Chân dung tướng cướp 19 tuổi vừa sa lưới

Chân dung tướng cướp 19 tuổi vừa sa lưới

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:05
0
Vốn khét tiếng ăn chơi, lang thang khắp nơi để tìm người gia nhập băng nhóm cái bang chuyên trộm cướp tài sản chuyên nghiệp nên mới 19 tuổi, Thảo được mệnh danh "Thảo hình sự, Thảo cao".

Trong những ngày “hoàng kim” của Thảo, y chỉ đạo đàn em gây ra hàng loạt vụ cướp, lấy biết bao nước mắt của người mất của lại còn bị thương tật trên người. Tuy nhiên, lưới trời rộng lớn, Thảo sa lưới pháp luật trong khi y đang có kế hoạch mở rộng "làm ăn" lớn trong dịp cuối năm.

Kế hoạch đào tạo đàn em của tướng cướp

Sinh ra trong một gia đình nghèo, vốn tính tình ngỗ ngược hư hỏng từ rất sớm, bao nhiêu lời dạy của cha mẹ, lời khuyên can của anh chị em họ hàng vẫn không thể  "uốn nắn" tâm tính con người Trần Hoàng Thảo (SN 1994, ngụ ấp Cây Dương, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh An Giang). Do vậy, Thảo bỏ nhà đi lang thang từ khi còn tuổi vị thành niên. Ngao du khắp chốn, Thảo đáp chân dừng lại ở tỉnh Bình Dương.

Ban đầu, Thảo tìm mối giao lưu kết bạn với một số đối tượng có hoàn cảnh giống mình nhưng non gan. Sau đó, Thảo đào tạo huấn luyện "đồng môn" cùng thực hiện những vụ cướp nhỏ rồi đến cướp lớn. Vì vậy, Thảo được đám đàn em xưng danh thủ lĩnh với tên gọi rất kêu "Thảo hình sự, Thảo cao". Từ đây, hàng ngày Thảo luôn phải bận rộn với những kế hoạch "phát triển" lực lượng và địa bàn làm ăn cho toàn thể các em trong băng nhóm của mình.

Để những kế hoạch "ăn cướp" tài sản không bị người dân phát giác, đồng thời qua mặt được cơ quan công an khu vực, Thảo thường chọn các giờ "hành sự" vào ban đêm. Địa bàn sẽ được thăm dò trước đó và chủ yếu là các đoạn đường vắng người. Lợi dụng sự sơ hở của người đi đường một thân một mình, hay các cặp tình nhân trẻ ngồi tâm sự tại các khu giải trí riêng biệt. Khi tìm và phát hiện được con mồi, Thảo sẽ chỉ huy nhóm em út dưới trướng từ 3 đến 6 người trong tạo thành một nhóm rồi dùng các vũ khí tự chế như dao, kiếm, hung khí kim loại... để khống chế, đánh đập bị hại cướp tài sản.

Pháp luật - Chân dung tướng cướp 19 tuổi vừa sa lưới

Đối tượng Thảo “hình sự” đang bị bắt giam tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp.

Trước những diễn biến phức tạp về hành trình  cướp của băng nhóm đạo tặc do Thảo “hình sự” cầm đầu. Bằng những nghiệp vụ chuyên nghiệp, Ban chỉ huy Đội CSĐTTP về TTXH công an TX. Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã tiến hành xác lập truy quét băng cướp Thảo "hình sự" cầm đầu. Trên cơ sở của kế hoạch điều tra, ban chuyên án đã sử dụng tổng hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra mật phục, rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn để tiến hành đưa băng nhóm cướp của Thảo vào lưới sắt một cách bất ngờ, trong khi Thảo vẫn đang lập kế hoạch đi cướp trên địa bàn thì bị bắt vào ngày 15/12.

Tính đến ngày bị bắt, Thảo "hình sự" cùng đàn em đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn trong vòng 1 - 2 tháng liền kề. Các thành quả cướp chủ yếu là xe máy, điện thoại di động, dây chuyền vàng, tiền mặt của nhiều nạn nhân trong đó có các cặp tình nhân. Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận toàn bộ mọi hành vi cầm đầu nhóm cướp giật. Hiện cơ quan công an đã có lệnh khởi tố Thảo “hình sự” về tội "cướp giật tài sản", "tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có" và "không tố giác người phạm tội".

