĩ xác định, dị vật đâm vào vùng lõm xương đòn và mắc trong ngực, gây khó thở, nếu không phẫu thuật gấp có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ông B. bị gãy hai xương sườn, sau hội chuẩn, ekip bác sĩ đã thực hiện mổ cấp cứu, lấy dị vật ra. Mọi người trong ekip cũng khá bất ngờ vì dị vật được lấy ra là một chiếc chai còn nguyên vẹn.  

Xã hội - Chai nước chui vào lồng ngực, chuyện hi hữu ở Đà Nẵng (Hình 2).

Theo bác sỹ, phải 2 đến 3 tuần nữa, ông B. mới ổn định sức khỏe trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đạt, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, người trực tiếp điều trị cho ông B. thông tin, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi và điều trị tích cực. Theo dự đoán, ông B. phải mất 2 đến 3 tuần mới có thể ổn định sức khỏe trở lại. 

Huy Cường - Nhâm Thân

Gia cảnh nghèo của bé 4 tuổi dị dạng lồng ngực và bộ phận sinh dục

Thứ 6, 05/08/2016 | 06:35
Vừa bị dị dạng lồng ngực, bộ phận sinh dục cũng phát triển không bình thường nhưng cậu bé này vẫn không được cha mẹ mang đến viện khám vì không có tiền.

Người phụ nữ mọc râu và lông ngực như đàn ông

Thứ 7, 20/07/2013 | 09:26
Sau một vài lần thất bại khi nỗ lực dẹp bỏ đám lông đáng ghét, bà mẹ 2 con Agustine Dorman, người Indonesia đành phải để kệ cho chúng tự mọc lên.

Đóng thành công lồng ngực cho bé Phi Phụng sau 7 giờ

Thứ 4, 11/12/2013 | 11:18
Các bác sĩ đã đóng thành công thành ngực - bụng và chuyển Phi Phụng xuống phòng hồi sức sau hơn bảy giờ phẫu thuật sáng ngày 10/12.

Gia cảnh nghèo của bé 4 tuổi dị dạng lồng ngực và bộ phận sinh dục

Thứ 6, 05/08/2016 | 06:35
Vừa bị dị dạng lồng ngực, bộ phận sinh dục cũng phát triển không bình thường nhưng cậu bé này vẫn không được cha mẹ mang đến viện khám vì không có tiền.

Người phụ nữ mọc râu và lông ngực như đàn ông

Thứ 7, 20/07/2013 | 09:26
Sau một vài lần thất bại khi nỗ lực dẹp bỏ đám lông đáng ghét, bà mẹ 2 con Agustine Dorman, người Indonesia đành phải để kệ cho chúng tự mọc lên.

Đóng thành công lồng ngực cho bé Phi Phụng sau 7 giờ

Thứ 4, 11/12/2013 | 11:18
Các bác sĩ đã đóng thành công thành ngực - bụng và chuyển Phi Phụng xuống phòng hồi sức sau hơn bảy giờ phẫu thuật sáng ngày 10/12.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.