“Chân dung” hai tàu ngầm hạt nhân Nga sắp gia nhập hạm đội

“Chân dung” hai tàu ngầm hạt nhân Nga sắp gia nhập hạm đội

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 14/03/2019 | 13:41
0
Cả hai tàu ngầm đều là những phiên bản cải tiến so với các dự án ban đầu và dự kiến sẽ được đưa vào biên chế sử dụng năm 2021.

Hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - Kazan và Knyaz (Hoàng tử) Vladimir - sẽ gia nhập Hải quân Nga trước cuối năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm 12/3. Trên tài khoản Twitter, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã đăng một video cho thấy các con tàu này.

“Chân dung” hai tàu ngầm hạt nhân Nga sắp gia nhập hạm đội

Phát biểu tại một cuộc họp ở Severodvinsk, ông Shoigu nói rằng các tàu ngầm mới sẽ “xác định hình ảnh tương lai của hải quân tàu ngầm Nga; cho phép gia tăng tiềm năng phòng thủ và củng cố vị trí của Nga trên Đại dương Toàn cầu”.

Quá trình xây dựng tàu Kazan bắt đầu từ mười năm trước, vào năm 2009. Tàu ngầm đã được hạ thủy vào năm 2017 và hiện đã trải qua các cuộc thử nghiệm. Trong khi đó, quá trình xây dựng tàu Knyaz “Hoàng tử” Vladimir bắt đầu vào năm 2012 và cũng đã được hạ thủy vào năm 2017.

Cả hai tàu ngầm đều là phiên bản hiện đại hóa của các dự án tương ứng mang số hiệu 885 và 955. Cho đến nay, chỉ có một tàu của dự án 885 là K-560 Severodvinsk. Trong khi đó, có ba tàu ngầm dự án 955 đang hoạt động.

Trong khi Kazan được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và Oniks, thì “Hoàng tử” Vladimir mang theo tên lửa hạt nhân RSM-56 Bulava, còn được gọi là SS-NX-30 theo định danh NATO.

Thêm năm tàu ​​dự án 885 và bốn tàu ngầm dự án 955 nữa dự kiến ​​sẽ gia nhập Hải quân Nga vào năm 2021.

Xem thêm: Pakistan phóng thử tên lửa “thông minh” giữa căng thẳng với Ấn Độ

Nga ra tay chớp nhoáng ở Idlib, hủy diệt kho chứa máy bay không người lái của khủng bố

Thứ 5, 14/03/2019 | 11:26
Kho chứa máy bay không người lái thường dùng tấn công căn cứ không quân Khmeimim của Nga đã bị phá hủy ở Idlib.

Tình hình Syria 24 giờ qua: Mỹ, Thổ “bật đèn xanh” cho Al-Nusra ở Idlib?

Thứ 4, 13/03/2019 | 20:00
Quân đội Damascus đã tấn công mạnh mẽ các cứ điểm và phong trào quân sự của nhóm khủng bố Tahrir al-Sham al-Hay'at (hay Al-Nusra) ở Bắc Hama, Nam Idlib và Bắc Lattakia.

Lý do Mỹ một mực tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX sau tai nạn thảm khốc

Thứ 4, 13/03/2019 | 17:28
Trước sự cố may bay Boeing 737 MAX 8 của hãng Ethiopian Airlines gặp nạn, nhiều nhà quản lý và hãng hàng không trên thế giới, từ Trung Quốc, UAE tới EU và Australia đã cấm các máy bay dòng này hoạt động trong không phận hoặc tạm dừng khai thác chuyến. Tuy nhiên, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã từ chối làm điều tương tự, bất chấp áp lực từ phía công chúng.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.