Chế tài xử lý hành vi 'chào mời' bán dâm qua internet

Chế tài xử lý hành vi 'chào mời' bán dâm qua internet

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:05
0
Công nghệ thông tin phát triển cũng là lúc các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh và tinh vi hơn. Đặc biệt là việc dùng môi trường internet là công cụ để thực hiện các hành vi mua bán dâm, “mua bán dâm qua mạng” liệu có thể bị phát hiện và xử lý hình sự? Đây là vấn đề nhức nhối mà các nhà làm luật cần quan tâm.

Mua bán dâm online phạt tiền hay phạt tù?

Ngồi một chỗ, click chuột, nhiều người có thể tìm được trên mạng thông tin từ gái mại dâm từ bình dân cho đến cao cấp. Rất nhiều website trò chơi trực tuyến có số lượt người truy cập lớn (lên tới hàng triệu người một ngày) đã trở thành địa chỉ chào mời khách của gái mại dâm. Cùng với đó, mạng xã hội Facebook cũng được gái mại dâm sử dụng để tiếp thị.

Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội qua trao đổi với báo điện tử Chính phủ đã có chia sẻ về vấn đề này: Việc cá nhân tự quảng cáo bán dâm, đưa đầy đủ hình ảnh, giá tiền, số điện thoại, mật khẩu để khách hàng tiếp cận khi có nhu cầu là tiền đề cơ cở để thực hiện hoạt động bán dâm và mua dâm. Tuy nhiên, hành vi này chưa được coi là hành vi bán dâm theo quy định của Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 về phòng chống mại dâm “Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác”, mà hành vi đó vi phạm thuần phong mỹ tục đã bị nghiêm cấm theo Điều 6 Nghị định 97/2008/NĐ-CP “…tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc”.

Luật sư - Chế tài xử lý hành vi 'chào mời' bán dâm qua internet

Ảnh minh họa

Hành vi này sẽ vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng  "Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc”. Chính vì vậy, hành vi này chưa đủ điều kiện để có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán dâm.

Như vậy, hành vi trên sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin: “5. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm kích động mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục dân tộc”.

Khác với hoạt động mại dâm theo kiểu truyền thống, mại dâm qua mạng internet, sử dụng công nghệ cao rất khó phát hiện, xử lý. Nguyên nhân bởi các đối tượng thường hoạt động độc lập, cắt đứt khâu môi giới, từ đó trực tiếp ra giá, mua bán dâm. Đáng chú ý, không phải tất cả các trường hợp mua bán dâm trên mạng internet đều có thể xử lý hình sự được, bởi muốn xử lý hình sự cần phải làm rõ hành vi môi giới, tổ chức…Trong trường hợp gái mại dâm tự đăng hình ảnh lên mạng xã hội để quảng cáo và tìm khách mua dâm thì lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt hành chính. Việc xử phạt này đối với gái mại dâm không có sức răn đe, giáo dục. Quy định đưa vào các trung tâm, cơ sở quản lý như trước kia nay đã không còn càng khiến cho các đối tượng này “nhờn luật”. Chính vì vậy, các đối tượng này sẵn sàng nộp tiền chịu phạt và khi được thả ra thì lại tiếp tục dấn thân vào con đường cũ.

Phát hiện, xử lý và hạn chế tình trạng mua, bán dâm online

Thời gian qua xuất hiện nhiều trang web “đen”, các đối tượng môi giới đã sử dụng để tổ chức hoạt động mại dâm. Tuy nhiên việc điều tra, khám phá gặp nhiều khó khăn vì những trang web trên đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Nếu bị đánh chặn, các đối tượng điều hành sẽ đối phó bằng cách đổi tên miền, thay đổi máy chủ, còn các thành viên và nội dung trang web vẫn được giữ nguyên.

Không chỉ riêng gái bán dâm, cộng đồng mạng cũng đã truyền cho nhau thông tin, những trang mạng xã hội có quảng cáo bán dâm một cách gián tiếp. Bên cạnh những lời “giới thiệu”, “khách hàng” còn có những phần bình phẩm, nhận xét về thái độ, sắc đẹp. Thậm chí họ còn lập ra hội, nhóm, diễn đàn để các trao đổi với nhau và cho số điện thoại của gái mại dâm. Luật đã quy định về việc xử lý vi phạm hành chính nhưng trên thực tế việc xử lý này không hề đơn giản bởi vì các vấn đề diễn ra trên mạng Internet luôn “rất ảo”, người sử dụng sẽ dễ dàng thay đổi tên tuổi, địa chỉ của mình trong khi nhân lực quản lý lại không đủ. Vì vậy, cần phải có những biện pháp mạnh để ngăn chặn các hành vi này như tuyên truyền phổ biến phổ biến các tư tưởng văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên các trang thông tin trên mạng, nâng cao mức xử phạt hành chính và các biện pháp về mặt kỹ thuật để có thể chặn các trang web “đen” hoặc chỉ các đối tượng đủ điều kiện mới được truy cập vào các trang web này.

Biện pháp cần thiết trước mắt là cần siết chặt quản lý an ninh mạng. Bên cạnh đó các nhà làm luật cần nhanh chóng nghiên cứu, ban hành các chế tài xử lý nghiêm minh đối với loại vi phạm này.

