Chen chân đổ dầu gió xoa mòn tượng “thần hổ”, mong bệnh tật tiêu tan

Chen chân đổ dầu gió xoa mòn tượng “thần hổ”, mong bệnh tật tiêu tan

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 07/03/2018 | 20:13
1
Với mong muốn xua tan hết bệnh tật, rất đông du khách đã dùng dầu gió đổ lên tượng hổ tại chùa Hương Tích, tỉnh Hà Tĩnh, rồi xoa lên bộ phận tương tự trên người.
Chùa Hương Tích nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau ngày khai hội, hàng vạn lượt du khách đã đến hành hương đầu năm.

Chùa Hương Tích nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau ngày khai hội, hàng vạn lượt du khách đã đến hành hương đầu năm.

Sau khi lên thắp hương ở các điện thờ, rất đông người đã tới tới khu vực đặt tượng “hổ thần” để khấn vái. Đây là linh vật cứu công chúa Diệu Thiện thoát khỏi tai ương, khổ nạn.

Sau khi lên thắp hương ở các điện thờ, rất đông người đã tới tới khu vực đặt tượng “hổ thần” để khấn vái. Đây là linh vật cứu công chúa Diệu Thiện thoát khỏi tai ương, khổ nạn.

Theo dân gian kể lại, khoảng 500 năm trước Công nguyên, Sở Trang Vương sinh hạ được 3 cô công chúa. Trong đó, công chúa út Diệu Thiện được hứa gả cho một quan võ trong triều. Biết kẻ này vô cùng hiểm độc, nàng đã lên chùa xin được xuất gia để trốn tránh.

Theo dân gian kể lại, khoảng 500 năm trước Công nguyên, Sở Trang Vương sinh hạ được 3 cô công chúa. Trong đó, công chúa út Diệu Thiện được hứa gả cho một quan võ trong triều. Biết kẻ này vô cùng hiểm độc, nàng đã lên chùa xin được xuất gia để trốn tránh.

Viên quan võ không được như ý bèn phóng hỏa đốt chùa. Biết việc này, Phật Tổ đã sai Bạch Hổ cõng nàng thoát khỏi biển lửa và bay về phương Nam. Sau đó, Thần Hổ đưa nàng xuống động Hương Tích và chính nơi đây Diệu Thiện đã hóa Phật.

Viên quan võ không được như ý bèn phóng hỏa đốt chùa. Biết việc này, Phật Tổ đã sai Bạch Hổ cõng nàng thoát khỏi biển lửa và bay về phương Nam. Sau đó, Thần Hổ đưa nàng xuống động Hương Tích và chính nơi đây Diệu Thiện đã hóa Phật.

Sau đó, người dân đã dựng một “hổ thần” bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực chính điện chùa Hương Tích.

Sau đó, người dân đã dựng một “hổ thần” bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực chính điện chùa Hương Tích.

Nhiều người truyền nhau nếu dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên bộ phận tương tự ở người thì bệnh sẽ tiêu tan.

Nhiều người truyền nhau nếu dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên bộ phận tương tự ở người thì bệnh sẽ tiêu tan.

Chính vì vậy, rất đông người đi chùa đã chen lấn để được chạm vào tượng “thần hổ”. Tiếp đó, khách hành hương dùng tay thoa lên các vị trí trên tượng rồi vuốt, bôi vào những vị trí mong muốn chữa bệnh.

Chính vì vậy, rất đông người đi chùa đã chen lấn để được chạm vào tượng “thần hổ”. Tiếp đó, khách hành hương dùng tay thoa lên các vị trí trên tượng rồi vuốt, bôi vào những vị trí mong muốn chữa bệnh.

Trải qua nhiều năm cùng với lượng người chạm vào quá nhiều, từ phần đầu tới đuôi của “hổ thần” đã bị mất lớp sơn ngoài và ngày càng bị mòn sâu vào trong, đặc biệt là phần lưng và phần đầu.

Trải qua nhiều năm cùng với lượng người chạm vào quá nhiều, từ phần đầu tới đuôi của “hổ thần” đã bị mất lớp sơn ngoài và ngày càng bị mòn sâu vào trong, đặc biệt là phần lưng và phần đầu.

Đại diện Ban quản lý chùa Hương Tích cho hay, việc người dân sờ lên hổ để chữa bệnh đã tồn tại nhiều năm qua. Việc sờ tượng hổ có thể chữa bệnh chỉ là do người dân truyền tai nhau. Trước kia cũng có biển nghiêm cấm du khách, tuy nhiên, sau đó do số lượng người quá đông nên biển cấm cũng không có tác dụng.

