Chặt đầu người đã hãm hiếp con gái

Chặt đầu người đã hãm hiếp con gái

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Gần đây, Nam Phi đã xôn xao vì một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại đất nước này. Một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng của đội tuyển quốc gia Nam Phi đã dùng rìu chém chết 3 người đàn ông. Nguyên nhân của vụ trọng án là do 3 nạn nhân nằm trong số một nhóm người đã hãm hiếp con gái của cầu thủ trên, dẫn đến việc cô bé bị lây nhiễm HIV.

Sự việc trên một lần nữa đã làm dấy lên nỗi lo ngại về tình trạng trẻ em gái bị hãm hiếp không ngừng tăng lên tại quốc gia giàu nhất Châu Phi này.

Vụ trọng án kinh hoàng

Theo hồ sơ của cảnh sát tỉnh KwaZulu-Natal, một tỉnh thuộc phía đông Nam Phi có ghi rõ: Một vụ trọng án đã xảy ra tại khu ổ chuột nằm tại phía bắc tỉnh này vào tháng 9 vừa qua. Nạn nhân là 3 người đàn ông có tuổi đời từ khác biệt, từ 23 đến 46. Các nạn nhân đều chết một cách rất thảm hại khi cả 3 đều chết do bị bắn và bị chặt đầu sau đó.

Pháp luật - Chặt đầu người đã hãm hiếp con gái
Nhân chứng duy nhất còn sống trong vụ trọng án

Cũng theo thời báo tiếng Hà Lan có tên là Beeld được xuất bản tại Nam Phi thì vụ trọng án này đã gây ra một chấn động lớn tại khu ổ chuột vốn nổi tiếng là phức tạp của tỉnh KwaZulu-Natal. Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy có tên Paulos Hlongwa, 46 tuổi. Khi người ta tìm thấy ông này trong một ngách nhỏ của khu ổ chuột thì xác của Paulos đã phân hủy bốc mùi nồng nạc. Đặc biệt đầu của Paulos đã bị chặt đứt lìa khỏi thân xác.

Khi xác chết được phát hiện và thông báo với cảnh sát thì người dân ở đây cũng tìm thấy 2 xác chết nữa cùng tình trạng nằm tại con ngách nhỏ ít người qua lại. Nhận thấy đây là một trọng án đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát tỉnh KwaZulu-Natal đã vào cuộc và truy tìm kẻ thủ ác.

Theo cảnh sát KwaZulu-Natal thì phần đầu của hai xác chết còn lại không nằm cùng nơi tìm thấy thân thể mà cách đó khoảng 500 m khi chúng được buộc vào một chiếc túi màu đen và vứt trong thùng rác. Điều đặc biệt nữa là 3 chiếc đầu này đều bị khắc những hình vết kỳ lạ bằng những vật sắc nhọn.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, cảnh sát KwaZulu-Natal đã có đủ chứng cứ để khởi tố và bắt giam một cựu vận động viên khá nổi tiếng tại Nam Phi. Theo luật pháp của Nam Phi, danh tính của những người nằm trong vòng nghi phạm chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên, theo cảnh sát tỉnh KwaZulu-Natal thì đây là một cựu vận động viên bóng đá nổi tiếng của Nam Phi một thời.

Nhiễm HIV vì bị cưỡng hiếp

Theo lời khai của vận động viên nay, nguyên nhân gây tội ác chính là việc con gái ông bị cưỡng hiếp và nhiễm HIV sau đó. “Con bé mới tròn 15 tuổi, hôm đó tôi đã cho nó đến thăm một người thân tại khu ổ chuột đó, và sau đó mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra. Nó đã bị một nhóm người ở đó hãm hiếp”. Người đàn ông này cho biết.

Sau khi trở về nhà với thân xác đã bị hủy hoại, tinh thần của cô bé nay đã trở nên hoảng loạn. “Hằng đêm, con bé không ngủ được và thường hét lên sợ hãi. Nó còn gào lên mỗi khi tôi đến bên để an ủi. Quá chua xót cho đứa con gái bé nhỏ của tôi”- Vận động viên này nói.

Không những thế, sau khi đưa cô con gái duy nhất đi chữa trị tâm lý, sau một thời gian, các bác sỹ thông báo, cô bé đã bị nhiễm HIV. Đau đớn, tủi nhục, cựu vận động viên kia đã lên kế hoạch trả thù và thuê người điều tra về những kẻ đã hãm hiếp con gái ông.

Theo như kế hoạch của người đàn ông này, ông đã mua sẵn một cái rìu và dụ 4 người trong nhóm đã hại con gái mình đến một ngách nhỏ tại khu ổ chuột phía bắc KwaZulu-Natal. Tại đây, ông này đã dùng súng giảm thanh giết chết 3 người và chặt đầu cả ba. Sau đó ông còn căm phẫn dùng dao nhọn để khắc chữ hận lên mặt của cả 3 tên yêu râu xanh này. Một người trong số này đã chạy thoát, tuy nhiên do quá sợ hãi nên tên này đã trốn khỏi khu ổ chuột. Tuy nhiên, tên này đã quay trở về nhà sau khi cựu vận động viên kia bị bắt giữ. Hiện tại, cảnh sát KwaZulu-Natal đang thụ lý vụ án và sớm đưa vụ trọng án này ra xét xử.

Hải Hiền (Theo Zhongxin)


Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.