Bản tin 9/12: Cháy nhà ở Hải Phòng làm 3 người thiệt mạng; Tp.HCM thu phí đậu xe ở TT bằng tài khoản ETC

Bản tin 9/12: Cháy nhà ở Hải Phòng làm 3 người thiệt mạng; Tp.HCM thu phí đậu xe ở TT bằng tài khoản ETC

Thứ 6, 09/12/2022 | 06:00
0
Cháy nhà ở Hải Phòng khiến 3 người thiệt mạng; Tp.HCM sẽ thu phí đậu xe ở trung tâm bằng tài khoản ETC; Nổ téc xăng khiến 2 người thương vong là các tin nổi bật.

Cháy nhà ở Hải Phòng khiến 3 người thiệt mạng

Tối 8/12, đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng xác nhận với báo Lao Động, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm 3 người thiệt mạng

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 8/12 tại nhà bà Nguyễn Thị L.(ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng).

Xã hội - Bản tin 9/12: Cháy nhà ở Hải Phòng làm 3 người thiệt mạng; Tp.HCM thu phí đậu xe ở TT bằng tài khoản ETC

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Hải Yến/báo Lao Động

Theo lời một số nhân chứng gần đó kể lại, trước khi xảy ra sự việc, khoảng 10h, có nghe thấy bà L. và ông Đ. cãi nhau.

Thấy thế, bà Phạm Thị L. cùng ông Lê Văn L. (hàng xóm gần đó) đã sang nhà bà L. để can.

Lúc này, bà Nguyễn Thị L. đang đứng đổ xăng cho xe máy dựng trong nhà thì ông Đ. hút thuốc, vứt tàn thuốc về phía bà Nguyễn Thị L. làm lửa bén gần khu vực xăng xe, bùng cháy dữ dội.

Khi xảy ra đám cháy, cổng nhà đang khóa trong nên cả 3 người gồm bà Nguyễn Thị L., bà Phạm Thị L. và ông L. không thoát được, tử vong tại chỗ.

Sau đó, một người hàng xóm gần nhà bà Nguyễn Thị L. ngửi thấy mùi khét nên chạy sang, phát hiện có cháy, đã dùng rìu phá cửa và đưa được ông Đ. ra khỏi cổng và tới bệnh viện gần đó cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa khẩn trương có mặt tại hiện trường, dập cháy và tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ vụ cháy gây thương vong lớn. Đến 16h chiều cùng ngày, đám cháy được cơ bản dập tắt.

Tp.HCM sẽ thu phí đậu xe ở trung tâm bằng tài khoản ETC

Theo Tuổi Trẻ Online, Sở Giao thông vận tải Tp.HCM vừa báo cáo UBND Tp.HCM về kết quả triển khai nghị quyết của HĐND TP về sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đậu xe ô tô có thu phí ở các tuyến đường khu vực trung tâm.

Theo Sở Giao thông vận tải Tp.HCM, hiện có 20 tuyến đường ở trung tâm TP đang tổ chức thu phí đậu xe ô tô bằng phần mềm MyParking. Qua thống kê, tổng số phí thu được từ năm 2018 đến nay hơn 8,5 tỷ đồng. Đơn vị được TP giao tổ chức thu phí đậu xe là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Sở Giao thông vận tải TP cho hay hiện số phí thu được tăng so với cùng kỳ năm 2020, và tăng dần sau thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19. Từ tháng 4/2021, dù chỉ triển khai thu phí đậu xe trên 20 tuyến đường (trước đây 23 tuyến) nhưng số phí thu vẫn tăng so với các tháng trước đó (trừ giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội).

Về hạn chế, một số nhiệm vụ theo kế hoạch còn chậm như nâng cao giải pháp công nghệ và các tiện ích như kết nối liên thông các điểm đỗ xe, lắp đặt camera giám sát, cảm biến... Còn về số lượt vi phạm về dừng đỗ, nộp phí được ghi nhận có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên lượt vi phạm vẫn còn cao, tập trung trên một số tuyến đường như Thủ Khoa Huân, Ngô Đức Kế, Phan Chu Trinh, Hồ Huấn Nghiệp, Đông Du (quận 1) và Tản Đà, An Dương Vương (quận 5).

