Chặn xe gây ra tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Chặn xe gây ra tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 21/09/2017 | 07:32
0
Dù gây ra tai nạn nghiêm trọng nhưng tài xế vẫn không cho xe ben dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường.

Đến tối 20/9, hiện trường vụ tai nạn khiến một người đàn ông chết thảm trên đường chuyên dụng cho xe ra vào mỏ đá Tân Cang (thuộc xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được xử lý xong.

Xã hội - Chặn xe gây ra tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, chiều cùng ngày, xe ben mang biển số 60C-36765 do tài xế chưa rõ lai lịch điều khiển lưu thông trên đường chuyên dụng đã va chạm với xe máy biển số 60F1-29906 do anh Nguyễn Văn B. (SN 1969, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) điều khiển.

Cú va chạm đã khiến xe máy và anh B. ngã xuống đường bị bánh xe tải cán qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dù gây ra tai nạn nghiêm trọng nhưng tài xế vẫn không cho xe ben dừng lại mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy khỏi hiện trường. Khi tài xế điều khiển xe chạy được khoảng hơn 2km, người dân chặn lại, yêu cầu xuống xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, tuyến đường chuyên dụng vừa mới được đưa vào sử dụng từ ngày 15/9 dùng để đấu nối các mỏ đá ở khu vực Tân Cang ra Quốc lộ 51, có chiều dài hơn 7km, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, vận tốc tối đa cho phép 60km/h, theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng.

Dự án đường chuyên dụng được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 11/2013, đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 12 năm.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi thông xe đường chuyên dụng, tất cả xe ra vào các mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường này, cấm chạy trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa).

Tuy nhiên, từ khi đường chuyên dụng hoạt động, các xe ben vẫn lưu thông trên đường Đinh Quang Ân như trước, không chịu đi đường chuyên dụng khiến người dân bức xúc. Vì vậy, người dân tại khu vực gần mỏ đá liên tục lập rào chặn xe, không cho lưu thông qua đường Đinh Quang Ân, lùa xe ben phải đi đường chuyên dụng.

Ôm cua bất cẩn, xe ben cán chết người

Thứ 3, 19/09/2017 | 08:26
Trong lúc ôm cua, xe ben đã va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến một người đàn ông ngã xuống và bị cán tử vong.

Bị xe ben cán qua người, một cụ ông chết thảm

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:02
Cú tông mạnh khiến ông Toàn và chiếc xe ngã xuống đường và bị xe ben cán qua.

Tai nạn liên hoàn ngày 8/3, xe ben cán nát 2 xe máy

Thứ 3, 08/03/2016 | 09:33
Chiếc xe mất lái tông nát hàng chục mét giải phân cách sau đó lao về về bên trái đường và tiếp tục chạy khoảng 20m trước khi leo lên lề đường tông gãy 2 cột điện mới chịu dừng lại.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.