Băng cướp tuổi 9X và "những con ma tàng hình"

Sau khi đối tượng Thảo sa lưới sắt, kéo theo hàng loạt các đối tượng  tay chân, đàn em của Thảo cũng sa lưới cùng. Được biết, những đối tượng này, tuổi đời rất còn trẻ. Tính đến ngày 16/12, cơ quan công an đã bắt tạm giam hơn chục đối tượng nằm trong nhóm cướp dưới trướng chỉ huy của Thảo bao gồm: Nguyễn Hoài Hận (SN 1993, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Đại (SN 1995), Huỳnh Văn Vinh (SN 1996), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1993), Võ Duy Khánh (SN 1997), Võ Văn Hùng (SN 1994), Võ Văn Chệt (SN 1995),  Nguyễn Hoàng Trọng (SN 1997), và Trần Hoàng Thảo, tất cả cùng  quê tỉnh An Giang. Ngoài ra, còn có Lê Tấn Huy (SN 1999, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Phúc (SN 1982, quê tỉnh Trà Vinh) và Hoàng Thị Hương (SN 1993, quê Đăk Lăk).

Điều đặc biệt của băng nhóm cướp Thảo "hình sự" làm thủ lĩnh chính là việc đặt tên "xưng chủ" cho đệ tử. Hầu hết ai trong nhóm cũng có tên gọi khác rất kêu hoặc dùng tên giả như  Đại - gọi Hải Đăng, Vinh - gọi Bảy xệ,  Vũ - gọi Trung Hi, Khánh - gọi Khánh dê, Hùng - gọi Hùng Chó, Huy - gọi Huy mập, Hương - gọi Thị Duyên)... Khi có danh tiếng riêng trong giới giang hồ, các đối tượng này đi đâu cũng xưng danh và lấy tiếng đàn em của Thảo thì ai cũng phải khiếp sợ. Giữ mối quan hệ các thành viên của băng cướp 9X, bọn chúng sống rất đoàn kết. Hôm nào đi săn được mồi về đều báo cáo với Thảo, sau đó chúng đem tài sản cướp được đi tiêu thụ để lấy tiền cho cả bọn phục vụ ăn chơi, nhậu nhẹt.

Cũng như đại ca Thảo, hầu hết các đối tượng này sống lang thang vô gia cư trên địa bàn TX. Thuận An. Do vậy, bọn chúng như những con ma tàng hình xuất hiện rồi biến mất rất nhanh. Nhưng sau khi bị bắt, các đối tượng có tên trên đã phải cúi đầu khai nhận cụ thể những vụ cướp gần đây nhất dưới sự chỉ huy của Thảo "hình sự". Cụ thể, đêm ngày 19/11, Thảo cùng Trung, Khánh, Hận, Vinh, Hùng, Đạt đến khu công nghiệp Visip (Bình Dương) dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Đặng Văn Thọ (SN 1972, ngụ Thủ Dầu Một) để cướp xe mô tô hiệu Honda, BKS 61C1 - 012.93, một điện thoại di động Nokia.

Trước đó, đêm ngày 12/11, Thảo, Khang, Trung, Trọng, Huy, Khánh, Hùng, Toàn (chưa rõ lai lịch - PV) đi qua khu dân cư Việt - Sing (thuộc khu phố 4, phường An Phú) khống chế đánh anh Lô Văn H. (SN 1988, quê Nghệ An) và chị Trần Thị Thu H. (SN 1990, quê Đăk Lăk) cướp chiếc xe mô tô hiệu Honda, BKS 61N1- 0062, một điện thoại Avio, một điện thoại Nokia 1208, một ba lô và 11,5 ngàn đồng. Trước đó hai ngày, đêm 10/11, Khang, Trung, Trọng, Huy đến khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao dùng mã tấu khống chế, đe dọa anh Châu Ngọc Tr. (SN 1990, quê Trà Vinh) và chị Phạm Thị Việt Tr. (SN 1988, quê An Giang) cướp một điện thoại iPhone 3, một điện thoại Samsung Galaxy, một điện thoại Nokia.

Vào đầu tháng 11/2013, Thảo, Khang, Huy, Toàn cướp của hai người nước ngoài tại phường Thuận Giao lấy một xe mô tô hiệu SYM BKS 61L7 - 9266, một điện thoại Samsung Galaxy Note II, một sợ dây chuyền vàng đeo cổ mặt đá quý và 8,5 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, băng nhóm của Thảo còn gây ra nhiều vụ cướp nhỏ lẻ trong tháng 9, tháng 10 mà các đối tượng khai nhận nhưng không nhớ cụ thể rõ sự việc ở đâu. Hầu hết những tang vật liên quan đến các vụ cướp, một số đã bị tiêu thụ tẩu tán, còn một số đã được công an thu hồi tạm giữ để xác minh làm rõ.    

Mở rộng điều tra

Chiều 16/12, một cán bộ công an TX. Thuận An cho hay: "Cơ quan CSĐT công an TX. Thuận An vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng khác liên quan đến băng đảng của Thảo. Thời gian qua, trên địa bàn xảy ra rất nhiều vụ cướp giật tài sản do các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên nhập cư các tỉnh đến hoành hành. Do vậy, trên quan điểm Ban lãnh đạo và chỉ thị của Công an tỉnh Bình Dương về việc truy quét tấn công các loại tội phạm, công an TX. Thuận An sẽ quyết tâm làm tốt mọi nhiệm vụ để sắp tới, đảm bảo cho nhân dân yên tâm vui vẻ làm việc cuối năm để chuẩn bị đón Tết 2014".

