Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương

Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương

Thứ 7, 11/01/2014 | 16:33
0
Khoảng 2h30 phút chiều ngày 11/1 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng tại trường Đại học Ngoại thương, phố Chùa Láng. Tại hiện trường, tầng 9 của khu nhà A, đại học Ngoại thương bốc cháy dữ dội.

Các tàng 10, 11 bị ám khói, vỡ cửa kính, các miếng vỡ cửa kính văng ra trong diện tích khoảng 100m2. Vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại của vụ cháy này.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 2h30 chiều ngày 11/1 sau một tiếng nổ khá lớn, mùi khét và khói bắt đầu lan rông. Vụ cháy bắt đầu bùng phát từ tầng 9 của nhà A, đại học Ngoại thương. Khói đen và đám cháy lan lên tầng 10 và tầng 11.

Xã hội - Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương

Lực lượng cứu hỏa đã cố gắng hết sức tuy nhiên đám cháy mỗi lúc một to thêm.

Clip cháy lớn tại trường ĐH Ngoại thương.

Ngay lập tức, nguồn điện nội bộ trường Đại học Ngoại thương đã được ngắt để đảm bảo an toàn.

Theo nhân chứng, khi xảy ra vụ nổ, có một số sinh viên, phần nhiều là sinh viên nước ngoài có mặt tại phòng bị cháy nổ, tuy nhiên những sinh viên này ngay lập tức đã được sơ tán ra khỏi tòa nhà bằng thang bộ. 

Xã hội - Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương (Hình 2).

8 chiếc xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Sau khoảng 10 phút, lực lượng chữa cháy đã có mặt và thực hiện nhiệm vụ. 8 xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy khẩn cấp.

Tuy nhiên, do số lượng sinh viên tập trung đông, đám cháy lại xảy ra ở vị trí khá cao, đám cháy bùng phát và lan nhanh do đó công tác chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn.

Xã hội - Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương (Hình 3).

Rất đông sinh viên có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 3h30 phút chiều, công tác chữa cháy đã cơ bản hoàn thành, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.  Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ các phòng học ở tầng 9 khu nhà A. Được biết, tầng 9 khu nhà A bao gồm các phòng học có trang bị máy tính và máy chiếu. Do đó, con số thiệt hại về tài sản có thể khá lớn. May mắn là không có thiệt hại về người.

Xã hội - Cháy lớn thiêu rụi tầng 9 Đại học Ngoại thương (Hình 4).

Đám cháy được dập tắt tuy nhiên toàn bộ tầng 9 đã bị thiêu rụi.

Theo anh  Thắng đội trưởng đội cứu hỏa có mặt tại hiện trường cho biết: “Hiện tại, ở hiện trường chúng tôi huy động 7 xe chữa cháy và 1 xe thang. Nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại về tài sản vẫn chưa được xác định”.

Tuy nhiên, theo dự đoán của nhiều người có mặt tại hiện trường khi vụ nổ xảy ra cho biết, nguyên nhân của vụ cháy có lẽ là do nổ bốt điện, do đó có tiếng nổ và mùi khét.

Hồng Hạnh

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi cả xưởng gỗ sát sông Hồng

Thứ 4, 08/01/2014 | 18:44
Nhóm công nhân đang làm việc trong xưởng gỗ sát bờ đê thì bất ngờ trên gác bên trong bốc khói nghi ngút rồi cháy lớn. Do trong xưởng chứa gỗ dễ cháy nên chỉ ít phút sau cả xưởng bị thiêu rụi.

Viện Khoa học Hình sự điều tra vụ cháy lớn tại Bắc Ninh

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:14
Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà nhà máy Mobase, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, viện khoa học hình sự (Bộ công an) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Kiến nghị không cho xe khách giường nằm chạy ban ngày

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:19
Liên quan đến những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến xe khách giường nằm thời gian qua, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia. Ông Thái thừa nhận, loại xe này hiện nay phát triển rất nhanh nhưng lại không an toàn như xe ghế ngồi, đặc biệt khi lưu thông ở địa hình Việt Nam.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi cả xưởng gỗ sát sông Hồng

Thứ 4, 08/01/2014 | 18:44
Nhóm công nhân đang làm việc trong xưởng gỗ sát bờ đê thì bất ngờ trên gác bên trong bốc khói nghi ngút rồi cháy lớn. Do trong xưởng chứa gỗ dễ cháy nên chỉ ít phút sau cả xưởng bị thiêu rụi.

Viện Khoa học Hình sự điều tra vụ cháy lớn tại Bắc Ninh

Thứ 3, 07/01/2014 | 09:14
Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà nhà máy Mobase, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, viện khoa học hình sự (Bộ công an) đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Kiến nghị không cho xe khách giường nằm chạy ban ngày

Thứ 2, 06/01/2014 | 14:19
Liên quan đến những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến xe khách giường nằm thời gian qua, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia. Ông Thái thừa nhận, loại xe này hiện nay phát triển rất nhanh nhưng lại không an toàn như xe ghế ngồi, đặc biệt khi lưu thông ở địa hình Việt Nam.