Hoài Thương

Gái bán dâm 'đắt hàng' nhờ... 'chị' bán trà đá

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:29
Về đất Thủ đô với mục đích mở một hàng nước nhưng sau một thời gian va chạm nhiều với những thiếu nữ bán dâm, Đỗ Thanh Thúy (45 tuổi) đã nghĩ ra việc môi giới để kiếm tiền.

Kỹ nghệ bán dâm online của gái miền Tây

Thứ 7, 16/03/2013 | 09:31
Sau Công an TP.HCM chính thức công bố hồ sơ điều tra vụ đường dây gái bán dâm là các người mẫu, diễn viên do Hoa hậu Nam Mekong Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu và ngày 7.3, công an quận 3 tiếp tục triệt xóa đường dây môi giới mại dâm gồm sinh viên một số trường CĐ-ĐH trên địa bàn, cho thấy mại dâm ở TP.HCM vẫn diễn biến với nhiều góc khuất phức tạp…

Hy hữu chuyện luật sư bị kiện vì ngủ gật tại tòa

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:19
Hiến pháp Mỹ nói rằng mọi người đều được trao quyền có luật sư do họ chọn lựa, nhưng Hiến pháp không nói rằng luật sư đó phải thức – Quan toà Doug Shaver đã phát biểu tại Toà án Texas trong phiên xử có một không hai này.

Luật sư có được chứng thực, làm chứng?

Thứ 2, 21/10/2013 | 08:57
Gần đây, một số luật sư đã đứng ra chứng thực hoặc làm chứng cho giao dịch của các đương sự. Về chuyện này, nhiều chuyên gia cho rằng luật sư không được thực hiện việc chứng thực nhưng có thể làm chứng cho các giao dịch hợp pháp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi yêu cầu đến các luật sư

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:04
"Luật sư phải có tâm trong sáng, vì thân chủ, công lý và công bằng xã hội", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm Ngày truyền thống LS Việt Nam do Liên đoàn LS Việt Nam tổ chức sáng 16/10, tại Hà Nội.

Luật sư quốc tế bàn Philipines kiện Trung Quốc: 95% phải thi hành án

Thứ 4, 16/10/2013 | 19:30
Trong hơn 95% các trường hợp kiện tụng quốc tế, các nước đều phải thi hành bản án, ngay cả khi họ không hài lòng với nó. Có ít nhất hai lý do cho việc này. Đầu tiên là uy tín và ảnh hưởng đi kèm với nó. Lý do thứ hai là nhiều quốc gia hiểu lợi thế của họ và lợi thế của những người khác đang sống trong một hệ thống dựa trên luật lệ.

Gái bán dâm 'đắt hàng' nhờ... 'chị' bán trà đá

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:29
Về đất Thủ đô với mục đích mở một hàng nước nhưng sau một thời gian va chạm nhiều với những thiếu nữ bán dâm, Đỗ Thanh Thúy (45 tuổi) đã nghĩ ra việc môi giới để kiếm tiền.

Kỹ nghệ bán dâm online của gái miền Tây

Thứ 7, 16/03/2013 | 09:31
Sau Công an TP.HCM chính thức công bố hồ sơ điều tra vụ đường dây gái bán dâm là các người mẫu, diễn viên do Hoa hậu Nam Mekong Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu và ngày 7.3, công an quận 3 tiếp tục triệt xóa đường dây môi giới mại dâm gồm sinh viên một số trường CĐ-ĐH trên địa bàn, cho thấy mại dâm ở TP.HCM vẫn diễn biến với nhiều góc khuất phức tạp…

Hy hữu chuyện luật sư bị kiện vì ngủ gật tại tòa

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:19
Hiến pháp Mỹ nói rằng mọi người đều được trao quyền có luật sư do họ chọn lựa, nhưng Hiến pháp không nói rằng luật sư đó phải thức – Quan toà Doug Shaver đã phát biểu tại Toà án Texas trong phiên xử có một không hai này.

Luật sư có được chứng thực, làm chứng?

Thứ 2, 21/10/2013 | 08:57
Gần đây, một số luật sư đã đứng ra chứng thực hoặc làm chứng cho giao dịch của các đương sự. Về chuyện này, nhiều chuyên gia cho rằng luật sư không được thực hiện việc chứng thực nhưng có thể làm chứng cho các giao dịch hợp pháp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi yêu cầu đến các luật sư

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:04
"Luật sư phải có tâm trong sáng, vì thân chủ, công lý và công bằng xã hội", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kỷ niệm Ngày truyền thống LS Việt Nam do Liên đoàn LS Việt Nam tổ chức sáng 16/10, tại Hà Nội.

Luật sư quốc tế bàn Philipines kiện Trung Quốc: 95% phải thi hành án

Thứ 4, 16/10/2013 | 19:30
Trong hơn 95% các trường hợp kiện tụng quốc tế, các nước đều phải thi hành bản án, ngay cả khi họ không hài lòng với nó. Có ít nhất hai lý do cho việc này. Đầu tiên là uy tín và ảnh hưởng đi kèm với nó. Lý do thứ hai là nhiều quốc gia hiểu lợi thế của họ và lợi thế của những người khác đang sống trong một hệ thống dựa trên luật lệ.