Chậm lương, 300 tài xế lâm cảnh dở khóc dở cười

Chậm lương, 300 tài xế lâm cảnh dở khóc dở cười

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 02/12/2017 | 06:17
0
Đều là trụ cột gia đình nên khi bị trả chậm lương, các tài xế lâm vào cảnh vô cùng chật vật. Hơn nữa, việc hàng trăm tài xế đình công khiến học sinh, người lao động trễ giờ làm.

Tối 1/12, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng cho biết, liên quan đến việc hàng trăm tài xế, công nhân viên của công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 – chi nhánh Đà Nẵng tổ chức đình công sẽ được các bên tổ chức đối thoại vào thứ 2 (ngày 4/12) tới đây.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại điểm tập kết xe thuộc hệ thống xe buýt Đà Nẵng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, gần 300 nhân viên là tài xế và soát vé của nhà xe đã tụ tập lại để đồng loạt ngưng việc và yêu cầu công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị quản lý vận hành hệ thống xe buýt này giải quyết chế độ thỏa đáng.

Xã hội - Chậm lương, 300 tài xế lâm cảnh dở khóc dở cười

Hệ thống xe buýt Đà Nẵng "tê liệt" vì các công nhân viên đình công.

Theo các nhân viên này, hợp đồng lao động ghi rõ trả lương vào ngày 15 nhưng hầu như họ không được nhận đúng ngày. Hiện lương tháng 10/2017 các công nhân vẫn chưa được nhận. "Chúng tôi nghỉ việc hôm nay để phản đối và yêu cầu được giải quyết đúng quyền lợi”, đại diện một tài xế nói.

Chưa hết, họ còn cho biết, đơn vị quản lý không chỉ liên tục chậm trả lương trong gần một năm nay mà còn thực hiện nhiều thay đổi, cắt giảm quyền lợi của nhân viên so với ban đầu, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống. Nhiều người quá bức xúc muốn nghỉ việc, tuy nhiên, khi ký hợp đồng lao động, họ phải đóng tiền đặt cọc cho công ty với mức 15 triệu đồng/ 1 tài xế hoặc 3 triệu đồng/ 1 phụ xe. Chính vì sợ mất số tiền này mà nhiều nhân viên dù gặp khó khăn, áp lực từ chính sách của công ty cũng không dám nghỉ việc.

Xã hội - Chậm lương, 300 tài xế lâm cảnh dở khóc dở cười (Hình 2).

Các công nhân, lái xe mong muốn quyền lợi được đáp ứng

Theo ghi nhận của chúng tôi, các công nhân viên này đa phần là nam giới. Họ là trụ cột kinh tế chính của gia đình nên khi công ty chậm chi trả lương lâu ngày khiến cuộc sống vô cùng khó khăn, bí bách. Đến bước đường cùng các công nhân này mới đình công.

Chưa hết, việc tài xế đình công khiến nhiều học sinh, người lao động trên địa bàn Đà Nẵng trong sáng 1/12 đến trường học, nơi làm việc bị muộn. Những người này đã mua vé tháng từ hệ thống xe buýt này để sử dụng. Nếu việc các công nhân đình công tiếp diễn lâu dài sẽ kéo theo hệ lụy xấu.

Được biết, đại diện các công nhân này cũng đã có đơn gửi sở Giao thông Vận tải, sở Lao động, Thương binh & Xã hội và các cơ quan khác của TP.Đà Nẵng với mong được giải quyết quyền lợi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Nam Định: Đã có người đến nhận thi thể cô gái dưới cống nước

Thứ 6, 01/12/2017 | 15:34
Sáng 1/12, một nhóm người đã tới trụ sở Công an xã Hải Lộc, tỉnh Nam Định để trình báo nhận thi thể cô gái dưới cống nước là người thân của họ.

Nam Định: Phát hiện thi thể cô gái trẻ trong cống giữa cánh đồng

Thứ 2, 27/11/2017 | 14:35
Khi phát hiện thấy thi thể nạn nhân, khoảng 4 người thợ mộc dùng dây buộc chân kéo ra thì nạn nhân bị mắc kẹt, không kéo ra được.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.