'Chết' vì tội 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội'

'Chết' vì tội 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội'

Thứ 2, 24/06/2013 | 11:12
0
Do có hành vi bao che cho một nhóm đối tượng đánh bạc qua hình thức ghi số đề với số tiền trên 100 triệu đồng, cựu trưởng công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) Phan Bá Tài đã bị viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố.

Vụ việc khiến dư luận tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây "dậy sóng" vì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao nhất của một cơ quan CSĐT cấp huyện bị khởi tố về hành vi bao che tội phạm.

Đề xuất một kiểu, làm một nẻo

Ngày 19/6, viện KSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với  Phan Bá Tài (56 tuổi, nguyên Trưởng công an TP. Cao Lãnh) để điều tra về hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Ngoài ra, viện KSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố vụ án, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tài. Khi cơ quan điều tra có lệnh triệu tập, ông Tài phải có mặt để phục công tác điều tra làm rõ vụ án.

Pháp luật - 'Chết' vì tội 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội'

Cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đang lấy lời khai của một đối tượng trong một vụ án (ảnh internet)

Theo hồ sơ điều tra, vào thời điểm tháng 7/2008, cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh bất ngờ ập vào một căn nhà dân trên đường Hùng Vương (phường 2, TP. Cao Lãnh) thì bắt quả tang một vụ ghi đề quy mô lớn do đối tượng Trần Thị Mỹ Liên (ngụ TP. Cao Lãnh) cầm đầu điều hành. Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan CSĐT phát hiện Liên đang cùng Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thị Hà, Nguyễn Văn Sơn (cùng ngụ TP. Cao Lãnh) đang tổ chức ghi đề. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT thu giữ số tang vật gồm 20 triệu đồng, 29 tờ phơi đề trong ngày 9/7/2008, hơn 70 triệu đồng, 1 phơi đề ghi ngày 10/7/2008 ghi số tiền hơn 4,8 triệu đồng và 4 chiếc điện thoại di động.

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ. Tại đây, Phan Bá Tài chỉ đạo các điều tra viên tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để có căn cứ ra quyết định xử phạt về hành vi vi phạm của mình. Làm việc với các điều tra viên, các đối tượng khai nhận, biết Liên tổ chức đường gây ghi đề làm ăn "uy tín" nên tìm đến tham gia. Các đối tượng đánh đề mỗi lần thấp nhất là vài chục ngàn đồng, cao nhất là vài trăm ngàn đồng. Từ các lời khai của đối tượng tham gia đánh đề, các điều tra viên trình bày kết quả lên thủ trưởng Phan Bá Tài để đưa ra các hình thức xử phạt cụ thể.

Theo đó, trung tá Tài xem xét xử lý hành chính Nguyễn Tuấn Kiệt do đối tượng lúc bị cơ quan CSĐT bắt mới chỉ 14 tuổi, xử lý hành chính Nguyễn Văn Sơn là người mua số đề. Riêng các đối tượng Hà, Liên, Châu có hành vi đánh bạc nên được xử lý hình sự về tội "đánh bạc" để răn đe các đối tượng khác. Ngay sau đó, lãnh đạo cơ quan CSĐT xin ý kiến công an tỉnh Đồng Tháp về hướng xử lý các đối tượng trên. Khi nhận được ý kiến của cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh, công an tỉnh Đồng Tháp trả lời rõ: "Thẩm quyền thuộc cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh, đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Mặc dù có ý kiến chỉ đạo từ công an tỉnh Đồng Tháp, nhưng sau đó điều tra viên Nguyễn Văn Nưng lại bất ngờ đề xuất lại với trung tá Phan Bá Tài xử lý hành chính Kiệt vì mới chỉ 14 tuổi; xử phạt hành chính Hà, Châu, Liên mỗi người 1,5 triệu đồng; xử phạt Sơn 500 ngàn đồng; ra quyết định tịch thu sung công quỹ 10,6 triệu đồng. Điều nghịch lý ở đề xuất lần này là khác với nội dung đề xuất của cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh với công an tỉnh Đồng Tháp trước đó. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, trung tá Phan Bá Tài lại ký duyệt. Ngay sau đó, các đối tượng trên được xử lý với mức án "nhẹ nhàng" và được thả ra.

Pháp luật - 'Chết' vì tội 'không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội' (Hình 2).

Một phơi đề của đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề do đối tượng Trần Thị Mỹ Liên cầm đầu.

Chỉ đạo "phải xử lý hành chính"!

