Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động?

Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động?

Thứ 5, 23/03/2017 | 17:06
0
Đến hơn 14h ngày 23/3, công tác chữa cháy vẫn được tiếp tục, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tích cực tiếp cận hiện trường dập lửa.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã có mặt chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật của sở Cảnh sát PCCC thành phố và các quận, yêu cầu lực lượng Quân khu 9 chi viện, hỗ trợ để dập lửa tại công ty may Kwong Lung – Meko trong khu công nghiệp Trà Nóc.

Tin nhanh - Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động?

Lực lượng chiến sĩ được huy động nhanh đến hiện trường chữa cháy. Ảnh: Thanh Lâm

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại hiện trường, khói vẫn ngùn ngụt bốc ra từ tầng 3 của công ty. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Bên trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, các chiến sĩ vẫn đang tham gia chữa cháy, phun nước dập lửa nhưng đám cháy không ngừng lan rộng ra. Một số chiến sĩ tham gia chữa cháy đã bị thương.

Tin nhanh - Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động? (Hình 2).

Khói vẫn ngùn ngụt bốc ra từ tầng 3 của công ty. Ảnh: Thanh Lâm

Một nữ công nhân làm việc tại công ty này cho biết: “Vụ cháy xảy ra khoảng 9h sáng cùng ngày. Khi đó, toàn bộ công nhân của công ty đang được nghỉ giải lao 10 phút để ăn điểm tâm, mọi người hốt hoảng phát hiện khói từ phía dưới kho nhà xưởng nên bỏ chạy”.

Tin nhanh - Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động? (Hình 3).
Tin nhanh - Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động? (Hình 4).

Lực lượng cứu hỏa dùng thang leo để tiếp cận đám cháy. Ảnh: Thanh Lâm

Cũng theo lời nữ công nhân này, lúc cháy, mọi người không nghe tiếng còi báo cháy của công ty phát tín hiệu báo động nên không hay biết. May mắn, khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người đang nghỉ giải lao nên kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Tin nhanh - Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động? (Hình 5).

Ông Lai, Giám đốc công ty may Kwong Lung – Meko đứng bên ngoài hiện trường và hết sức lo lắng. Ảnh: Thanh Lâm

“Hiện có hàng trăm công nhân đang túc trực xung quanh công ty chờ lực lượng chức năng dập lửa để vào bên trong lấy lại tài sản. Bởi theo quy định của công ty, khi công nhân vào làm việc, tất cả tài sản cá nhân mang theo bên mình như: ĐTDĐ, ví tiền, giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, chìa khóa nhà,… đều bỏ vào tủ riêng, đến chiều mới được lấy về. Giờ không biết tài sản đó có còn không”, một công nhân của công ty hoang mang nói.

Tin nhanh - Cháy lớn ở công ty may, công nhân không nghe tiếng còi báo động? (Hình 6).

14h30 cùng ngày, lửa vẫn ngùn ngụt cháy. Ảnh: Thanh Lâm

Đến hơn 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy.

PV báo Người Đưa Tin đang có mặt tại hiện trường, tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.