Đại diện Ban quản lý chùa Hương Tích cho hay, việc người dân sờ lên hổ để chữa bệnh đã tồn tại nhiều năm qua. Việc sờ tượng hổ có thể chữa bệnh chỉ là do người dân truyền tai nhau. Trước kia cũng có biển nghiêm cấm du khách, tuy nhiên, sau đó do số lượng người quá đông nên biển cấm cũng không có tác dụng.

Chưa có cơ sở khoa học khẳng định việc sờ tượng hổ ở chùa Hương Tích có thể chữa bệnh nhưng nhiều người cho biết, sau khi thực hiện việc làm đó thì có cảm giác sảng khoái tinh thần và khỏe lên.

Chưa có cơ sở khoa học khẳng định việc sờ tượng hổ ở chùa Hương Tích có thể chữa bệnh nhưng nhiều người cho biết, sau khi thực hiện việc làm đó thì có cảm giác sảng khoái tinh thần và khỏe lên.

Ông Nguyễn Hữu Bằng, trú ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi không tin nhờ vào việc chạm tượng hổ mà người bệnh có thể khỏi bệnh được. Có lẽ do một phần không khí ở đỉnh núi trong lành và tác dụng của dầu gió đã khiến các vị trí trên cơ thể bớt đau nhức. Ngoài ra, một phần do yếu tố tâm linh nên mọi người mới tin như vậy”.

Ông Nguyễn Hữu Bằng, trú ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi không tin nhờ vào việc chạm tượng hổ mà người bệnh có thể khỏi bệnh được. Có lẽ do một phần không khí ở đỉnh núi trong lành và tác dụng của dầu gió đã khiến các vị trí trên cơ thể bớt đau nhức. Ngoài ra, một phần do yếu tố tâm linh nên mọi người mới tin như vậy”.

Chùa Hương Tích nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau ngày khai hội, hàng vạn lượt du khách đã đến hành hương đầu năm.

Chùa Hương Tích nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau ngày khai hội, hàng vạn lượt du khách đã đến hành hương đầu năm.

Sau khi lên thắp hương ở các điện thờ, rất đông người đã tới tới khu vực đặt tượng “hổ thần” để khấn vái. Đây là linh vật cứu công chúa Diệu Thiện thoát khỏi tai ương, khổ nạn.

Sau khi lên thắp hương ở các điện thờ, rất đông người đã tới tới khu vực đặt tượng “hổ thần” để khấn vái. Đây là linh vật cứu công chúa Diệu Thiện thoát khỏi tai ương, khổ nạn.

Theo dân gian kể lại, khoảng 500 năm trước Công nguyên, Sở Trang Vương sinh hạ được 3 cô công chúa. Trong đó, công chúa út Diệu Thiện được hứa gả cho một quan võ trong triều. Biết kẻ này vô cùng hiểm độc, nàng đã lên chùa xin được xuất gia để trốn tránh.

Theo dân gian kể lại, khoảng 500 năm trước Công nguyên, Sở Trang Vương sinh hạ được 3 cô công chúa. Trong đó, công chúa út Diệu Thiện được hứa gả cho một quan võ trong triều. Biết kẻ này vô cùng hiểm độc, nàng đã lên chùa xin được xuất gia để trốn tránh.

Viên quan võ không được như ý bèn phóng hỏa đốt chùa. Biết việc này, Phật Tổ đã sai Bạch Hổ cõng nàng thoát khỏi biển lửa và bay về phương Nam. Sau đó, Thần Hổ đưa nàng xuống động Hương Tích và chính nơi đây Diệu Thiện đã hóa Phật.

Viên quan võ không được như ý bèn phóng hỏa đốt chùa. Biết việc này, Phật Tổ đã sai Bạch Hổ cõng nàng thoát khỏi biển lửa và bay về phương Nam. Sau đó, Thần Hổ đưa nàng xuống động Hương Tích và chính nơi đây Diệu Thiện đã hóa Phật.

Sau đó, người dân đã dựng một “hổ thần” bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực chính điện chùa Hương Tích.

Sau đó, người dân đã dựng một “hổ thần” bằng bê tông, ở tư thế đang nằm nghỉ ngơi. Tượng được đặt ở phía bên phải, theo hướng đi lên khu vực chính điện chùa Hương Tích.

Nhiều người truyền nhau nếu dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên bộ phận tương tự ở người thì bệnh sẽ tiêu tan.

Nhiều người truyền nhau nếu dùng dầu gió đổ lên thân tượng hổ, dùng tay xoa tượng rồi xoa lên bộ phận tương tự ở người thì bệnh sẽ tiêu tan.

