Thủ đoạn của

Thủ đoạn của "bóng hồng" giúp tội phạm Nigeria lừa đảo tiền phụ nữ Việt

Thứ 4, 12/05/2021 | 20:59
0
"Bóng hồng" Trương Thị Phương Mai giúp tội phạm Nigeria rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt với số tiền lên tới 4,8 tỷ đồng.

Trưa 12/5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm "nữ quái" Trương Thị Phương Mai (47 tuổi, quê Bến Tre, ngụ Q.8, TP.HCM) giúp tội phạm Nigeria, rửa tiền, lừa đảo qua mạng, nhắm vào phụ nữ người Việt.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Phương Mai 14 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Thị Phương Mai (46 tuổi, quê quán Bến Tre), gia đình Mai sinh sống tại TP.HCM, ngụ ở đường Trịnh Quang Nghị (P.7, Q.8). Mai có 2 con, ly thân chồng từ 2010 và lang bạt khắp nơi, ít khi về nhà.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của 'bóng hồng' giúp tội phạm Nigeria lừa đảo tiền phụ nữ Việt

Nữ quái giúp tội phạm Nigeria rửa tiền, lừa đảo phụ nữ Việt bị tuyên phạt 14 năm tù

Năm 2013, Mai giúp việc nhà cho vợ chồng Oga (quốc tịch Nigeria) tại TP.HCM. Năm 2017, Oga gặp lại Mai, đào tạo Mai tham gia rửa tiền.

Mai lập 3 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các bị hại do Oga lừa đảo. Trong năm 2017, Mai đi rút tiền ở các máy ATM từ 3 tài khoản này được gần 3,6 tỷ đồng về đưa Oga và nhận thù lao 10%.

Ngoài ra, năm 2015, Mai quen Slin (cũng quốc tịch Nigeria, ngụ Campuchia) qua Zalo và cả hai đã có quan hệ tình cảm.

Chỉ trong 3 tháng năm 2017, Slin đã lừa nhiều người chuyển vào tài khoản của Mai gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Slin và Mai rút tiền từ máy ATM, chủ yếu tại Campuchia.

Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo này là kết bạn qua Zalo, Facebook với nhiều phụ nữ Việt Nam, dụ bị hại giữ giúp tiền, nhận tiền làm từ thiện, tặng quà, mua hàng online…

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2017 Trương Thị Phương Mai (SN 1974, trú phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) đã sử dụng tài khoản trên mạng xã hội facebook để làm quen với bà Nguyễn Thị Tuyết M. (Trú tổ 56, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Phương Mai mạo xưng là "trai đẹp" từng học quân sự tại Mỹ và đang tham chiến tại Afghanistan tên là "Ryan Daniel".

Đến tháng 3/2017, "Ryan Daniel" đề nghị bà M. giữ giúp số tiền 1,2 triệu USD. Sau nhiều lần "Ryan Daniel" thuyết phục, bà M. tin tưởng và đồng ý giữ hộ tiền. "Ryan Daniel" yêu cầu bà M. cung cấp thông tin cá nhân và hộ chiếu để mở tài khoản cho bà M. tại Ngân hàng Citibank Indonesia để chuyển tiền vào.

Ít lâu sau, bà M. nhận được email từ tài khoản citibankonline698@gmail.com của người tự xưng là "Giám đốc trực tuyến" của Citibank Indonesia thông báo có khoản tiền chuyển về tài khoản và yêu cầu bà M. nộp các khoản phí vào các tài khoản do người này chỉ định như: Phí làm chứng chỉ pháp lý..., thuế chuyển tiền vào tài khoản, phí luật sư...

Bà M. tin tưởng nên đã chuyển tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang Trương Thị Phương Mai số tiền 256.693.786 đồng, 2 lần chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Hưng và các tài khoản mang tên Liêu Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Văn Tính, Lê Văn Trung, Hoàng Mạnh Trung, Nguyễn Như Quỳnh.

Qua làm việc với bà Nguyễn Thị Tuyết M. và xem xét thông tin tài liệu do các Ngân hàng BIVD, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng VIB và Ngân hàng Agribank cung cấp, cơ quan chức năng đã xác định số tiền được chuyển vào 9 tài khoản Ngân hàng trên được rút hết tại các trạm ATM, Phòng giao dịch Ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định ngoài bị hại là bà Trương Thị Tuyết M. thì còn có 38 nạn nhân khác đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên Trương Thị Phương Mai và bị chiếm đoạt tổng số tiền 1.958.308.786 đồng.

Thanh Minh (Theo Thanh Niên/CAND)

Truy tìm kẻ khóa cửa phòng ngủ chủ nhà rồi lấy sạch 300 lượng vàng

Thứ 4, 12/05/2021 | 19:45
Kẻ trộm đột nhập vào nhà chủ tiệm vàng, khóa trái cửa phòng ngủ của gia chủ rồi cạy tủ, lấy đi gần 300 lượng vàng 18K.

Diến biến mới vụ đâm vào cổ thượng úy công an khi bị triệu tập

Thứ 4, 12/05/2021 | 18:00
Không những chửi bới, thách thức, Huỳnh Huy Vũ còn đâm một thượng úy công an bị thương.

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man

Thứ 4, 12/05/2021 | 17:19
Không chỉ dùng dao gây thương tích cho H., Vũ còn nhiều lần dùng thuốc lá đang cháy châm vào cơ thể cháu bé và quăng H. xuống nền xi măng.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.