Cháy chợ thiêu rụi 36 kiốt

Cháy chợ thiêu rụi 36 kiốt

Thứ 5, 02/05/2013 | 10:52
0
Lửa lan nhanh, tiểu thương không kịp lấy tài sản nên mọi thứ đã ra tro. Sau hỏa hoạn, mùi hôi bốc ra nồng nặc vì nhiều đại lý thuốc sâu bị hư hại.

Rạng sáng 1/5, lửa phát ra từ đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của ông Nguyễn Văn Hậu ở chợ Ngã Sáu (Châu Thành, Hậu Giang) rồi nhanh chóng lan sang hàng chục kiốt quần áo, giày dép, bách hóa, đồng hồ… Công an Hậu Giang đưa 4 xe chuyên dụng với hàng chục lính cứu hỏa xuống cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy sau hơn một giờ.

Xã hội - Cháy chợ thiêu rụi 36 kiốt
Hàng chục nhà tiền chế và kiốt ven sông chợ Ngã Sáu ở Hậu Giang bị cháy rụi.

Theo UBND huyện Châu Thành, hỏa hoạn làm 44 kiốt bị hư hại, trong đó có 36 căn cháy hoàn toàn với tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Nhà chức trách nhận định nguyên nhân gây cháy có thể chập điện tại cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật của gia đình ông Hậu, nhưng kết luận chính thức phải chờ kết quả điều tra, giám định.

Anh Lê Văn Luyến có gian hàng sửa chữa điện tử tại chợ Ngã Sáu cho biết, toàn bộ tài sản tích cóp sau 5 năm lập nghiệp của gia đình đã bị cháy ra tro, trong đó có 65 triệu đồng cất trong tủ áo. "Cả nhà giật mình thức giấc khi nghe bà con báo động vì lửa cháy gần vách nhà. Chồng cõng mẹ già, tôi bồng con nhỏ chạy ra đường thì lửa bao trùm nơi ở trong tích tắc", vợ anh Luyến kể.

Không riêng gì gia đình này mà hàng chục tiểu thương chợ Ngã Sáu đêm qua sống trong cảnh màn trời chiếu đất, tài sản tích cóp nhiều năm bị cháy rụi. Tiểu thương bán trái cây Đặng Thị Sắc cho biết chiều hôm trước cất 4 triệu trong tủ rồi khóa kiốt về nhà. Sáng hay tin cháy chợ thì tiền và hàng hóa tại chợ trị giá 10 triệu đồng đã thành than.

Cả ngày hôm qua chị Huỳnh Ngọc Mỹ cố đào bới trong đống đổ nát để tìm một cây vàng và sợi dây chuyền nhưng không thấy. 2.000 USD chị gái của thợ uốn tóc này gửi về trị bệnh cho mẹ cũng không còn. May mắn là trước khi lửa bao lấy hàng chục kiốt, hàng chục tiểu thương kịp thức giấc tung cửa chạy thoát thân nên không thiệt hại về người.

Xã hội - Cháy chợ thiêu rụi 36 kiốt (Hình 2).
Tiểu thương chợ Ngã Sáu thất thần nhìn đống đổ nát. 

Trong lúc nhà chức trách khám nghiệm hiện trường, tiểu thương thu dọn đống đổ nát thì mùi thuốc sâu xông ra nồng nặc vì có đến 3 đại lý thuốc bảo vệ thực vật bị hư hại. Chợ Ngã Sáu nằm ven sông Cái Dầu nên nhà chức trách nhận định hóa chất tuồn xuống nước rất nhiều.

Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng cảnh sát môi trường nhanh chóng lấy mẫu nước kiểm tra mức độ ô nhiễm. Ông khuyến cáo người dân tạm ngưng sử dụng nước sông để tránh xảy ra sự cố.

Đến chiều 1/5, những hộ bị thiệt hại đã được chính quyền địa phương hỗ trợ 6 triệu đồng mua quần áo, lương thực... Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh chỉ đạo nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan chức năng sớm thống kê thiệt hại, giúp tiểu thương khắc phục hậu quả, khôi phục việc buôn bán.

Theo Vnexpress.net

Cháy lớn thiêu rụi hơn 50 căn nhà

Thứ 4, 01/05/2013 | 11:07
Khoảng 2 giờ 45 phút sáng nay 1.5, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 50 căn nhà tại khu vực nhà lồng cũ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Cháy nhà giữa đêm, 45 triệu đồng tiền mặt thành tro

Chủ nhật, 28/04/2013 | 21:07
Vụ việc xảy ra tại gia đình bà Thiệu Thị Diễm Hồng ở số 805 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Truy lùng thủ phạm gây ra vụ cháy 11 xe buýt

Thứ 6, 26/04/2013 | 09:13
Liên quan đến vụ cháy 11 chiếc xe buýt lúc nửa đêm, CA Đồng Tháp đã khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.

Tai nạn lao động nhiều nhất ở ngành khai thác mỏ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Những ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là: Khai thác mỏ, xây dựng (68 người chết, chiếm tỷ lệ 11,84% trên tổng số người chết vì tai nạn lao động); gia công kim loại, lắp ráp cơ khí và các thợ có liên quan (37 người chết, chiếm tỷ lệ 6,64%)...