Về giải pháp thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với Công an TP tiếp tục triển khai hình thức xử lý vi phạm hành chính thông qua hình ảnh, đặc biệt là các vi phạm về hoạt động thu phí đậu xe. Mặt khác, từ đầu năm 2023, thu phí đậu xe sẽ sử dụng tài khoản giao thông thu phí không dừng (ETC).

Nêu lý do về đề xuất thu phí đậu xe bằng ETC, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong cho hay hiện phần mềm MyParking đang bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng so với thực tế tại hiện trường khi người dân đến đậu xe.

Công ty này dự kiến hiệu quả thu phí khi áp dụng bằng tài khoản ETC sẽ cao hơn so với phần mềm MyParking, tỉ lệ doanh thu sẽ tăng từ 30 - 50%. Hình thức thu phí đậu xe bằng tài khoản ETC sẽ giảm 50% nhân công và 40% chi phí thuê phần mềm MyParking hiện nay.

Nổ téc xăng khiến 2 người thương vong

Tối 8/12, thông tin từ một lãnh đạo UBND phường Nhị Châu (Tp.Hải Dương) cho biết, khoảng 17h 47 cùng ngày, tại Công ty TNHH Quảng Lợi (thuộc P.Nhị Châu, Tp.Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nổ téc xăng (bồn chứa xăng) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Phạm Trọng V., người bị thương là ông Phạm Văn Hà. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Hà đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, một số công nhân Công ty TNHH Quảng Lợi đang có hoạt động hàn xì. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này thì nguyên nhân vụ nổ téc xăng đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 7/12: Cô giáo 22 tuổi mất liên lạc khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học; Cháy nhà 2 tầng ở Hà Nội, cụ ông 72 tuổi thiệt mạng

Thứ 4, 07/12/2022 | 05:00
Cô giáo 22 tuổi mất liên lạc khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học; Cháy nhà 2 tầng ở Hà Nội, cụ ông 72 tuổi thiệt mạng; Lễ khai ấn đền Trần được tổ chức trở lại.

Bản tin 5/12: Cháy dãy nhà ở Hà Đông, 1 căn bị sập hoàn toàn; Nhân viên lắp đặt Internet bị điện giật bất tỉnh

Thứ 2, 05/12/2022 | 07:00
Cháy dãy nhà ở Hà Đông, 1 căn bị sập hoàn toàn; Nhân viên lắp đặt Internet bị điện giật bất tỉnh; Ca mắc Covid-19 giảm còn 204 là một số tin nổi bật.

Bản tin 4/12: Cháy dữ dội kho phế liệu giữa lúc trời mưa to; Phạt 45 triệu đồng người cha treo con gái lên trần nhà đánh đập

Chủ nhật, 04/12/2022 | 05:00
Cháy kho phế liệu giữa lúc trời mưa to; Học sinh Tp.HCM nghỉ Tết 12 ngày; Phạt 45 triệu đồng người cha treo con gái lên trần nhà đánh đập là một số tin nổi bật.

Bản tin 3/12: Cây đổ trong cơn dông khiến 2 bà cháu thiệt mạng; Bé trai 5 tuổi tím tái rồi tử vong ở trường mẫu giáo

Thứ 7, 03/12/2022 | 07:00
Cây đổ trong cơn dông khiến 2 bà cháu thiệt mạng; Bé 5 tuổi tím tái rồi tử vong ở trường mẫu giáo; Hai mẹ con tử vong sau va chạm với xe lu là một số tin đáng chú ý.
Cùng chuyên mục

Người có cuộc sống viên mãn hạnh phúc nhất của “Tây Du Ký 1986” là ai?

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:01
Nhắc đến “Tây Du ký” thì phải kể đến vai Trư Bát Giới do Mã Đức Hoa thủ vai quá ấn tượng. Sau khi thầy trò Đường Tăng thành “chính quả” năm 1986 thì hiện tại Mã Đức Hoa ở tuổi U80 là người có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Kiếm hiệp Kim Dung: Sự thật phũ phàng về các cao thủ trong Anh hùng xạ điêu

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:31
Anh hùng xạ điêu là một trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng độc giả.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.