Huệ Trần

'Tướng cướp nhí' có sở thích bệnh hoạn hiếp nạn nhân

Thứ 6, 01/11/2013 | 15:50
Ăn chơi lêu lổng, mới 15 tuổi nhưng Công nổi tiếng tại địa phương là kẻ bất trị. Mới 15 tuổi, Công tự thành lập băng cướp nhí với 2 đàn em và tự phong mình là "tướng cướp".

Tướng cướp đa tình chuyên 'làm bậy' với vợ lính Mỹ

Thứ 2, 05/08/2013 | 20:07
Helen Diêm bị lính Mỹ hiếp chết, quăng xác ra đường. Hung tin khiến Minh đau đớn tột cùng đâm ra hận đời và căm thù lính Mỹ. Từ đó, Minh bắt đầu bước vào bóng tối với cái tên Điền Khắc Kim lừng lẫy giang hồ.

Ngày tàn của tướng cướp xuất quỷ nhập thần

Thứ 3, 30/07/2013 | 14:21
Dù nổi tiếng trong giới giang hồ về sự tàn bạo nhưng Dũng “chim xanh” có một cuộc sống đời thường rất bình lặng và giản dị. Tài sản lớn cướp được, Dũng không bao giờ tiêu xài hoang phí để tránh gây sự chú ý.

Chuyện đời tướng cướp câm điếc

Thứ 7, 27/07/2013 | 14:30
Không có cha, mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, lại bị câm điếc bẩm sinh, Tô Minh Tuấn (SN 1984) sống cùng bác ruột tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Được bác ruột thương yêu nuôi nấng bù đắp cho những thiệt thòi, nhưng Tuấn thay vì báo hiếu lại trở thành kẻ cướp giật chuyên nghiệp.

Từ võ sư, diễn viên đóng thế trở thành tướng cướp liều lĩnh

Chủ nhật, 21/07/2013 | 21:57
Hơn 10 năm trước, Dũng “chim xanh” cầm đầu một băng cướp liều lĩnh và tàn bạo gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Neymar trông như tướng cướp đi dự sự kiện

Thứ 7, 20/07/2013 | 09:50
Xuất hiện trong một chương trình từ thiện tại địa phương, Neymar khiến người hâm mộ ngạc nhiên với diện mạo "tướng cướp" của mình.

'Tướng cướp nhí' có sở thích bệnh hoạn hiếp nạn nhân

Thứ 6, 01/11/2013 | 15:50
Ăn chơi lêu lổng, mới 15 tuổi nhưng Công nổi tiếng tại địa phương là kẻ bất trị. Mới 15 tuổi, Công tự thành lập băng cướp nhí với 2 đàn em và tự phong mình là "tướng cướp".

Tướng cướp đa tình chuyên 'làm bậy' với vợ lính Mỹ

Thứ 2, 05/08/2013 | 20:07
Helen Diêm bị lính Mỹ hiếp chết, quăng xác ra đường. Hung tin khiến Minh đau đớn tột cùng đâm ra hận đời và căm thù lính Mỹ. Từ đó, Minh bắt đầu bước vào bóng tối với cái tên Điền Khắc Kim lừng lẫy giang hồ.

Ngày tàn của tướng cướp xuất quỷ nhập thần

Thứ 3, 30/07/2013 | 14:21
Dù nổi tiếng trong giới giang hồ về sự tàn bạo nhưng Dũng “chim xanh” có một cuộc sống đời thường rất bình lặng và giản dị. Tài sản lớn cướp được, Dũng không bao giờ tiêu xài hoang phí để tránh gây sự chú ý.

Chuyện đời tướng cướp câm điếc

Thứ 7, 27/07/2013 | 14:30
Không có cha, mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, lại bị câm điếc bẩm sinh, Tô Minh Tuấn (SN 1984) sống cùng bác ruột tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Được bác ruột thương yêu nuôi nấng bù đắp cho những thiệt thòi, nhưng Tuấn thay vì báo hiếu lại trở thành kẻ cướp giật chuyên nghiệp.

Từ võ sư, diễn viên đóng thế trở thành tướng cướp liều lĩnh

Chủ nhật, 21/07/2013 | 21:57
Hơn 10 năm trước, Dũng “chim xanh” cầm đầu một băng cướp liều lĩnh và tàn bạo gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Neymar trông như tướng cướp đi dự sự kiện

Thứ 7, 20/07/2013 | 09:50
Xuất hiện trong một chương trình từ thiện tại địa phương, Neymar khiến người hâm mộ ngạc nhiên với diện mạo "tướng cướp" của mình.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.