Chất lượng dự án – dấu ấn làm nên thương hiệu Tân Hoàng Minh

Chất lượng dự án – dấu ấn làm nên thương hiệu Tân Hoàng Minh

Thứ 6, 31/08/2018 | 11:52
0
Nổi danh trên thị trường với những dự án bất động sản cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu, Tân Hoàng Minh là một trong số ít chủ đầu tư dành trọn tâm huyết để kiến tạo nên những “công trình nghệ thuật” hội tụ đầy đủ 5 yếu tố: vị trí đắc địa, chất lượng công trình tiêu chuẩn quốc tế, độ bền công trình vĩnh viễn, thiết kế ấn tượng và trang thiết bị đẳng cấp. Trong đó, chất lượng và độ bền công trình chính là hai yếu tố luôn được tập đoàn bất động sản trứ danh này chú trọng thực hiện trong mỗi dự án được triển khai.

Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã từng chia sẻ nhiều lần về việc sử dụng những nguyên vật liệu không thực sự cao cấp sẽ khiến các công trình của ông phải mất nhiều công sức, thời gian và chi phí để thay thế, tu sửa điều đó dẫn đến không đảm bảo được tính trường tồn. Với quan điểm như vậy, ngay từ khi bắt tay xây dựng các dự án tâm huyết, ông luôn là người chọn những nhà thầu thi công, các vật liệu xây dựng đắt tiền có chất lượng cao nhất trên thị trường hiện nay. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các “ông lớn” về xây dựng tại mỗi dự án của Tân Hoàng Minh như Coteccons, Delta, Hòa Bình,… Đây chính là những tổng thầu đã xây dựng thành công rất nhiều các công trình nổi tiếng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hạng mục hoàn thiện dự án như thang máy, trang thiết bị nội thất, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cơ điện và PCCC,… cũng luôn được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu danh tiếng nước ngoài hoặc tinh lựa những vật liệu đắt giá nhất đến từ Việt Nam. Chính bởi lẽ đó mà chỉ trong vòng 4 năm kể từ 2014, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã 3 lần được Giải thưởng quốc tế BCI Asia Awards vinh danh ở hạng mục Top 10 Chủ đầu tư uy tín nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2018, vượt qua rất nhiều các công trình nhà ở cao cấp khác, D’. Le Pont D’or – dự án đầu tiên của Tân Hoàng Minh đi vào hoạt động đã được vinh danh là “khu nhà ở đáng sống nhất” Lễ trao giải - Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

Bất động sản - Chất lượng dự án – dấu ấn làm nên thương hiệu Tân Hoàng Minh

D’. Le Roi Soleil chính là dự án tiếp theo của Tân Hoàng Minh sẽ chính thức được đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Đây là dự án hiếm hoi trên bán đảo Quảng An được cấp sổ đỏ lâu dài và hội tụ đủ 5 yếu tố mà chủ đầu tư luôn đặt ra như đã nhắc đến ở trên. Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã không ngần ngại đầu tư một khoản tiền lớn để trang bị cho các căn hộ tại đây những nguyên vật liệu an toàn và cao cấp nhất. Toàn bộ phòng khách của các căn hộ tại dự án cũng như các dãy hành lang đều được ốp, lát đá marble 100% – loại đá thường được sử dụng trong những công trình đòi hỏi sự sang trọng và thẩm mỹ cao như khách sạn 5 sao hay văn phòng hạng A+. Ngoài ra, các trang thiết bị nội thất tại đây đều đến từ các hãng danh tiếng như: Kohler, Grohé,…

Bất động sản - Chất lượng dự án – dấu ấn làm nên thương hiệu Tân Hoàng Minh (Hình 2).

Đặc biệt, hạng mục sàn gỗ tại mỗi căn hộ cũng đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Tân Hoàng Minh khi tập đoàn Bất động sản cao cấp này đã lựa chọn loại sàn gỗ tự nhiên kỹ thuật giúp loại bỏ các yếu tố cong vênh của gỗ tự nhiên cùng với đó là khả năng xử lý lại bề mặt như mới trong vòng 10 năm. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho cư dân tại dự án, chủ đầu tư đã lựa chọn Cửa gỗ chống cháy 3 lớp với giá thành đắt gấp đôi các loại cửa chống cháy thông thường tại mỗi căn hộ. Các cánh cửa tại đây đều có thể chịu được lửa cháy trong khoảng thời gian từ 60 – 70 phút, bên cạnh đó, 3 lớp chống cháy sẽ giúp cho cánh cửa không bị truyền nhiệt, đảm bảo an toàn cho cư dân trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra.

Đặt sự hài lòng của khách hàng là trọng tâm khi bàn giao căn hộ và biết lắng nghe, thay đổi theo những góp ý của khách hàng, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã không ngần ngại thay thế toàn bộ hệ thống cửa ban công, cửa sổ và vách kính của D’. Le Roi Soleil bằng kính hộp với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 30 tỷ đồng khi dự án đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn bàn giao. Kính hộp là loại kính được sử dụng cho các hạng mục phòng thu âm, phòng phát thanh hay phòng máy bởi khả năng cách âm gần như tuyệt đối. Hơn thế nữa, với khả năng phản xạ ánh sáng tốt hơn rất nhiều so với các loại kính thông thường, kể từ nay, các căn hộ tại D’. Le Roi Soleil sẽ luôn ngập tràn ánh nắng mặt trời đúng như tên gọi của dự án. Với sự thay đổi lớn này, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã một lần nữa khẳng định được uy tín và cam kết về chất lượng của mình đến với toàn thể khách hàng – những người mong muốn có một cuộc sống thực sự đẳng cấp.

Trong thời gian này, những khách hàng đang có nhu cầu sở hữu căn hộ tại D’. Le Roi Soleil chỉ cần đóng 50% giá trị căn hộ (GTCH) sẽ được nhận nhà ngay. Bên cạnh đó, khách hàng mua nhà tại dự án D’. Le Roi Soleil sẽ được hưởng mức chiết khấu 2,5% theo tiến độ thanh toán thông thường; khách hàng thanh toán sớm 95% bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu lên đến 5%.

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được ngân hàng SHB hỗ trợ cho vay 45% GTCH và được hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn, miễn phí ân hạn nợ gốc.

Đặc biệt, khách hàng ký kết hợp đồng mua căn hộ tại dự án D’. Le Roi Soleil trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2018 đến 2/12/2018 sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng (mỗi phiếu tương đương với một căn hộ) và có cơ hội nhận được 01 xe Mercedes C200, 03 xe máy SH, 5 điện thoại iPhone X.

(*) Lưu ý: Chương trình khuyến mại có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sàn giao dịch BĐS Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc đại lý phân phối: Cenland và Đất xanh miền Bắc

Website: quangan.vn

Hotline: 0906275359

Thu Hà

Tân Hoàng Minh ủng hộ 11.000 chiếc ghế cho nhà văn hóa địa phương

Thứ 6, 26/01/2018 | 12:02
Nhân dịp xuân Mậu Tuất và hưởng ứng chương trình “Vòng tay nhân ái” của UBND thành phố Hà Nội, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã ủng hộ 11.000 chiếc ghế tương đương 1,43 tỷ đồng cho nhà văn hóa các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Vingroup, Tân Hoàng Minh dẫn đầu thị trường doanh số bán căn hộ

Thứ 5, 11/01/2018 | 15:32
Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý IV/2017 của Savills, Vingroup và Tân Hoàng Minh là 2 chủ đầu tư dẫn đầu thị trường trên cả 2 tiêu chí: doanh số và số lượng căn hộ bán được.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.