Sau khi nhận mức án "nhẹ như lông hồng", một số đối tượng bị bắt tiếp tục tham gia tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, táo tợn hơn khiến dư luận người dân vô cùng bức xúc. Các đối tượng Kiệt và Châu với "cái thế" bị cơ quan CSĐT bắt về tội "đánh bạc" nhưng cũng không hề hấn gì nên vô cùng ngạo mạn, tự tung tự tác. Người dân cảm thấy cơ quan CSĐT công an TP.Cao Lãnh có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm nên làm đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, cục Cảnh sát hình sự bộ Công an (cơ quan thường trực phía Nam) cũng nhận được những đơn tố cáo này.

Trước phản ánh của người dân, vào đầu năm 2012, cục Cảnh sát hình sự bộ Công an quyết định xác lập chuyên án điều tra làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, cục Cảnh sát hình bộ Công an phát hiện đối tượng Kiệt và Châu là hai con bạc "khét tiếng" thường xuyên tham gia sát phạt tại các sòng bạc trên mạng ở TP.HCM do "ông trùm" Lê Văn Hùng (38 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh) cầm đầu. Qua xác minh điều tra, vào ngày 20/6/2012, lực lượng trinh sát hình sự báo về hiện Kiệt và Châu đang cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng tại một khách sạn trên địa bàn quận 7 (TP.HCM), cục Cảnh sát hình sự bộ Công an liền chỉ đạo tổ chức bắt quả tang. Các đối tượng sau đó được đưa về cục Cảnh sát hình sự bộ Công an để lấy lời khai.

Tiếp tục điều tra về hai đối tượng này, cục Cảnh sát hình sự bộ Công an phát hiện lãnh đạo cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án xảy ra vào ngày 10/7/2008. Nhận thấy trong vụ việc này có dấu hiệu bao che cho hành vi phạm tội của tội phạm nên toàn bộ hồ sơ được chuyển về công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ để xử lý các cá nhân liên quan. Trong đó, cục Cảnh sát hình sự bộ Công an lưu ý điều tra làm rõ về việc chỉ đạo xử lý vụ án trên của Trưởng công an TP. Cao Lãnh Phan Bá Tài.

Trước những yêu cầu điều tra của cục Cảnh sát hình sự bộ Công an, công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc làm rõ vụ việc. Làm việc với công an tỉnh Đồng Tháp, Phan Bá Tài thừa nhận: "Với trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh đã không ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là bỏ lọt tội phạm". Ngoài ra, tại công an tỉnh Đồng Tháp, điều tra viên Nguyễn Văn Nưng ra sức biện minh về đề xuất "kỳ quặc" của mình: "Trong đề xuất có nói rõ nếu xử lý hành chính là bỏ lọt tội phạm nhưng ông Tài chỉ đạo xử lý hành chính nên buộc phải làm theo".             

Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Ngày 19/6, viện KSND tối cao cho biết bị can Phan Bá Tài, nguyên Trưởng Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã có hành vi "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" được quy định tại Điều 294 Bộ luật Hình sự là vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong khi thi hành nhiệm vụ của bị can Tài. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để đưa bị can ra xử lý trước pháp luật.

Người dân vô cùng phấn khởi

Hàng trăm người dân ngụ TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đường dây ghi đề của đối tượng Trần Thị Mỹ Liên thời gian trước đây gây bức xúc trong dư luận. Ngoài ra, các con bạc Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thị Hà, Nguyễn Văn Sơn (cùng ngụ TP. Cao Lãnh) thường xuyên tham gia, rủ rê nhiều người dân đánh bạc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn khiến người dân rất bất bình. Khi nghe tin cơ quan CSĐT công an TP. Cao Lãnh triệt phá và bắt toàn bộ các đối tượng trên mọi người hết sức vui mừng. Tuy nhiên, những chứng cứ vi phạm rành rành trước mắt nhưng cơ quan CSĐT chỉ xử lý hành chính để các đối tượng này tiếp tục vi phạm pháp luật. Thời điểm đó, người dân đặt nghi vấn lãnh đạo cơ quan CSĐT bao che tội phạm. Người dân "thấp cổ bé họng" chỉ biết gửi đơn kêu cứu khắp nơi. Việc công an tỉnh Đồng Tháp xác định Phan Bá Tài bao che tội phạm trong vụ án trên và đưa ra xử lý khiến người dân vô cùng phấn khởi. Cuối cùng, công lý cũng được làm sáng tỏ, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

THU TRẦN

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội

Thứ 4, 19/06/2013 | 10:05
Tôi được biết có trường hợp phạm tội nhưng 10 năm sau cơ quan chức năng mới phát hiện ra và đối tượng vi phạm lúc đó không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Vậy, Tôi xin hỏi lý giải về trường hợp này như thế nào? Nguyễn Thúy Hoàn, quận Long Biên.

Bỏ lọt tội phạm, cựu trưởng công an thành phố bị khởi tố

Thứ 3, 18/06/2013 | 13:54
Hôm qua Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với thượng tá Phan Bá Tài cựu trưởng công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.