Vụ cháy chung cư Carina làm

Vụ cháy chung cư Carina làm "nóng" phiên họp về KT-XH TP.HCM

Võ Công Thư
Thứ 5, 29/03/2018 | 13:53
0
Sáng 29/3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2018. Nội dung buổi họp báo chỉ tập trung vào vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hưởng, quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, trong vụ cháy chung cư Carina, lực lượng PCCC đã có mặt sau 7 phút. Cụ thể, sở Cảnh sát PCCC nhận được tin báo cháy lúc 1h27 phút, thì 1h34 phút đã có mặt.

Lực lượng PCCC đã huy động lực lượng cứu hỏa kịp thời, cứu trực tiếp 130 người, gián tiếp trên 1.000 người. Vụ cháy làm chết 13 người, bị thương 50 người.

Ông Hưởng cho rằng, do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, cư dân đang ngủ, cúp điện, các cửa thoát hiểm, cầu thang ngăn cháy, ngăn khói mở khiến khói lan nhanh lên các tầng trên, lối thoát nạn đầy khói nên khi cư dân chạy ra, ngửi phải khói độc đã ngất xỉu.

Trong buổi họp báo thường kỳ vào trưa cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, vụ cháy chung cư Carina gây ra hậu quả nghiêm trọng là do hệ thống báo cháy chậm, hệ thống PCCC không hoạt động, cư dân sống trong chung cư làm vô hiệu hệ thống thoát nạn (mở hết cỡ cửa, không khép lại được khiến khói lan nhanh lên các tầng trên).

Vụ cháy chung cư Carina làm 'nóng' phiên họp về KT-XH TP.HCM

Đại tá Nguyễn Văn Băng thông tin tại buổi họp báo.

Quá trình chung cư Carina đưa vào hoạt động, cơ quan chức năng có thẩm định PCCC, nghiệm thu, phân công cán bộ địa bàn theo dõi, quản lý. Từ năm 2012 đến nay, sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức kiểm tra 22 lần, có 4 lần xử lý hành chính về 7 lỗi PCCC, lối thoát nạn…

Trong lần kiểm tra gần đây nhất tại chung cư Carina vào tháng 12/2017, phía cơ quan PCCC phát hiện có 2 máy bơm không hoạt động.

Về thông tin sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đình chỉ 2 cán bộ chiến sĩ, Đại tá Băng khẳng định, hiện chưa đình chỉ công tác bất cứ một chiến sĩ nào. "Hai chiến sĩ bị đồn đoán tạm đình chỉ công tác do được xác định là có sai phạm, vẫn làm việc bình thường”, Đại tá Băng thông tin.

Cũng theo Đại tá Băng, hiện có 7 chung cư bố trí người dân vào ở nhưng chưa đảm bảo các điều kiện PCCC. Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đang phối hợp với các sở, ban, ngành để xử phạt, thậm chí đình chỉ các chung cư này, khi nào đảm bảo điều kiện mới cho dân cư vào sinh sống.

Đại tá Băng thông tin thêm, chiều ngày mai (30/3), TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị về PCCC, ra chỉ thị về PCCC trên địa bàn TP cũng như bàn giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy nổ ở TP.

Cư dân chung cư Carina Plaza lo ngại hiện trường bị xóa vết tích

Thứ 5, 29/03/2018 | 10:56
Sáng 29/3, cư dân chung cư (CC) Carina ký đơn tập thể gửi Giám đốc công an TP.HCM, công ty TNHH XD SX Hùng Thanh (chủ đầu tư CC Carina Plaza) yêu cầu “ngừng ngay việc thi công, sửa chữa tầng hầm CC Carina”.

Chủ đầu tư Carina Plaza đã chi tiền cho cư dân trong vụ cháy ra sao?

Thứ 5, 29/03/2018 | 10:14
Theo thông tin mà PV có được, đến đầu giờ sáng 29/3, chủ đầu tư đã chi ra khoảng gần 7 tỷ đồng cho công tác bồi thường, đền bù cho cư dân bị thiệt mạng, bị thương và phí sinh hoạt, tạm ứng sửa chữa phương tiện... sau vụ hoả hoạn xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza.

Chủ đầu tư chung cư Carina Plaza chưa đuổi việc ai vì... chờ phán quyết đúng sai

Thứ 5, 29/03/2018 | 06:30
Qua trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện chủ đầu tư chung cư Carina cho biết, hiện tại đơn vị chưa xử lý cán bộ, nhân viên liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.