Chặn xe, hành hung 2 phụ nữ: Gọi điện đe dọa ‘sự việc chưa dừng lại’

Chặn xe, hành hung 2 phụ nữ: Gọi điện đe dọa ‘sự việc chưa dừng lại’

Chủ nhật, 10/01/2016 | 09:04
0
Sau khi đánh mẹ con chị T. phải vào viện, đối tượng không những không hối lỗi mà còn liên tục gọi điện thoại đe dọa “sự việc chưa dừng lại” khiến gia đình chị T. sống trong cảnh hoang mang lo sợ.

Liên quan đến sự việc vô cớ chặn đầu xe, hành hung 2 người phụ nữ ngay giữa đường, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, phía đơn vị đang khẩn cấp vào cuộc, làm rõ hành vi Trần Văn Thanh (SN 1979) trú tại xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc đánh mẹ con chị Nguyễn Thị T. (SN 1975) trú TP Vinh (Nghệ An).

“Phía Công an huyện đã nắm được thông tin, đang cho người phụ trách địa bàn phối hợp công an xã làm rõ hồ sơ ban đầu, chuyển lên huyện để xử lý theo đúng quy định”, Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết.

Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ thì chị T. lại tiếp tục làm đơn cầu cứu khẩn cấp khi đối tượng Trần Văn Thanh liên tục gọi điện uy hiếp, đe dọa gia đình chị.

“Thời gian này tôi rất khủng hoảng, chồng đi làm ăn xa, chỉ có 3 mẹ con ở nhà với nhau. Trong khi con trai út thì chỉ mới học lớp 7 chưa biết gì, con gái Cao Thị Hà T. (SN 1994) thì vẫn phải nằm viện sau trận đánh của Thanh vào ngày 5/1 vừa qua, mong cơ quan chức năng bảo vệ gia đình tôi”, chị T. nói.

Pháp luật - Chặn xe, hành hung 2 phụ nữ: Gọi điện đe dọa ‘sự việc chưa dừng lại’

Cháu Cao Thị Hà T. đã phải nhập viện để điều trị sau lần bị Thanh đánh

Theo chị T. cho biết, trong thời gian chị đang ở bệnh viện chăm sóc con gái, vào tối ngày 7/1 và sáng ngày 8/1, Thanh đã sử dụng 2 số điện thoại khác nhau gọi điện cho chị T. với nội dung: “Mẹ con bay chờ đó biết tay tau. Cuộc chơi đã bắt đầu”. Ngoài ra, Thanh đe dọa sẽ gọi người tiếp tục hành hung mẹ con chị T.

Chị T. mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn ý đồ hành hung của Thanh để không xảy ra sự việc đáng tiếc với các con của chị. Đồng thời làm rõ mục đích của sự đe dọa đó của đối tượng Trần Văn Thanh.

“Thực sự đến lúc này tôi vẫn không hiểu lý do gì mà Thanh thù oán tôi, đánh tôi và con gái phải nhập viện, sau đó lại nhiều lần đe dọa tôi như vậy. Trước nay

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.