Chính vì vậy, rất đông người đi chùa đã chen lấn để được chạm vào tượng “thần hổ”. Tiếp đó, khách hành hương dùng tay thoa lên các vị trí trên tượng rồi vuốt, bôi vào những vị trí mong muốn chữa bệnh.

Chính vì vậy, rất đông người đi chùa đã chen lấn để được chạm vào tượng “thần hổ”. Tiếp đó, khách hành hương dùng tay thoa lên các vị trí trên tượng rồi vuốt, bôi vào những vị trí mong muốn chữa bệnh.

Trải qua nhiều năm cùng với lượng người chạm vào quá nhiều, từ phần đầu tới đuôi của “hổ thần” đã bị mất lớp sơn ngoài và ngày càng bị mòn sâu vào trong, đặc biệt là phần lưng và phần đầu.

Trải qua nhiều năm cùng với lượng người chạm vào quá nhiều, từ phần đầu tới đuôi của “hổ thần” đã bị mất lớp sơn ngoài và ngày càng bị mòn sâu vào trong, đặc biệt là phần lưng và phần đầu.

Đại diện Ban quản lý chùa Hương Tích cho hay, việc người dân sờ lên hổ để chữa bệnh đã tồn tại nhiều năm qua. Việc sờ tượng hổ có thể chữa bệnh chỉ là do người dân truyền tai nhau. Trước kia cũng có biển nghiêm cấm du khách, tuy nhiên, sau đó do số lượng người quá đông nên biển cấm cũng không có tác dụng.

Đại diện Ban quản lý chùa Hương Tích cho hay, việc người dân sờ lên hổ để chữa bệnh đã tồn tại nhiều năm qua. Việc sờ tượng hổ có thể chữa bệnh chỉ là do người dân truyền tai nhau. Trước kia cũng có biển nghiêm cấm du khách, tuy nhiên, sau đó do số lượng người quá đông nên biển cấm cũng không có tác dụng.

Chưa có cơ sở khoa học khẳng định việc sờ tượng hổ ở chùa Hương Tích có thể chữa bệnh nhưng nhiều người cho biết, sau khi thực hiện việc làm đó thì có cảm giác sảng khoái tinh thần và khỏe lên.

Chưa có cơ sở khoa học khẳng định việc sờ tượng hổ ở chùa Hương Tích có thể chữa bệnh nhưng nhiều người cho biết, sau khi thực hiện việc làm đó thì có cảm giác sảng khoái tinh thần và khỏe lên.

Ông Nguyễn Hữu Bằng, trú ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi không tin nhờ vào việc chạm tượng hổ mà người bệnh có thể khỏi bệnh được. Có lẽ do một phần không khí ở đỉnh núi trong lành và tác dụng của dầu gió đã khiến các vị trí trên cơ thể bớt đau nhức. Ngoài ra, một phần do yếu tố tâm linh nên mọi người mới tin như vậy”.

Ông Nguyễn Hữu Bằng, trú ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay: “Tôi không tin nhờ vào việc chạm tượng hổ mà người bệnh có thể khỏi bệnh được. Có lẽ do một phần không khí ở đỉnh núi trong lành và tác dụng của dầu gió đã khiến các vị trí trên cơ thể bớt đau nhức. Ngoài ra, một phần do yếu tố tâm linh nên mọi người mới tin như vậy”.

 Clip: Chen chân xức dầu tượng hổ ở Hương Tích mong chữa bệnh 

Chen chân xức dầu tượng hổ ở Hương Tích mong chữa bệnh

Trẩy hội chùa Hương Tích: Hết bị ‘chặt chém’...nhưng vẫn ấm ức

Thứ 7, 20/02/2016 | 13:30
Năm nay, BQL chùa Hương Tích đã làm tốt công tác trị an, không còn tình trạng chặt chém khách. Tuy vậy, du khách đến đây vẫn chưa thực sự hài lòng bởi: mất đủ thứ phí, rác tràn đầy lối lên chùa,...

Đầu năm, hàng vạn người đổ về chùa Hương Tích cầu may

Thứ 7, 13/02/2016 | 19:00
Chưa tới ngày khai mạc chính thức của Lễ hội chùa Hương, nhưng mấy ngày qua, hàng vạn lượt khách thập phương đổ xô về xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ngược núi cầu may tại ngôi chùa cổ kính.

Phục vụ cáp treo, chùa Hương Tích đón 100.000 lượt khách

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Mùa lễ hội 2012, chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tăng cường thêm cáp treo phục vụ du khách. Dù chưa đến ngày chính hội (18/2 âm lịch) nhưng chùa đã đón 100.000 lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh (tăng 20% so với cùng kỳ năm trước).
Cùng tác giả

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.
Cùng chuyên mục

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
     
Nổi bật trong ngày

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.